Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: TPHCM vô địch tiếp sức 3 môn phối hợp

Sau các thành tích ấn tượng tại nội dung cá nhân, đội tuyển triathlon (3 môn phối hợp) TPHCM tiếp tục tạo dấu ấn bằng tấm HCV tiếp sức hỗn hợp aquathlon trong ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao thưởng cho thành tích HCV của các tuyển thủ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao thưởng cho thành tích HCV của các tuyển thủ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong ngày 20-12, những nội dung chung kết cuối cùng: tiếp sức hỗn hợp triathlon, duathlon, aquathlon của 3 môn phối hợp thuộc khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 đã lần lượt diễn ra tại Tuần Châu (Quảng Ninh). Sự khắc nghiệt của bộ môn lại tăng thêm gấp bội khi thời tiết tại nơi tổ chức sự kiện chỉ ở khoảng 14-16 độ.

Nguyễn Thị Kim Tuyến (05) là người khởi đầu cho phần thi đồng đội của đội tuyển TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thị Kim Tuyến (05) là người khởi đầu cho phần thi đồng đội của đội tuyển TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bằng ý chí và nỗ lực phi thường, các tuyển thủ đã hoàn thành các phần thi để tiến đến đích. Đáng chú ý, trong cuộc tranh tài aquathlon tiếp sức hỗn hợp, các tuyển thủ TPHCM là Nguyễn Thị Kim Tuyến, Võ Tấn Phát, Phạm Thúy Vi và Vũ Đình Duân đã vượt qua những thành viên của 4 đội tuyển khác để giành ngôi địch cùng tổng thời gian 1 giờ 23 phút 28 giây. Trong đó, mỗi VĐV phải hoàn thành chặng đua 500m bơi và 2,5km chạy bộ.

Tuyển thủ Vũ Đình Duân vui mừng với chiến thắng của đơn vị TPHCM tại nội dung aquathlon tiếp sức hỗn hợp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tuyển thủ Vũ Đình Duân vui mừng với chiến thắng của đơn vị TPHCM tại nội dung aquathlon tiếp sức hỗn hợp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, đội tuyển Cần Thơ (Bùi Hữu Hiệu, Huỳnh Nguyễn Nghi, Ngô Minh Nhanh, Nguyễn Thị Thu Trang) về nhì với tổng thời gian 1 giờ 26 phút 03 và đội Hậu Giang (Lê Nhật Tài, Nguyễn Hoàng Dung, Nguyễn Thị Trà My, Trần Khánh Duy) về ba với thành tích 1 giờ 28 phút 43.

Các đội dự tranh tại nội dung aquathlon tiếp sức hỗn hợp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các đội dự tranh tại nội dung aquathlon tiếp sức hỗn hợp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong cùng ngày thi đấu, đội tuyển TPHCM (Lâm Quang Nhật, Lâm Túc Ngân, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Võ Tấn Phát) cũng mang về tấm HCB nội dung triathlon tiếp sức hỗn hợp với thành tích 2 giờ 35 giây. Các tuyển thủ của Cần Thơ giành HCV ở nội dung này.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức (phải) và Phó GĐ Sở VHTT TP Nguyễn Nam Nhân chia vui cùng các chiến thắng của VĐV. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức (phải) và Phó GĐ Sở VHTT TP Nguyễn Nam Nhân chia vui cùng các chiến thắng của VĐV. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao thưởng ở nội dung triathlon cá nhân nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao thưởng ở nội dung triathlon cá nhân nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục