Đội trẻ Bình Dương trở lại với giải hạng Ba quốc gia

Ngày 6-10, LĐBĐ Việt Nam đã tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2023 . Tham dự buổi lễ có lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam cùng đại diện các CLB tham dự giải mùa này.
Giải hạng Ba là cơ hội cho nhiều đội rèn kinh nghiệm cho cầu thủ trẻ như Hà Nội, HA.GL, B.Bình Dương
Giải hạng Ba là cơ hội cho nhiều đội rèn kinh nghiệm cho cầu thủ trẻ như Hà Nội, HA.GL, B.Bình Dương

Thay mặt Ban tổ chức giải, ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức đã chúc các đội bóng thi đấu tốt và đạt được mục tiêu. Ông Nguyễn Minh Châu cho biết thêm: “Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo cho giải đấu, từ công tác tổ chức đến giám sát, trọng tài đều được chú trọng, nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan, vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam và sự thành công của giải đấu”.

Giải bóng đá hạng Ba Quốc gia 2023 sẽ diễn ra từ ngày 21-10 đến ngày 13-11-2023, với sự tham dự của 10 đội bóng. Đáng chú ý là ngoài những cái tên quen thuộc, tên tuổi một thời ở giải hạng Nhất như An Giang, Tây Ninh còn có sự trở lại của đội trẻ Bình Dương. Đây vốn là lực lượng của sân sau đội bóng đất Thủ và hơn 10 năm trước, tuyến trẻ của Bình Dương đã được tạo điều kiện tham dự giải hạng Nhì, hạng Nhất quốc gia với tên gọi là TDC Bình Dương. Các đội tham dự được chia làm hai bảng theo khu vực địa lý:

Bảng A thi đấu tại SVĐ Thanh Trì (huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội): Trẻ Hà Nội, Trẻ Công an Hà Nội, Trẻ Hoàng Anh Gia Lai, Trẻ Phú Yên, Kon Tum.

Bảng B thi đấu tại SVĐ Phú Nhuận (quận Phú Nhuận, TPHCM): An Giang, Cần Thơ, Định Hướng Phú Nhuận, Trẻ Becamex Bình Dương, Tây Ninh.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt tập trung để tính điểm, xếp hạng ở mỗi bảng. Hai đội xếp thứ nhất và thứ nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền tham dự giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2024, hai đội xếp thứ hạng cao nhất ở mỗi bảng sẽ đồng xếp thứ nhất của giải.

Đội xếp đồng hạng Nhất sẽ nhận bảng danh vị và giải thưởng: 150 triệu đồng/đội

Tin cùng chuyên mục