Bóng chuyền kỳ vọng trở lại vào tháng 6

Nếu tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, đồng thời các cơ quan chức năng cho phép các hoạt động thể thao trở lại, thì vòng 1 của Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia năm 2020 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 6, trong khi vòng 2 sẽ diễn ra ở thời điểm cuối năm.

Vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2020 có thể khởi tranh vào tháng 6.
Vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2020 có thể khởi tranh vào tháng 6.

Ông Lê Trí Trường – Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) – thừa nhận thời điểm này thì chưa thể quyết định các hoạt động của bóng chuyền sẽ được “nối lại” chính thức. Tuy nhiên, nếu như tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt ở Việt Nam vào cuối tháng 4, vòng 1 của sân chơi cao nhất làng bóng chuyền sẽ được VFV tổ chức vào tháng 6, tại các địa điểm đã chọn từ đầu năm là Bắc Ninh (bảng A) và Hà Tĩnh (bảng B) dành cho cả nội dung nam lẫn nữ.

“Trong trường hợp các hoạt động thể thao phải giãn cách đến cuối tháng 5, VFV sẽ vẫn tổ chức vòng 1 nhưng lùi thêm 1 tháng nữa, tức là các đội bóng sẽ thi đấu vào tháng 7. Những nhà tổ chức vẫn muốn duy trì 2 vòng đấu giúp các đội bóng có thêm cơ hội tranh tài, VĐV được thể hiện khả năng của mình. Ít nhất thì các đội bóng cũng có được 1 tháng để tập luyện trước khi bước vào giải đấu, dù vòng 1 diễn ra theo phương án nào đi chăng nữa”, ông Lê Trí Trường cho biết thêm.

Trong trường hợp các hoạt động thể thao phải hoãn thêm vài tháng nữa, giải bóng chuyền VĐQG sẽ được cân nhắc thi đấu 1 vòng duy nhất vào thời điểm cuối năm. Đây đương nhiên không phải là điều mà giới chức bóng chuyền cũng như chính các đội bóng trông đợi, bởi lẽ quãng nghỉ khá dài vừa rồi làm đảo lộn mọi kế hoạch chuẩn bị về con người cũng như kinh phí của các đội bóng cho mùa giải năm nay.

Bóng chuyền kỳ vọng trở lại vào tháng 6 ảnh 1 VFV vẫn hy vọng tổ chức đủ 2 vòng cho giải VĐQG năm nay.
“Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn thoả và bóng chuyền cũng như nhiều môn thể thao khác có thể khởi động trở lại vào tháng 6. Năm ngoái, vòng 2 giải VĐQG 2019 đã phải thi đấu “vắt” sang đầu năm 2020 nên chưa thật hợp lý cho lắm. VFV rút kinh nghiệm nên sẽ tính toán để có thể kết thúc mùa giải năm nay trọn vẹn trong năm 2020, dù có thi đấu 1 vòng hay 2 vòng cũng vậy”, ông Trường nhấn mạnh.

Thời gian vừa qua, mặc dù tuân thủ nghiêm túc quy định giãn cách xã hội, hầu hết các đội bóng đều đóng cửa tập luyện tại “đại bản doanh”, chỉ một số ít CLB cho phép VĐV về nhà và tự tập luyện. Các đội bóng Tràng An Ninh Bình, TPHCM, Thể Công (nam); VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Thông tin LVPB hay Than Quảng Ninh, HCĐG Hà Nội (nữ)… vẫn duy trì tập thể lực và chia nhóm tập chuyên môn. Cá biệt có đội Thông tin LVPB còn tổ chức giải đấu nội bộ, tạo điều kiện cho các VĐV trẻ được cọ xát với các thế hệ đàn chị đi trước.

Bóng chuyền kỳ vọng trở lại vào tháng 6 ảnh 2 Các đội bóng đang rất háo hức chờ mùa giải mới được phép tổ chức.
Chủ công Trần Thị Thanh Thuý sau khi trở về từ Nhật Bản và tuân thủ quy định cách ly 14 ngày tại Khu KTX Đại học quốc gia TPHCM (Thủ Đức), đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội ở CLB VTV Bình Điền Long An. Nếu vòng 1 khởi tranh sớm, khả năng Thanh Thuý sẽ thi đấu cùng đội bóng Long An là rất cao.
Cũng theo nhà quản lý của VFV, sau khi vòng 1 khép lại, các đội tuyển quốc gia nam và nữ sẽ tập trung nhằm chuẩn bị cho các sự kiện trong nước lẫn quốc tế có thể được tổ chức ở thời điểm tháng 9 hoặc tháng 10. Có 2 phương án được VFV lên sẵn: thuê chuyên gia nước ngoài theo hợp đồng dài hạn, hoặc sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào các nhà cầm quân trong nước nếu mức lương phải trả cho các chuyên gia ngoại vượt quá khả năng chi trả của VFV.

Tin cùng chuyên mục