Hai đại diện TPHCM gây ấn tượng ở vòng chung kết 7 người toàn quốc

Đạt Tín cùng An Biên trong lần đầu đại diện bóng đá phong trào miền Nam đã giành quyền vào chơi vòng bán kết Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc 2022 (VPL-S3).

Niềm vui của các cầu thủ An Biên khi giành quyền vào chơi bán kết VPL-S3. ẢNH: VĂN CƯỜNG
Niềm vui của các cầu thủ An Biên khi giành quyền vào chơi bán kết VPL-S3. ẢNH: VĂN CƯỜNG

Vòng chung kết VPL-S3 được khai mạc vào chiều 23-9 trên sân cỏ nhân quận Hoàng Mai (Hà Nội). Sau một năm tạm hoãn bởi dịch Covid-19, những tinh hoa của bóng đá 7 người có dịp tề tụ về thủ đô để cống hiến những trận cầu hay, pha bóng đẹp cho người yêu phong trào khắp cả nước. Không chỉ gói gọn 3 miền Bắc - Trung - Nam, sân chơi năm nay còn mở rộng dành cho khu vực miền Tây và Tây Nguyên - với đội vô địch sẽ đại diện tham dự.

Đạt Tín - nhà vô địch khu vực miền Nam (SPL-S4) đối đầu với nhà vô địch khu vực Tây Nguyên (ĐPL-S1) là Xổ số Kiến thiết Đắk Lắk. Nói là tân binh, nhưng phần lớn đội hình của Đạt Tín, bao gồm HLV trưởng Phan Trần Tuấn Anh đều tham dự 2 mùa của vòng chung kết toàn quốc trước đó. Đại diện đến từ TPHCM có thế trận nhỉnh hơn đối thủ. Nhưng phải đợi đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, tuyển thủ futsal Việt Nam từng dự World Cup 2021 là Nguyễn Anh Quý với “bàn thắng vàng” đã mang chiến thắng về cho đội nhà.

Đối thủ của Đạt Tín ở bán kết là Mobi FC - á quân khu vực miền Bắc (HPL-S9). Đội bóng của bầu Huy dù có lợi thế chơi trên sân nhà, nhưng phải nhờ loạt sút luân lưu cân não mới đánh bại được Spa Lan Ngọc (nhà vô địch miền Tây) tỉ số 5-4, sau khi hòa 1-1 ở 2 hiệp thi đấu chính thức.

Một đại diện khác của TPHCM là An Biên đã rất gần chiến thắng trong 2 hiệp chính khi dẫn Olympic Gym 2-0, bằng bàn thắng của Xuân Sỹ và Bá Tiến. Tuy nhiên, họ lại để đối thủ gỡ hòa 2-2 trong 5 phút cuối trận. Dẫu vậy trên chấm luân lưu, các cầu thủ An Biên đã bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 5-4, qua đó đoạt vé vào chơi trận bán kết gặp EOC - nhà vô địch HPL-S9. Ở trận bán kết còn lại, EOC không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Vạn Tín - nhà vô địch KPL-S3 tỉ số 3-1.

Hai trận bán kết và 2 trận phân hạng 5-8 thuộc VPL-S3 diễn ra vào ngày 24-9. Và một ngày sau sẽ diễn ra các trận chung kết, tranh hạng 3 và tranh hạng 5 của Giải đấu.

Kết quả vòng tứ kết VPL-S3:

Đạt Tín 1-0 Xổ số Kiến thiết Đắk Lắk

Mobi 1-1 Spa Lan Ngọc (pen: 4-5)

Olympic Gym 2-2 An Biên (pen: 4-5) 

EOC 3-1 Vạn Tín 

Lịch thi đấu ngày 24-9:

14g, phân hạng 5-8: Spa Lan Ngọc - XSKT Đắk Lắk

14g, phân hạng 5-8: Vạn Tín - Olympic Gym

15g30, bán kết: Mobi - Đạt Tín

15g30, bán kết: EOC - An Biên

Tin cùng chuyên mục