Thái Lan dừng bước ở vòng 1/8 Asian Cup 2023

Niềm hy vọng cuối cùng của bóng đá Đông Nam Á tại Asian Cup 2023 là Thái Lan cũng đã nói lời chia tay sau khi để thua 1-2 trước Uzbekistan vào tối 30-1 trong trận đấu mà các cầu thủ Thái Lan thể hiện tinh thần thi đấu rất tốt.

Uzbekistan vượt qua Thái Lan để gặp đội chủ nhà Qatar ở vòng Tứ kết
Uzbekistan vượt qua Thái Lan để gặp đội chủ nhà Qatar ở vòng Tứ kết

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Thái Lan đã nhập cuộc với sơ đồ 4-5-1, khá thấp về phần sân nhà và chủ yếu tranh chấp ở khu trung tuyến. Sự chặt chẽ trong lối chơi cũng như hàng phòng ngự vốn thi đấu an toàn ở vòng bảng (không để thủng lưới bàn nào) càng giúp các cầu thủ Thái Lan thêm tự tin. Nhất là Thái Lan có cặp trung vệ sở hữu chiều cao tốt, sẵn sàng đánh chặn các tình huống không chiến từ đại diện của Trung Á.

Sau gần nửa hiệp đầu chủ yếu tranh chấp ở giữa sân cũng như thăm dò lẫn nhau, Uzbekistan dần đẩy nhanh tốc độ trận đấu và ép Thái Lan lùi về sân nhà tổ chức phòng ngự. Sức ép mạnh mẽ của Uzbekistan dần làm cho hệ thống phòng ngự của Thái Lan dần lộ những sơ hở và bị khai thác triệt để.

Phút 37, Uzbekistan đã có bàn thắng khơi thông bế tắc. Từ sai lầm của thủ quân Theerathon Bunmathan tạo điều kiện cho Azizbek Turgunboyev khống chế rồi chỉnh bóng trước khi tung cú sút tung lưới Thái Lan.

Thái Lan vùng lên tấn công sau đó làm cho diễn biến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Những nỗ lực của Thái Lan đã được đền đáp với bàn gỡ hòa vào phút 58 với pha ghi bàn đẹp mắt của Supachok. Nhưng chỉ sau đó 7 phút, Uzbekistan kịp ghi bàn để dẫn 2-1 từ cú sút sệt của Fayzullayev.

Khoảng thời gian còn lại trận đấu diễn ra hấp dẫn khi Thái Lan dâng cao đội hình tấn công và tạo được 1 số cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng đành chấp nhận thất bại 1-2. Với Uzbekistan, thắng trận này họ sẽ gặp đội chủ nhà Qatar ở vòng Tứ kết.

Tin cùng chuyên mục