Eumir Marcial: VĐV 4 lần vô địch SEA Games - được Manny Pacquiao chúc phúc đăng quang Olympic Paris, muốn “thắng Vàng” ở Hàng Châu

Đó được xem “con đường duy nhất đúng” của Eumir Marcial, luôn là “Lính ruột số 1” của huyền thoại quyền Anh Philippines - Manny Pacquiao. Đã từng 4 lần vô địch SEA Games (từ 2015 đến 2022 tại Hà Nội), võ sĩ có cái tên cực dài: Eumir Felix De Los Santos Marcial là biểu tượng hàng đầu của quyền Anh nghiệp dư và cả chuyên nghiệp ilippines.
Marcial lọt vào vòng 16 tay đấm mạnh nhất ở hạng cân 80 Kg
Marcial lọt vào vòng 16 tay đấm mạnh nhất ở hạng cân 80 Kg

Bất ngờ quay lại với quyền Anh nghiệp dư - thi đấu ở ASIAD vì Olympic

Tuy vậy, đến thời điểm này, anh vẫn rất lấn cấn giữa việc tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thượng đài nghiệp dư, giành các HCV cuối cùng ở ASIAD 19 và Olympic Tokyo 2024, hay là toàn tâm toàn ý chuyển sang đấu quyền chuyên nghiệp.

Hồi giữa năm nay, anh đã lựa chọn bỏ qua cơ hội “thắng Vàng” lần thứ 5 tại đấu trường của SEA Games (kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á vừa mới diễn ra ở Campuchia hồi tháng 5 năm nay) để tập trung toàn thời gian cho sự nghiệp đấu quyền chuyên nghiệp.

Marcial đã có 4 trận thượng đài chuyên nghiệp toàn thắng, lần đầu tiên hồi năm 2020, thắng điểm sau 4 hiệp đấu trước Andrew Whitfield; và gần đây nhất là thắng TKO trước đối thủ người Tây Ban Nha - Ricardo Ruben Vilalba, diễn ra hồi tháng 2 năm nay.

Nhưng sau đó, anh lại thay đổi quyết định. Anh rất muốn giành tấm HCV ở đấu trường Olympic, sau khi nhận lời khuyên từ “ông chủ cũ” Pacquiao (có tin đồn ông này cũng muốn quay lại quyền Anh nghiệp dư, với tham vọng “thắng Vàng” ở Olympic Paris).

Để dọn đường cho mục tiêu này, Marcial đã quay lại với đội tuyển quyền Anh nghiệp dư của Philippines, tham dự ASIAD 19 ở Hàng Châu. Anh vừa giành chiến thắng áp đảo trước 5-0 trước Ganzorigiin Dalai (Mông Cổ) khi phi thăng hạng cân +80 kg và sẽ đấu với một võ sĩ của Việt Nam là anh Nguyễn Mạnh Cường ở vòng 16 tay đấm mạnh nhất.

Đại diện cho cả đất nước Philippines

Marcial từng sớm ký hợp đồng chuyên nghiệp với MP Poromtions, Công ty phát hiện, đào tạo và quảng bá tài năng trẻ quyền Anh chuyên nghiệp của Philippines thuộc quyền sở hữu của Pacquiao (MP là tên viết tắt của ông).

Đó là bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên của Marcial, ký kết hồi đầu những năm... 2020. Thế nên, có thể nói rằng, Marical luôn là “Lính ruột số 1” của vị cựu Thượng nghị sĩ thích thượng đài cũng không hề sai, dù sau này ông cũng có thêm nhiều võ sĩ gia nhập dưới trướng

Tuy vậy, sự nghiệp đánh quyền chuyên nghiệp của Marcial thường liên tục ngắt quãng vì những lần anh nguyện ý quay trở về thực hiện nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia ở đấu trường SEA Games và các giải đấu trong khu vực.

Đấu quyền chuyên nghiệp đương nhiên sẽ có rất nhiều tiền, tuy nhiên, Marcial ý thức được rằng, anh không chỉ đại diện cho cá nhân mà còn đại diện cho sự khao khát của cả đất nước Philippines vốn cũng đam mê quyền Anh nhiệt thành, và đại diện cho gia đình...

Marcial không chỉ đại diện cho bản thân, anh còn đại diện cho gia đình và đất nước

Marcial không chỉ đại diện cho bản thân, anh còn đại diện cho gia đình và đất nước

“Tôi có thể nói, những quyền thủ Philippines rất giỏi, vì phải trải nghiệm những vấn đề khó khăn ở trong cuộc sống. Đến từ những hoàn cảnh - điều kiện sinh sống khó khăn ở các tỉnh thành, chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ gia đình, đó có lẽ là thứ mang lại cho chúng tôi sức mạnh”.

Được nuôi dạy bởi cha mình, ông Eulalio Marcial, cũng là một HLV quyền Anh đã rèn luyện cho anh từ năm 7 tuổi, Marical ý thức được tầm quan trọng của gia đình. Anh luôn nói, anh thật sự “muốn cám ơn cha mình” vì những gì mà ông đã dạy, đào tạo cho anh.

Không chỉ đánh quyền cho cha, cho gia đình, Marcial còn thi đấu cho người anh ruột Eliver - đã mất vì đột quỵ hồi năm 2020, khi mới 39 tuổi, chỉ 1 ngày sau khi Marcial được Ủy ban Thể thao Philippines bật đèn xanh để tham dự kỳ Olympic Tokyo, nơi anh khát khao "thắng Vàng" nhưng không thành!

Nhưng quan trọng nhất, Marcial luôn được vợ mình, cô Jenniel Galarpe động viên và ủng hộ - vì thế, anh đánh quyền cho cả vợ của mình: “Nếu bạn có trái tim, với gia đình ở kề bên, và sự ủng hộ hết mìnu của người dân Philippines. Tôi tin rằng, chúng tôi có thể thắng Vàng tại đấu trường Olympic”.

Lời hứa của Pacquiao

Thông thường, một võ sĩ chuyên nghiệp không được phép quay trở lại thượng đài nghiệp dư, hoặc hiếm khi được phép. Các công ty, tập đoàn đổ tiền đầu tư tài trợ cho anh, họ yêu cầu anh có nghĩa vụ thi đấu chuyên nghiệp để mang về lợi nhuận cho họ.

Nhưng với MP Promotions, Marcial được phép quay về thực hiện nghĩa vụ với nước nhà bất kỳ lúc nào, dù là ở SEA Games, ở đấu trường Olympic, hay giờ đây là ở Á vận hội. Đó là lời hứa của Pacquiao, một người cũng rất yêu quê nhà và luôn muốn hỗ trợ thể thao Philippines.

Vậy nên, một lần nữa, Marical lại quyết định tạm thời gián đoạn sự nghiệp đấu quyền chuyên nghiệp lắm tiền nhiều của, chỉ vì mục tiêu “thắng Vàng” ở Paris, do tại Tokyo, anh chỉ giành tấm HCĐ. Anh lựa chọn kỳ ASIAD này để chuẩn bị bản thân tốt nhất, và Pacquiao chúc phúc cho anh.

Marcial lại tạm gián đoạn sự nghiệp chuyên nghiệp vì nước nhà

Marcial lại tạm gián đoạn sự nghiệp chuyên nghiệp vì nước nhà

“Tôi muốn cám ơn Ngài Manny Pacquiao, bởi vì ông ấy đã mang lại cho tôi rất nhiều động lực. Ông ấy nói với tôi: “Càng ở cao tầng, càng phải điệu thấp bản thân kình”. Cũng như: “Tất cả thành tích cậu đã đạt được đến giờ, danh hiệu Vô địch thế giới trẻ, cậu không chỉ hài lòng với như vậy. Nếu cậu có thể làm được hơn nữa, hãy làm nhiều hơn. Không gì là không thể, nếu như cậu chịu thúc đẩy bản thân mình”.

Tin cùng chuyên mục