Chuyên gia bóng chuyền Hidehiro Irisawa bỏ việc tại Việt Nam

Cuối tuần qua, ông Hidehiro Irisawa (Nhật Bản) bất ngờ thông báo tới Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam để xác nhận sẽ không làm việc nữa.

Chuyên gia Nhật Bản không gắn bó lâu với VFV. Nguồn: tư liệu
Chuyên gia Nhật Bản không gắn bó lâu với VFV. Nguồn: tư liệu
Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) – ông Lê Trí Trường đã xác nhận thông tin trên cùng báo Sài Gòn Giải Phóng trong ngày 26-6.
Theo tìm hiểu, giữa VFV và ông Hidehiro Irisawa đang có biên bản thỏa thuận làm việc. Và để ký hợp đồng, chuyên gia này phải hoàn tất các giấy tờ thủ tục đúng quy định. Dù vậy, hiện các văn bản giấy tờ mà ông Hidehiro Irisawa cần làm vẫn chưa hoàn thiện xong.
Chuyên gia Nhật Bản chính thức làm việc cùng VFV và được giao nhiệm vụ đảm nhiệm huấn luyện, định hướng các đội thuộc nhóm tuổi trẻ của nữ từ tháng 4 năm nay. Thật tiếc, sau hơn 2 tháng làm việc, chuyên gia Nhật Bản đã chủ động xin không làm việc nữa. Trong thời gian này, chuyên gia Nhật Bản đang huấn luyện đội nữ quốc gia chuẩn bị SEA Games 2017 nhưng bất ngờ nghỉ việc nên VFV tạm để trợ lý HLV Nguyễn Quốc Vũ đảm nhiệm việc huấn luyện chính.
Trước ông Hidehiro Irisawa, VFV từng ký hợp đồng làm việc cho đội tuyển nữ trẻ với chuyên gia Shuto Koichi (Nhật Bản) vào năm 2016. Tuy vậy, thời gian làm việc đôi bên cũng không quá dài. Chuyên gia Koichi sau khi rời đội nữ trẻ Việt Nam đã làm việc cùng CLB nữ Hải Dương.

Tin cùng chuyên mục