V-League 2023: Quyết liệt cuộc đua ở hai đầu bảng xếp hạng

Giai đoạn 1 V-League 2023 đang đi giai đoạn quyết định, các đội cùng tăng tốc để cố gắng đạt thứ hạng an toàn trước khi bước vào chặng đua tiếp theo từ việc phân hai nhóm đua ở giai đoạn 2. Hiện tại, chỉ mới có mỗi Thanh Hóa là chắc chắn ghi tên mình ở nhóm tranh vô địch, nói đúng hơn là đã chắc chắn… trụ hạng. Những đội còn lại vẫn đang quyết liệt đua tranh.
Thanh Hóa đến gần ngôi vô địch giai đoạn 1
Thanh Hóa đến gần ngôi vô địch giai đoạn 1

Khó cản Thanh Hóa vô địch giai đoạn 1

Do tính chất đặc thù ở mùa bóng năm nay, mang tính bản lề để chuyển sang cùng hệ thống thi đấu với tất cả các quốc gia trong khu vực châu Á cũng như thế giới, đó là việc sắp đến sẽ đá vắt qua hai năm liên tiếp. Khởi đầu là mùa bóng 2023-2024, sẽ khởi tranh vào cuối năm 2023 và kết thúc vào khoảng tháng 4 sang năm. Thế nên, V-League 2023 buộc không được kéo dài nên VFF và VPF cùng các đội thống nhất thi đấu theo thể thức hai giai đoạn như từng vận dụng trong thời điểm đối phó với dịch Covid-19. Sau lượt đi (giai đoạn 1) sẽ tiến hành tách nhóm. Nhóm A gồm 8 đội đứng từ 1 đến 8 tranh vô địch; nhóm B gồm 6 đội còn lại tranh trụ hạng. Thành tích ở giai đoạn 1 vẫn được giữ nguyên.

Chính vì thế mà mục tiêu đầu tiên của các đội là cố gắng tránh rơi vào nhóm 6 đội cuối bảng, như là một sự đảm bảo chắc chắn trụ hạng, rồi… tính tiếp. Ở khu vực đầu bảng, bên cạnh sự thăng hoa của Thanh Hóa mà thậm chí còn đến gần ngôi vô địch giai đoạn 1 thì ba đại diện của thủ đô đều đang nằm trong tốp 8 đội đầu bảng. Thuận lợi nhất là CAHN FC (18 điểm) và theo sau là Hà Nội FC (16 điểm). Đây cũng là nhóm 3 đội được xem là sẽ cạnh tranh cho cuộc đua vô địch mùa này mà qua phân tích lực lượng thì các nhà ĐKVĐ Hà Nội FC có phần thất thế.

Hà Nội FC vẫn còn trong tốp 3, nhưng cơ hội bảo vệ ngôi vô địch ngày càng khó khăn

Hà Nội FC vẫn còn trong tốp 3, nhưng cơ hội bảo vệ ngôi vô địch ngày càng khó khăn

Theo sau 3 đội trên là Bình Định, Nam Định (cùng 15 điểm), Hà Tĩnh, Viettel (14 điểm) và HA.GL (13 điểm) – đây là nhóm 5 đội còn lại tạm đứng trong tốp 8. Tiếp đến là Hải Phòng (12 điểm), Khánh Hòa (11 điểm), SLNA (9 điểm), CLB TPHCM (7 điểm), B.Bình Dương (6 điểm) và Đà Nẵng (5 điểm) cùng so kè quyết liệt điểm số qua từng vòng đấu. Nhưng thực lực cùng sự ổn định thì thứ hạng ở “mâm trên” tạm thời của Hải Phòng và Khánh Hòa phản ánh đúng tình hình trên bảng xếp hạng. Có thể nhận định nhóm 4 đội SLNA, CLB TPHCM, B.Bình Dương và Đà Nẵng khó tránh khỏi việc rơi vào nhóm đua trụ hạng ở giai đoạn 2.

Đà Nẵng bắt đầu chặn… vết dầu loang

Bất ngờ nhất phải nói đến SLNA, lực lượng của họ vốn được liệt vào hàng khá, nhưng lại khởi đầu không được thuận lợi và cứ liên tục ở nửa sau trên bảng xếp hạng. Mới đây, lãnh đạo đội bóng này cũng quyết định điều chỉnh cơ chế thưởng thắng trận, không cào bằng mức thưởng cho các trận thắng mà con số sẽ tùy vào từng trận, mức độ cống hiến của các cầu thủ. Không lâu sau khi có thông báo trên, SLNA đã… thua trắng 0-3 trước Viettel ở vòng 10, như một lời cảnh báo cho hành trình đầy chông gai ở phía trước. Đó cũng là điều làm cho nhóm đội theo sau khấp khởi mừng khi vẫn còn đông đối thủ cùng cạnh tranh.

Thêm một mùa giải thất vọng đến với Đà Nẵng

Thêm một mùa giải thất vọng đến với Đà Nẵng

Nhưng tình hình cấp bách hơn phải nói đến đội bóng sông Hàn khi vào ngày 2-6, lãnh đạo đội bóng này đã quyết định thanh lý hợp đồng với HLV Phan Thanh Hùng bằng Phạm Minh Đức. Chiến lược trẻ hóa, sử dụng nguồn lực nội tỉnh do mình đào tạo với chiến lược gia này đã thất bại. Qua 10 trận, Đà Nẵng chưa có được chiến thắng nào, được 5 điểm và ở vị trí cuối bảng. Cùng với trận thua 1-5 trước CLB TPHCM ở vòng 10 như giọt nước tràn ly, HLV Phan Thanh Hùng đã trở thành nhà cầm quân thứ 4 mất ghế sau Foiani (CAHN) và Lư Đình Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn (B.Bình Dương).

Đà Nẵng buộc phải sớm thay đổi bởi tinh thần cầu thủ đang xuống mức thấp nhất. Trước đó họ đã thay Chủ tịch CLB Bùi Xuân Hòa và tình hình trở nên xấu hơn sau trận thua đậm vừa qua. Sắp tới ở vòng 11, Đà Nẵng sẽ tiếp B.Bình Dương trong trận đấu rất quan trọng cho cả đôi bên. Không những thế dẫn dắt B.Bình Dương lúc này lại là Lê Huỳnh Đức, một nhân vật rất quen với Đà Nẵng, có hơn 10 năm gắn bó với đội bóng này trước khi bất ngờ bị thay thế cách đây 2 năm bởi… HLV Phan Thanh Hùng.

Tin cùng chuyên mục