Bài 1: Tập huấn Hungary, một hành trình dài cho tuyển bơi Việt Nam

Khi bài viết này lên trang cũng là lúc đội tuyển bơi Việt Nam bắt đầu hành trình tập huấn tại Hungary dài ngày hướng tới mục tiêu quan trọng là SEA Games 32, ASIAD 19-2022 và vòng loại Olympic…
Bơi Việt Nam trở lại Hungary tập huấn tuy nhiên danh sách đã thay đổi so với năm 2022. Ảnh: MINH MINH
Bơi Việt Nam trở lại Hungary tập huấn tuy nhiên danh sách đã thay đổi so với năm 2022. Ảnh: MINH MINH

Hành trình của sự quyết tâm

Chuyến hành trình tập huấn tại Hungary, cụ thể là tại câu lạc bộ bơi BVSC, lần này kéo dài 2 tháng và đó là dành cho chiến lược thi đấu SEA Games 32. “Các em VĐV đi tập huấn lần này được tập trung tối đa tại địa điểm từng tập huấn của năm trước. Ngày 20-2 toàn đội lên đường và với 2 tháng tập xa nhà, chúng tôi rất kỳ vọng từng cá nhân sẽ có sự phát triển về chuyên môn”, phụ trách bộ môn bơi (Tổng cục TDTT) – bà Lê Thanh Huyền bày tỏ.

Nếu không có gì thay đổi, dự kiến ngày 24-4, thành phần đội tuyển kết thúc đợt tập huấn ở Hungary về nước và đây cũng là thời điểm sát ngày lên đường tới Campuchia tranh tài SEA Games 32. Cùng thời điểm này của năm ngoái, trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 31, chúng ta đã cử 9 gương mặt ưu tú nhất của đội tuyển bơi Việt Nam đi Hungary tập huấn và khi trở về, phần lớn họ là những người nằm trong nhóm giành kết quả HCV tại kỳ Đại hội trên trên đường đua xanh. “Tại Hungary, chúng ta có thêm chuyên gia hỗ trợ đội tuyển và cùng với ban huấn luyện nội, các VĐV sẽ có được sự kiểm tra và đánh giá tốt nhất trình độ”, bà Huyền chia sẻ thêm.

Việc các VĐV bơi quan trọng được đi tập huấn tại Hungary không hoàn toàn nằm ở việc thay đổi điểm tập thay vì ở tại Việt Nam như thường lệ. Tại câu lạc bộ BVSC, ngoài giờ tập, từng người có thêm cơ hội thi đấu các giải và việc được cọ xát thường xuyên giúp tất cả có được tốc độ và kỹ năng tốt nhất. Điều này đã minh chứng qua chuyên môn ở SEA Games 31.

Những gương mặt chủ chốt

Đội hình bơi Việt Nam đi Hungary tập huấn lần này gồm Huy Hoàng, Thanh Bảo, Hưng Nguyên, Kim Sơn, Quý Phước, Quang Thuấn, Thúy Hiền và Quỳnh Như. Mỗi người có một thế mạnh riêng và việc họ được chọn lựa để gởi tới Hungary tập huấn hoàn toàn theo ý đồ từ cấp quản lý.

Đội bơi Việt Nam được trở lại Hungary tập huấn để hướng tới mục tiêu cao nhất trong năm 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội bơi Việt Nam được trở lại Hungary tập huấn để hướng tới mục tiêu cao nhất trong năm 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đấu trường SEA Games 32 là một đích nhắm thành tích tuy nhiên xa hơn, chúng ta vẫn đang kỳ vọng vào kết quả ở ASIAD 19-2022 và vòng loại Olympic. Giải đấu SEA Games 32 được Liên đoàn thể thao dưới nước quốc tế (FINA) công nhận thành tích thi đấu để xét chuẩn Olympic qua đó trao cơ hội cho những người đạt chuẩn tới Olympic Paris (Pháp) 2024. Trong trường hợp chưa kình ngư nào của Việt Nam làm được điều này, cơ hội ấy nhiều khả năng sẽ tiếp tục được thực hiện trong thi đấu ASIAD 19-2022.

Đầu tháng 2 mới đây, khi Chủ tịch câu lạc bộ bơi BVSC - ông Smatmary Kristof làm việc cùng lãnh đạo Tổng cục TDTT tại Việt Nam, các bên đã có những trao đổi quan trọng để phía Hungary sẽ có hỗ trợ tích cực nhất dành cho đội tuyển bơi Việt Nam sang đây tập huấn. Hành trình 2 tháng này của Huy Hoàng, Thanh Bảo, Hưng Nguyên, Kim Sơn, Quý Phước, Quang Thuấn, Thúy Hiền và Quỳnh Như sẽ là bài tập luyện và bài kiểm tra quan trọng nhất cho họ hướng tới chinh phục các giải quốc tế quan trọng của năm 2023.

Nếu nói đây là những gương mặt chủ chốt của bơi Việt Nam và thời điểm hiện tại cũng không hẳn sai vì từng VĐV đạt được kết quả chuyên môn đáng kể tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 và đó là một trong những cơ sở để Tổng cục TDTT tiếp tục gởi tất cả đi Hungary tập huấn. Qua tìm hiểu, bơi Việt Nam sẽ thực hiện tập huấn theo từng giai đoạn và có đánh giá, phân tích chỉ số chuyên môn VĐV tại mỗi giai đoạn nhằm đưa các phương án thực hiện tối ưu nhất.

Tin cùng chuyên mục