Đội tuyển nữ Việt Nam đến Napier, chuẩn bị gặp ĐT New Zealand

Sau hành trình di chuyển từ trưa 5-7, đến trưa ngày 6-7, đội tuyển nữ Việt Nam đã đến địa điểm tập huấn tại New Zealand để bắt đầu vào giai đoạn tập luyện và chuẩn bị cho trận đấu giao hữu cùng đội chủ nhà.
Đội tuyển nữ Việt Nam đến thành phố Napier
Đội tuyển nữ Việt Nam đến thành phố Napier

Trưa ngày 6-7 (giờ địa phương), thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn tất 3 chặng bay để có mặt tại thành phố Napier – nơi sẽ diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ New Zealand, khởi động giai đoạn chuẩn bị cuối cùng hướng đến VCK bóng đá nữ thế giới 2023 tại New Zealand và Australia.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua 3 chặng bay: Hà Nội – Changi – Auckland – Napier với tổng thời gian di chuyển gần 24 giờ. Ngay khi nhập cảnh tại sân bay Auckland, đội tuyển đã nhận được sự đón tiếp chu đáo từ phía FIFA và BTC địa phương. Nhờ đó, các thủ tục nhập cảnh diễn ra thuận lợi, tạo điện kiện cho thầy trò HLV Mai Đức Chung dễ dàng di chuyển sang chuyến bay nội địa tới Napier.

Các tuyển thủ Việt Nam phải bay 3 chặng để đến địa điểm thi đấu

Các tuyển thủ Việt Nam phải bay 3 chặng để đến địa điểm thi đấu

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 6 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu tại Napier. Trong thời gian này, đội sẽ lưu trú tại khách sạn Swiss-belboutique, cách sân thi đấu giao hữu McLean Park chỉ 5 phút di chuyển bằng xe bus.

Điều kiện thời tiết tại Napier khá chênh lệch so với ở Việt Nam, ở thời điểm này dù có ánh nắng nhưng vẫn có chút lạnh với nhiệt độ khoảng 14 độ C. Hành trang của đội tuyển nữ Việt Nam tới VCK bóng đá nữ thế giới gồm 56 kiện hành lý, trong đó gần 20 kiện là các trang thiết bị tập luyện và y tế, nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho toàn đội trong hành trình đầy ý nghĩa lịch sử này.

Tin cùng chuyên mục