Dừng bước ở Asian Cup 2023, HLV của Thái Lan ngỏ ý muốn đến World Cup 2026

Trong thông điệp gửi đến các tuyển thủ Thái Lan sau thất bại 1-2 trước Uzbekistan và phải dừng bước ở vòng 16 đội Asian Cup 2023, HLV Masatada Ishii mong muốn Theerathon Bunmathan cùng đồng đội tiếp tục thể hiện phong độ tốt khi trở lại với vòng loại World Cup 2026.

Thái Lan dừng bước sau vòng 16 đội Asian Cup 2023. ẢNH: AFC
Thái Lan dừng bước sau vòng 16 đội Asian Cup 2023. ẢNH: AFC

Nhà cầm quân người Nhật Bản tổ chức cuộc họp nhanh với đội bóng xứ Chùa vàng ngay trên sân Al Janoub, và xốc tinh thần: “Chúng ta phải tiếp tục làm tốt. Asian Cup 2023 đã kết thúc. Trong suốt giải đấu này, mọi người đều nỗ lực hết mình với 100%. Hãy cố gắng làm tốt hơn ở các giải đấu tiếp theo, sắp tới là vòng loại World Cup 2026. Chúng ta vẫn còn mục tiêu từ giờ trở đi là đến World Cup 2026. Cảm ơn mọi người”.

Trên fanpage Changsuek (đội tuyển quốc gia Thái Lan) cũng dẫn lại lời của HLV Masatada về mục tiêu cùng các học trò “đến World Cup 2026”.

Tại bảng C thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2026, Thái Lan đang tạm xếp thứ 2 với 3 điểm, bằng điểm Trung Quốc và kém đội đầu bảng Hàn Quốc khoảng cách 3 điểm. Tuy nhiên, việc để thua Trung Quốc ở trận đấu lượt đi trên sân nhà khiến “Voi chiến” (biệt danh của các đội tuyển Thái Lan) gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua giành vé 2 tấm của bảng đấu để đi tiếp.

Bất lợi của Thái Lan phải đối diện ở vòng loại World Cup 2026 dưới thời HLV cũ Mano Polking. Dẫu vậy, HLV Masatada vẫn nhắc mục tiêu tiếp theo của đội bóng xứ Chùa vàng ở buổi họp báo sau trận vào tối 30-1. Ông nói: “Mọi người đã chơi quyết tâm ở trận đấu với Uzbekistan. Tất cả cầu thủ Thái Lan và cả tôi nữa, thông qua Asian Cup 2023 biết cần phải cải thiện những gì. Tôi hy vọng các cầu thủ khi trở lại CLB sẽ điều chỉnh những khuyết điểm, đúc rút kinh nghiệm có được từ giải đấu này. Những gì được tích lũy sẽ rất hữu ích cho toàn đội trong việc chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo, như vòng loại World Cup 2026 chẳng hạn”.

423315485-917255119755326-6452987136130383873-n-8770.jpg
Fanpage của đội tuyển quốc gia Thái Lan dẫn lại mục tiêu "đến World Cup 2026" của HLV Masatada

Nhà cầm quân sinh năm 1967 lấy làm tiếc khi đội bóng xứ Chùa vàng có lần thứ 2 liên tiếp ngậm ngùi dừng bước từ vòng 16 đội ở Asian Cup. Theo nhà cầm quân người Nhật Bản, không chỉ đội tuyển quốc gia, mà Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) lẫn Thai League (Giải vô địch quốc gia Thái Lan) cần phải thay đổi, phải liên tục xây dựng để nâng tầm về mặt hệ thống.

“Bởi vì mọi lĩnh vực đều quan trọng, nên cả nền bóng đá Thái Lan, FAT đều phải cải thiện toàn bộ hệ thống, và giúp đỡ lẫn nhau để tiến về phía trước theo hướng tốt hơn kể từ bây giờ”, ông Masatada nhấn mạnh.

Trong trận đấu với Uzbekistan thuộc vòng 16 đội, Thái Lan đón nhận bàn thua đầu tiên tại Asian Cup 2023 khi để Azizbek Turgunboev ở phút 37. Đến phút 58, Supachok cứa lòng trước vòng cấm, để gỡ hòa 1-1 cho đội bóng xứ Chùa vàng. Nhưng đến phút 64, trong vòng vây của cầu thủ Thái Lan, Fayzullaev xử lý gọn gàng trước khi dứt điểm ấn định chiến thắng 2-1 cho Uzbekistan.

Tin cùng chuyên mục