Vòng 1 giải bóng chuyền quốc gia 2023: Cầu thủ nữ Thái Bình thăng hoa trở lại

Đội bóng đương kim vô địch quốc gia là nữ Geleximco Thái Bình đã chơi trận đấu tiếp theo của mình và các tay đập có sự thăng hoa đáng ghi nhận.
Đội nữ Geleximco Thái Bình đã có chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Kinh Bắc Bắc Ninh. Ảnh: MINH CHIẾN
Đội nữ Geleximco Thái Bình đã có chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Kinh Bắc Bắc Ninh. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày thi đấu 27-2 tiếp theo của vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 với bảng tranh tài tại Bắc Ninh chỉ diễn ra duy nhất trận đấu Kinh Bắc Bắc Ninh gặp Geleximco Thái Bình.

Tất cả khán giả có mặt tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh cùng chờ đợi các tay đập chủ nhà của HLV trưởng Phạm Văn Long sẽ chơi hiệu quả nhất để có kết quả tốt trước đương kim vô địch quốc gia G.Thái Bình. Tuy nhiên, điều ấy lại không xảy ra.

Tại trận đấu này, HLV Phạm Văn Long đã đưa ra sân những con người tốt nhất của mình như Thu Hường, Kiều Oanh, Nguyễn Thị Lan, Ngọc Trâm, Như Quỳnh, Đặng Thị Thoan cùng mũi chủ công người Nhật Bản Aimi Tsuzuki. Thực tế trên sân, gần như chỉ có Aimi Tsuzuki là chơi hiệu quả để thực hiện các quả đập và trở thành cầu thủ ghi điểm nhiều nhất của đội bóng chủ nhà.

Sự thể hiện ngần ấy là chưa đủ để Kinh Bắc Bắc Ninh có thể chiến thắng hàng chắn đối phương. Tập trung tối đa cho trận đấu được xem có ý nghĩa quyết định này, bởi trước đó G.Thái Bình để thua trận đầu tiên, HLV Trần Văn Giáp có đủ các cầu thủ tốt nhất để ra sân như Thanh Mai, Trần Thị Thơm, Nguyễn Thị Uyên, Phạm Thị Diệp, Nguyễn Thị Hương, Thu Hiền cùng tay đập người Thái Lan Warisara. Liên tiếp trong hai ván đầu, cầu thủ nữ G.Thái Bình đã chơi với tinh thần thoải mái nhất và trong một ngày không gặp nhiều sức ép từ các tay đập chủ nhà thì bóng từ chuyền hai Phạm Thị Diệp đưa tới các mũi đánh Nguyễn Thị Uyên hay Warisara đủ thời gian vào đà đập bóng ghi điểm.

Bước vào ván thứ ba, đội bóng tới từ quê lúa thêm một động lực để chơi thăng hoa hơn là việc tay đập chất lượng Sasipapron (Thái Lan) được vào sân trổ tài. Chủ công mới tới Việt Nam trong sáng ngày 27-2 kịp hòa nhập với cầu thủ trong đội bóng và thể hiện tốt những quả đập của mình qua đó cùng đội G.Thái Bình thắng Kinh Bắc Bắc Ninh cách biệt với điểm số 25/9 ở ván này.

Sasipapron đã có mặt tại Việt Nam và ra sân thi đấu trong tối 27-2. Ảnh: MINH CHIẾN

Sasipapron đã có mặt tại Việt Nam và ra sân thi đấu trong tối 27-2. Ảnh: MINH CHIẾN

Chung cuộc, đội nữ G.Thái Bình thắng 3-0 (25/16, 25/16, 25/9). Sau trận đấu, dù tất cả không nói ra nhưng ai cũng hiểu các cầu thủ đương kim vô địch quốc gia đã cởi bỏ được phần nào áp lực đã bị đè nặng thời gian qua và chiến thắng là liều thuốc khích lệ tinh thần khá quan trọng. Vòng 1 của giải còn tiếp tục thi đấu tại Bắc Ninh và đội Kinh Bắc Bắc Ninh cùng G.Thái Bình còn hai trận còn lại của bảng.

Tin cùng chuyên mục