Đội tuyển nữ Việt Nam mặc áo rét ra sân tập buổi đầu tại New Zealand

Tối 6-7, ngay trong ngày đầu đặt chân đến New Zealand, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã ra sân tập luyện buổi đầu tiên trên sân McLean Park, nơi sẽ diễn ra trận giao hữu với đội đồng chủ nhà World Cup 2023 New Zealand. Thành phố Napier đã chào đón đội tuyển Việt Nam bằng cái lạnh dưới 10 độ C.
Các cầu thủ trên sân tập tối 6-7
Các cầu thủ trên sân tập tối 6-7

Buổi tập đầu tiên này chủ yếu giúp các cầu thủ Việt Nam thả lỏng sau ngày đầu di chuyển với 3 chặng. Không chỉ làm quen với điều kiện sân bãi mà còn giúp các tuyển thủ thích nghi nhanh với điều kiện thời tiết tại thành phố Napier. Nhiệt độ khá thấp khi dưới 10 độ C, nhưng toàn đội vẫn rất tích cực và nỗ lực thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của ban huấn luyện để nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi múi giờ và thời tiết.

Buổi tập chủ yếu mang tính thả lỏng, giúp các cầu thủ thoải mái sau 1 ngày di chuyển

Buổi tập chủ yếu mang tính thả lỏng, giúp các cầu thủ thoải mái sau 1 ngày di chuyển

Trưởng đoàn Trương Hải Tùng cho biết: “Đội tuyển nữ Việt Nam đã có một lộ trình theo đúng kế hoạch đề ra. Dù đến sớm hơn so với thời gian quy định của VCK bóng đá nữ thế giới 2023, nhưng FIFA và BTC địa phương đã cử nhiều cán bộ đón tiếp nhiệt tình, sắp xếp và bố trí để đội tiếp tục chặng bay tới Napier, chuẩn bị cho trận giao hữu vào ngày 10-7 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ New Zealand. Các cầu thủ đều có ý thức chủ động trong di chuyển, ăn uống và chuẩn bị các trang thiết bị giữ ấm để không bị bất ngờ với thời tiết lạnh tại đây”.

Thời tiết lạnh nên các cầu thủ phải mặc áo ấm trên sân tập

Thời tiết lạnh nên các cầu thủ phải mặc áo ấm trên sân tập

Buổi tập chiều nay diễn ra nhanh trong vòng 1 tiếng, chủ yếu là các bài tập nhẹ giúp cầu thủ duy trì cảm giác bóng. Theo kế hoạch, ngày mai (7-7), toàn đội sẽ có hai buổi tập sáng và chiều để tăng cường thể lực cũng như lấy lại trạng thái tốt nhất cho hành trình sắp tới.

Tin cùng chuyên mục