Đoạt giải France Football, Zidane thừa nhận Real khủng hoảng

Trong 24 giờ qua, có rất nhiều điều thêu dệt quanh Zinedine Zidane khi ông chuẩn bị cho trận đấu Cúp nhà Vua với Numancia. Nhà cầm quân vừa được tờ France Football trao giải HLV xuất sắc nhất nước Pháp năm 2017 thừa nhận là Real Madrid đang khủng hoảng, nhưng ông sẽ chẳng bao giờ trút trách nhiệm lên các học trò.
HLV Zinedine Zidane.
HLV Zinedine Zidane.

HLV xuất sắc nhất nước Pháp 2017

Tờ tạp chí danh tiếng France Football hôm qua đã nêu danh Zinedine Zidane là HLV xuất sắc nhất nước Pháp khi giúp Real Madrid thắng 5 chiếc cúp trong vòng 12 tháng qua. Nhưng HLV Real Madrid không có nhiều thời gian để bàn về danh hiệu cao quý mà ông vừa được trao tặng, khi phải trả lời báo chí về những vấn đề nổi cộm ở Bernabeu hiện thời.

Real Madrid kết thúc năm 2017 chói sáng của mình bằng trận Siêu kinh điển thua Barcelona 0-3 và trận Liga đầu năm 2018 họ để Celta Vigo cầm hòa 2-2 hôm Chủ nhật. Kết quả khiến họ rơi xuống vị trí thứ 4 Liga, kém đội đầu bảng Barcelona đến 16 điểm, chẳng còn hy vọng bám đuổi đối thủ dù còn 1 trận chưa đá.

"Hãy gọi đó là một cuộc khủng hoảng hoặc bất cứ điều gì, nhưng chúng tôi đang tìm kiếm các giải pháp và để làm mọi thứ tốt hơn".
Tuy nhiên, HLV người Pháp từ chối trút trách nhiệm lên đầu cầu thủ: “Khi mọi chuyện đi sai hướng, tôi không phải là loại người ném 2 hay 3 cầu thủ của mình vào vũng lầy. Tất cả chúng tôi đều ở trong cùng một chiếc thuyền, tất cả đều chịu trách nhiệm, tôi là HLV nên chịu trách nhiệm đầu tiên".

"Chúng tôi đã có 2 năm tuyệt vời và mọi người không nên quên rằng tôi biết trận đấu tiếp theo là quan trọng nhất, Real không sống trên ánh hào quang quá khứ, nhưng sẽ không vứt bỏ những gì đã làm cùng nhau".

Real đang chuẩn bị cho trận đấu vòng 16 đội Cúp nhà Vua với đội bóng giải hạng nhì Numancia. Ông bác bỏ luận điệu của báo chí cho rằng Real đang khủng hoảng khi ông tổ chức cuộc họp với cầu thủ hôm thứ Ba, làm trì hoãn buổi họp báo trước trận đấu Numancia. "Tôi sẽ không nói với bạn những gì chúng tôi đã nói với cầu thủ. Đó chỉ là một trong những cuộc trò chuyện mà các đội bóng thường làm. Bạn có thể phân tích nó, nếu bạn thích, hãy gọi đó là một cuộc khủng hoảng hoặc bất cứ điều gì, nhưng chúng tôi đang tìm kiếm các giải pháp và để làm mọi thứ tốt hơn”.

"Khi mọi thứ không diễn ra như mong muốn, chúng tôi vẫn phải làm việc. Các cầu thủ có suy nghĩ như nhau, phải làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết, theo mọi nghĩa. Vấn đề không phải là chuyện thể lực hay tinh thần… Nó bao gồm tất cả, mỗi thứ một chút".

Zidane không muốn chuyển nhượng tiền đạo

Trước vô số lời thêu dệt về chuyện chuyển nhượng trong mùa đông, HLV người Pháp quả quyết là ông không quan tâm đến chuyện ký thêm tiền đạo dù Karim Benzema đang chấn thương. Real đang mất tốc độ ở Liga nhưng họ vẫn đang tranh Copa del Rey, giải đấu mà họ chỉ thắng 2 lần trong 25 năm. Zidane nói: “Tôi không quan tâm nếu mọi người nghĩ rằng giải vô địch đã kết thúc Điều quan trọng nhất là phải cố gắng hết sức. Chúng tôi chờ xem điều gì sẽ xảy ra ở Liga, nhưng chúng tôi cũng còn Cúp nhà Vua và Champions League".

Tin cùng chuyên mục