Văn Quyết tỏa sáng giúp Hà Nội FC giành trọn 3 điểm trước CLB TPHCM

Hà Nội FC đã tận dụng tối đa ưu thế sân nhà trong cuộc tiếp đón CLB TPHCM bằng chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 trong trận đấu muộn nhất của vòng 10 V-League diễn ra vào tối 24-2. Văn Quyết đã tỏa sáng với 1 pha kiến tạo và bàn ấn định ở phút bù giờ.

Văn Quyết ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Nội FC. Ảnh: MINH HOÀNG
Văn Quyết ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Nội FC. Ảnh: MINH HOÀNG

Hai đội vốn có phong độ không tốt trước cuộc so tài này khi đều thua ở vòng đấu trước, nên cùng nhập cuộc đầy quyết tâm. Hà Nội FC có thực lực được đánh giá là đồng đều hơn, cũng như lịch sử đối đầu thường giành chiến thắng nên đã nhập cuộc với sự hưng phấn và tự tin hơn.

Ở bên kia sân. CLB TPHCM cũng thi đấu đầy cởi mở. Nhưng ngay ở phút thứ 2, đội khách đã tổn thất về lực lượng khi ngoại binh Timite lãnh thẻ đỏ do đánh nguội cầu thủ Hà Nội FC. Việc sớm mất tiền đạo mũi nhọn đã làm cho bài phòng ngự phản công của đội khách coi như phá sản cùng với việc hàng phòng ngự dồn dập chịu sức ép trước lối đá pressing từ Hà Nội FC.

z5189525107999-15c9542ccf5107e5aff222ed2c3ddf10-4738.jpg
Hàng phòng ngự CLB TPHCM có trận đấu đầy vất vả. Ảnh: MINH HOÀNG

Hệ thống phòng ngự có chiều sâu mà CLB TPHCM giăng ra chỉ trụ được 15 phút trước khi Denilson ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Hà Nội FC từ cú đánh đầu cận thành sau đường chuyền thuận lợi của Văn Quyết. Lên tinh thần sau bàn thắng, Hà Nội FC tiếp tục gia tăng sức ép. Bóng luôn ở bên phần sân CLB TPHCM và đến phút 37, một lần nữa mành lưới của đội khách lại rung lên từ pha dứt điểm của Xuân Mạnh. Nhưng sau đó trọng tài đã từ chối bàn thắng khi xác định có lỗi việt vị.

Cách biệt được nhân đôi ở phút 68 cho đội chủ nhà sau pha lập công của Hai Long. Bàn thắng nâng tỷ số này càng giúp Hà Nội FC thi đấu thong dong hơn. Phút 88, Lucas thắp lại hy vọng cho CLB TPHCM với bàn rút ngắn tỷ số 1-2. Tuy nhiên, sau bàn thua, đội chủ nhà siết lại đội hình và đến phút bù giờ, Văn Quyết kịp ghi bàn thắng thứ 3, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Thắng trận này, Hà Nội FC đạt 13 điểm và hoán đổi thứ hạng với chính CLB TPHCM ở giữa bảng xếp hạng.

Tin cùng chuyên mục