Góc nhìn Đoàn Minh Xương: Bóng đá nữ và bài toán bổ sung lực lượng

Những thể hiện của các cầu thủ nữ Việt Nam trong thời gian qua thì tôi cho rằng các em đã rất nỗ lực và giữ được phong độ tốt xuyên suốt từ đầu năm. Vấn đề chính là các em đã thi đấu nhiều quá, mật độ khá dày từ giải này sang giải khác để rồi lâm vào trạng thái quá tải ở ASIAD 19.
Nguyễn Thanh Nhã, một trong những tài năng trẻ được phát hiện trong thời gian qua
Nguyễn Thanh Nhã, một trong những tài năng trẻ được phát hiện trong thời gian qua

Chúng ta đã có giai đoạn nửa đầu năm 2023 rất tốt, từ tấm Huy chương vàng SEA Games 32 và sau đó là những thể hiện tuyệt vời tại VCK World Cup 2023. Tuy nhiên, từ sau khi dốc tất cả sức, lực vào đấu trường World Cup thì rõ ràng là nhiều tuyển thủ chúng ta dần bị quá tải mà thể hiện rõ nét nhất là ở ASIAD 19 khi sức rướn không còn mạnh mẽ như trước.

Điều đáng khen cho các em là tinh thần thi đấu vẫn giữ được sự liền mạch cho đến vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Chúng ta thua Uzbekistan 0-1 trong thế trận 50-50, nói như nhận định của HLV Mai Đức Chung là đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng với 1 trận hòa cũng không sai. Nhưng, bóng đá là thế, trận thua trên ít nhiều vỡ ra cho chúng ta một số vấn đề mà trong đó có cả việc cân chỉnh lại lực lượng một cách thận trọng trong thời gian tới.

VFF và Ban huấn luyện luôn hướng vào mục tiêu trẻ hóa, nhưng bóng đá nữ khó có thể thực hiện trẻ hóa mạnh mẽ như ở bóng đá nam. Ở bóng đá nam, chúng ta có quân số hùng hậu vừa tham dự U23 Đông Nam Á, tham dự vòng loại U23 châu Á rồi ASIAD 19. Tất cả đều là cầu thủ trẻ để sau đó lấp dần vào đội tuyển Việt Nam. Nhưng ở bóng đá nữ lại khác rất nhiều. Chúng ta không thể có được lực lượng hùng hậu, chất lượng từ tuyến trẻ để có thể tính đến chuyện trẻ hóa mạnh mẽ một lần mà phải đôn từ từ, mỗi đợt tập trung đôn 5-7 em trẻ lên tập trung rồi sàng lọc dần.

Chương Thị Kiều nằm trong nhóm nhiều trụ cột đang bước qua ngưỡng tuổi 30

Chương Thị Kiều nằm trong nhóm nhiều trụ cột đang bước qua ngưỡng tuổi 30

Trong 2-3 năm vừa qua chúng ta có thể thấy rõ HLV Mai Đức Chung cùng các cộng sự đã và đang tiến hành điều đó, và đã giới thiệu được những nhân tố trẻ như Thanh Nhã, Hải Linh, Vạn Sự, Tuyết Ngân, Vũ Thị Hoa… Và sắp tới còn lắm áp lực khi mà nhiều trụ cột thuộc “thế hệ kim cương” như Tuyết Dung, Chương Thị Kiều, Hải Yến, Kim Thanh, Huỳnh Như… cũng đã sang ngưỡng 30 rồi.

Bổ sung lực lượng là điều thiết yếu, nhưng chắc hẳn là cần có lộ trình. Nếu định hướng cho mục tiêu World Cup sắp tới thì bắt đầu tính toán lực lượng cho kỳ SEA Games 33, AFF Cup nữ… để trui rèn dần lực lượng cho mục tiêu World Cup.

Tin cùng chuyên mục