Bơi nữ Việt Nam chờ Lê Quỳnh Như tỏa sáng

Bơi lội Việt Nam đang có thêm những niềm hy vọng được chờ đợi tỏa sáng trên đường đua xanh với các kình ngư nữ. Một trong những số đó có thể kể tới Lê Quỳnh Như.
Quỳnh Như từng giành HCV 50m ngửa nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 vào năm ngoái. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Quỳnh Như từng giành HCV 50m ngửa nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 vào năm ngoái. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Nhỏ nhắn, nói chuyện dễ gần, Lê Quỳnh Như từng bảo mình luôn tâm niệm khi xuống hồ là thi đấu nỗ lực hết mình để đạt một kết quả tốt nhất.

Có thể xem, lâu lắm rồi, thể thao Đồng Nai mới có được một trong những gương mặt bơi nữ trẻ được đánh giá triển vọng nhất nhì Việt Nam vào lúc này. Chẳng thế, tối chung kết ngày 16-12 năm ngoái trên hồ bơi tại Cung thể thao dưới nước Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) trong giải Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, nhất loạt khán giả cổ vũ và các VĐV trên khán đài đã không ngớt hò reo cổ vũ khi chứng kiến Quỳnh Như bơi với tốc độ như một mũi tên bắn lao thẳng về đích trước sự bám đuổi của đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên của cự ly 50m ngửa. Giây phút đó, Lê Quỳnh Như chạm vạch đích đầu tiên với kết quả 30”25 giành tấm HCV quý giá trong sự nghiệp. Vui mừng hơn, cô vượt đàn chị Ánh Viên (HCB) khi nhanh hơn 0,02 giây và vượt cựu tài năng trẻ một thời là Nguyễn Diệp Phương Trâm (HCĐ) 0,011 giây ở cự ly này.

Sau khi nhận tấm HCV, chia sẻ nhanh trên hồ bơi, Quỳnh Như bảo “tôi vẫn cần nỗ lực hơn. Các chị là những người có kinh nghiệm và có thành tích. Chiến thắng này chắc do họ sơ xảy thôi nhưng tôi vui vì mình mang lại thành tích cho đội bơi Đồng Nai”. Sự khiêm tốn ấy thật đáng ghi nhận ở Quỳnh Như bởi khả năng chiến thắng ở đường đua 50m ngửa của cô là có cơ sở vì trong buổi sáng thi đấu (cùng ngày) tại vòng loại, Như cũng là người về nhất (vượt Ánh Viên, Phương Trâm) với kết quả 30”89.

Trở lại thời gian cách đó nửa năm, Lê Quỳnh Như là thành viên đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 31 cũng tại hồ bơi của Cung thể thao dưới nước Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). Cô gái vàng của bơi lội Đồng Nai lọt vào chung kết nội dung 50m ngửa và xếp hạng 7 bằng thành tích 30”70. Ở các nội dung khác, Quỳnh Như dự vòng loại 50m bướm và đạt 28”93; 50m tự do đạt 27”10 nhưng không có mặt ở chung kết cự ly.

Ở tuổi 14, Quỳnh Như là một trong những tuyển thủ nhỏ tuổi nhất của đội bơi Việt Nam được tham dự SEA Games 31 và đó cũng là giải quốc tế quan trọng nhất trong sự nghiệp của nữ tuyển thủ trẻ tuổi này. Trong một năm, cô gái nhỏ nhắn dự liền 2 giải quan trọng là SEA Games 31 và Đại hội thể thao toàn quốc đã để lại các kết quả khả quan.

Phần thưởng cho những nỗ lực ấy của Quỳnh Như đó là một suất tập trung đội tuyển bơi Việt Nam từ đầu năm 2023 này. Quỳnh Như và Thúy Hiền (Quân đội) đang là hai gương mặt nữ trẻ sáng giá mà bơi Việt Nam muốn đầu tư trọng tâm nhất ở năm nay. Sau Ánh Viên, bơi Việt Nam vẫn luôn tìm những tài năng nữ trẻ trên đường đua xanh để làm sao có một người trong số họ tạo được sự bứt phá như Ánh Viên thuở nào

Quỳnh Như (2) giờ đang có sự bứt phá tốt ở các cự ly ngắn 50m với bơi ngửa và bơi bướm. Ảnh: ANH HUY

Quỳnh Như (2) giờ đang có sự bứt phá tốt ở các cự ly ngắn 50m với bơi ngửa và bơi bướm. Ảnh: ANH HUY

Sở trường của Quỳnh Như là các cự ly ngắn 50m với bơi ngửa, bơi tự do và bơi bướm. “Mỗi sự chuẩn bị cho một VĐV cần có thời gian dài. Quỳnh Như là một trong những VĐV trẻ triển vọng và nếu em phát huy tốt nhất khả năng của mình là sẽ phát triển được chuyên môn”, phụ trách bộ môn bơi (Tổng cục TDTT) – bà Lê Thanh Huyền từng bày tỏ. Trong những gương mặt trọng điểm của đội tuyển bơi được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù nhằm chuẩn bị chuyên môn cho SEA Games 32 tới đây, Lê Quỳnh Như có tên. Tuy nhiên, đích nhắm xa mà bơi Việt Nam đang chờ ở cô không chỉ là SEA Games mà còn với đấu trường quốc tế quan trọng khác. Năm 2023 này, Quỳnh Như tập huấn cùng đội bơi quốc gia tại Trung tâm HLTTQG TPHCM cùng các đồng đội Nguyễn Quang Thuấn, Lê Trọng Phúc, Nguyễn Thúy Hiền, Lương Jeremie Loic Nino.

Tin cùng chuyên mục