Vượt qua chính mình

Câu chuyện của bóng chuyền nữ Việt Nam có nét tương đồng với bóng đá nữ. Đó là một nỗ lực vượt qua chính mình vô cùng bền bỉ.

Bóng chuyền nữ Việt Nam vừa có lại được thứ hạng trên FIVB Ranking sau chức vô địch AVC Challenge Cup 2023. Trước đó, do không tham gia nhiều giải đấu quốc tế nên chúng ta bị xóa tên. Nay thì đã “vọt” lên hạng 49 thế giới, riêng ở châu Á thì đứng thứ 6, rất gần với Kazakhstan, đội bóng được xem là ngang tầm, nhưng vẫn còn cách nhóm 4 đội bóng thường xuyên dự World Cup bóng chuyền nữ thế giới là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan.

Câu chuyện của bóng chuyền nữ Việt Nam có nét tương đồng với bóng đá nữ. Đó là một nỗ lực vượt qua chính mình vô cùng bền bỉ. Để dễ hình dung, chúng ta cứ lấy 11 trận chung kết toàn thua liên tục của bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan ở đấu trường SEA Games. Đội tuyển nữ Thái Lan rất mạnh, có thời điểm họ từng vươn đến hạng 5 thế giới, dự World Cup như “cơm bữa” và chắc chắn là vượt trội so với Việt Nam.

Tuy nhiên, các cô gái của chúng ta vẫn bền bỉ đuổi theo họ. Có lúc thua trắng 0-3, có lúc cũng thắng được một ván đấu. Cứ như vậy gần 3 thập niên qua. Đó là một cuộc đấu với chính bản thân mình, mỗi ngày cố gắng tốt hơn. Trong thể thao, đó không phải là chuyện đơn giản vì nó đòi hỏi lòng kiên nhẫn, khả năng duy trì đam mê và ý thức hoàn thiện bản thân. Chỉ cần nản lòng thì sẽ thất bại ngay lập tức.

Thực tế cho thấy chúng ta đã kéo gần được khoảng cách với bóng chuyền nữ Thái Lan. Không chỉ là các ván thắng hiếm hoi, mà còn ở chỗ những VĐV như Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Trần Thị Thanh Thúy đã được các CLB Thái Lan mời sang để chơi ở đấu trường đẳng cấp châu Á, thế giới. Cơ hội để bóng chuyền nữ Việt Nam dự Volleyball Nations League (châu Á có 4 suất) là chưa thể xảy ra trong thời gian sớm, nhưng nếu nhìn sang bóng đá nữ, thì các “chân dài” bóng chuyền Việt Nam có quyền hy vọng, miễn là chúng ta vượt lên chính mình mỗi ngày.

Đó là điều kỳ diệu và nét quyến rũ của thể thao - nơi có thể biến những thứ không thể thành có thể, nếu chúng ta có trái tim nóng và một tư duy rộng mở trong tham vọng vươn tầm thế giới. Thể thao Việt Nam đã vượt qua được những giới hạn vô cùng lớn ở các môn bơi, quần vợt, bóng đá, xe đạp và bây giờ là bóng chuyền, bóng rổ. Không phải bỗng nhiên mà các thành công ấy phần lớn gắn với các VĐV nữ, bởi điều này có liên quan đến sự bền bỉ và các phẩm chất đặc biệt của phụ nữ Việt Nam.

Hay nói cách khác, chúng ta có những yếu tố đặc biệt, mang tính truyền thống, có sự tích lũy từ nền văn hóa độc đáo ngàn năm… để luôn có thể chiến thắng chính bản thân và vươn đến những giấc mơ lớn.

Tin cùng chuyên mục