Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2023: So kè quyết liệt trong tốp 5

Năm 2023 được ghi nhận là năm bận rộn của bóng đá nữ Việt Nam khi các cô gái Việt Nam liên tục làm nhiệm vụ ở các sân cỏ quốc tế và trong nước. Khởi đầu là vòng loại thứ 1 Olympic Paris 2024 hồi đầu năm và đến những ngày cuối cùng của năm 2023, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2023 mới chính thức khép lại.

Tốp 5 danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2023. Đồ họa: HỮU VI
Tốp 5 danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2023. Đồ họa: HỮU VI

Chính vì thế mà các đại biểu tham gia bầu chọn đã có nhiều cơ sở để đánh giá, nhưng cũng có không ít lá phiếu gửi về Ban tổ chức vào những ngày cuối trước khi hết hạn, từ danh hiệu Quả bóng vàng cho đến giải Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc. Tốp 5 cuối cùng cũng đã được định hình với hai đại diện của đội đương kim vô địch quốc gia TPHCM I là Kim Thanh, Bích Thùy, hai đại diện của đội Hà Nội I là Thanh Nhã, Hải Yến cùng tiền đạo của Lank FC, Huỳnh Như.

Sau khi danh sách được công bố, cũng có những ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối từ những vắng mặt của cầu thủ Dương Thị Vân, Tuyết Dung hay Thùy Trang. Đó cũng là điều thường thấy ở những cuộc bầu chọn, luôn đọng lại những niềm vui bên cạnh sự nuối tiếc. Hay như ở hạng mục Quả bóng vàng nam, cũng có những tiếc nuối từ sự vắng mặt trong tốp 5 của các cầu thủ Tuấn Anh, Nguyên Mạnh, Hải Huy, Lâm Ti Phông, Văn Thanh…

Trên báo Dân Trí, phóng viên Trọng Vũ nhận xét: “Cuộc đua tranh ở hạng mục Quả bóng vàng nữ sẽ là tay đôi giữa Kim Thanh và Huỳnh Như, cả hai có phần trội hơn hẳn so với những người còn lại”. Cùng với đó là hạng mục Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc hứa hẹn cũng hấp dẫn không kém từ cuộc tranh đua giữa những tài năng trẻ Vũ Thị Hoa (Hà Nội), Vũ Thị Hoa (Hà Nam) và Ngọc Minh Chuyên (Thái Nguyên). Trong khi đó cuộc đua tranh ở hạng mục Quả bóng vàng Nam, Việt Anh, Hoàng Đức, Tuấn Hải, Tấn Tài và Văn Lâm là những gương mặt ghi tên ở “vòng chung kết”. Đã có những dự báo sẽ là cuộc cạnh tranh tay đôi giữa Hoàng Đức và Tuấn Hải hướng đến danh hiệu Quả bóng vàng nam.

Bên cạnh đó cũng có những nhận xét, dự báo bất ngờ đến từ những ứng viên còn lại. Phóng viên Tường Phước nhận xét trên báo Người Lao Động: “Tấn Tài là trụ cột quan trọng trong đội hình các cấp tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo, thuộc “thế hệ vàng” thứ 2 của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1997 này góp công lớn giúp Công an Hà Nội đăng quang V-League 2023. Vì những màn trình diễn xuất sắc, anh cũng là một trong 5 cái tên cuối cùng lọt vào tốp 5 ứng viên đoạt danh hiệu Quả bóng vàng nam Việt Nam kỳ này”.

Còn phóng viên Mai Phương trên báo điện tử VTC News phân tích ngắn về sự vắng mặt đáng chú ý của Quang Hải và Lâm Ti Phông trong tốp 5: “Ở hạng mục Quả bóng vàng nam, tiền vệ Nguyễn Quang Hải không lọt vào tốp 5. Ở mùa giải vừa qua, tiền vệ sinh năm 1997 thi đấu kém thuyết phục, anh không thể hiện được nhiều điều dù đã trở về thi đấu cho CLB Công an Hà Nội và vô địch V-League 2023. Tiền vệ Lâm Ti Phông của CLB Thanh Hóa cũng “trượt” danh hiệu cao quý này. Anh có 2 danh hiệu vô địch cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia, được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Nhưng như vậy là chưa đủ để cầu thủ sinh năm 1996 lọt vào danh sách cuối cùng.

Trên báo Tuổi Trẻ, phóng viên Nguyên Khôi cũng có dự đoán về cuộc đua năm nay: “Năm 2023, ngoài hai trận đầu tiên của vòng loại thứ 2 World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam không tham dự giải đấu nào. Điều này khiến thước đo thành tích của quả bóng vàng tập trung vào V-League. Tuy vô địch V-League 2023, nhưng các cầu thủ CAHN không để lại nhiều ấn tượng. Các ngôi sao Văn Hậu, Văn Thanh, Quang Hải đóng góp khá hạn chế. CLB Thanh Hóa cũng tương tự. Vì thế cũng dễ hiểu khi bầu chọn tập trung vào hai ứng viên Tuấn Hải và Hoàng Đức”.

Gala trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 19-2-2024 tại TPHCM.

Tin cùng chuyên mục