Cú hích trước thềm giải futsal VĐQG 2024

Đêm Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023 diễn ra ngay những ngày đầu xuân Giáp Thìn, không chỉ là sự kiện thể thao lớn đầu tiên trong những ngày đầu năm mà còn là cú hích về tinh thần cho các cầu thủ khi V-League trở lại, và nhất là giải futsal VĐQG 2024 chuẩn bị khởi tranh.

Phó TBT Thường trực Báo SGGP Nguyễn Thành Lợi (Trưởng Ban Tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam) trao tặng danh hiệu Quả bóng đồng futsal 2019 cho cầu thủ Phạm Đức Hòa
Phó TBT Thường trực Báo SGGP Nguyễn Thành Lợi (Trưởng Ban Tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam) trao tặng danh hiệu Quả bóng đồng futsal 2019 cho cầu thủ Phạm Đức Hòa

Cuộc bầu chọn năm nay, tôi nghĩ danh hiệu cao quý nhất ở hạng mục Quả bóng vàng futsal 2023 khó tụt khỏi tay của CLB Thái Sơn Nam. Đó cũng là điều hợp lý, không bất ngờ khi CLB futsal này đã thống trị sân chơi trong nước xuyên suốt từ nhiều năm qua, với các tuyến đào tạo bài bản và cũng đang là nòng cốt cho đội tuyển futsal Việt Nam.

Tôi còn nhớ là hạng mục Quả bóng vàng futsal lần đầu tiên được Ban tổ chức - Báo Sài Gòn Giải Phóng trao vào năm 2015. Đó cũng là cột mốc rất quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình của làng futsal Việt Nam khi lần đầu giành suất tham dự futsal World Cup. Từ cú đột phá trên, phong trào futsal Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ từ hệ thống chuyên nghiệp cho đến phong trào. Việc có thêm hạng mục Quả bóng vàng futsal hàng năm đã thực sự góp phần không nhỏ giúp các cầu thủ liên tục phấn đấu, nâng cao chính bản thân từ chuyên môn cho đến đạo đức để ngày càng hoàn thiện hơn.

Năm nay, sứ mệnh của futsal Việt Nam là rất lớn khi hướng đến mục tiêu lần thứ 3 tham dự VCK World Cup, khởi đầu là ở giải futsal châu Á 2024 sẽ diễn ra vào cuối tháng 4. Chính vì thế mà làng futsal sẽ sớm bận rộn ngay từ những ngày đầu xuân. Từ giai đoạn 1 của giải futsal VĐQG, sau đó là tập trung đội tuyển và thi đấu ít nhất 5 trận quốc tế trước khi lên đường tham dự giải. Cũng vì lẽ đó mà Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam diễn ra trong thời điểm này là rất kịp lúc, như là sự khởi động, hâm nóng của futsal Việt Nam trước thềm năm mới và là sự khích lệ về tinh thần cho tất cả trước khi bước vào giải futsal VĐQG 2024.

Có ý kiến tại buổi họp báo giới thiệu giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023 là nên chăng Ban tổ chức mở thêm hạng mục Quả bóng vàng futsal dành cho nữ. Tôi nghĩ đó cũng là ý kiến hay, và khích lệ các cầu thủ nữ ở bộ môn này, nhưng đó có lẽ nên ở chuyện của vài năm tới, còn lúc này vẫn còn khá sớm khi chúng ta đang hoàn thiện dần giải futsal VĐQG nữ.

Tin cùng chuyên mục