Tyson Fury “giận dữ” vs “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk: Đồng ý đấu trận “nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng” vào năm sau

Theo như “Ông bầu lão làng” Bob Arum (Chủ tịch của Công ty quảng bá - và tổ chức các sự kiện quyền Anh Top Rank) Tyson Fury “giận dữ” và “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk đã đồng ý đấu trận nhất thống các đai vô địch lớn của làng quyền hạng nặng chuyên nghiệp thế giới. Trận đấu chưa có ngày giờ cụ thể, nhưng sẽ diễn ra vào khoảng 1/3 đầu năm sau, năm 2023…
Usyk (phải) và Fury (trái) cùng với ông bầu Arum
Usyk (phải) và Fury (trái) cùng với ông bầu Arum

Ông bầu từng làm việc với nhiều quyền thủ huyền thoại như là “Thượng nghị sĩ thích thượng đài” Manny Pacquiao, rồi “Ông bầu thích thượng đài” Oscar de la Horya, hay cả Julio Cesar Chavez, chia sẻ trên Sky Sport thông tin gây nức lòng giới mộ điệu đánh quyền thế giới: “Hai võ sĩ đều đống ý đấu với nhau vào năm sau. Với Fury và Usyk, chúng tôi hiện đang làm việc với 2 người đàn ông đã trưởng thành, vì thế, không có nhiều vấn đề qua lại”.

“Usyk là một người bạn của tôi, cậu ấy rất là thông minh. Còn Fury như là Siêu nhân, vừa là một VĐV lại vừa là một con người trí tuệ. Vì vậy, họ rất muốn trận đấu này. Cả 2 người bọn họ đều muốn thượng đài và đối mặt với nhau, vì thế, hầu như chẳng có nhiều thứ quanh co lộn xộn, mà cho dù có cũng sẽ là rất ít!”, Ông bầu Arum đã chia sẻ…

“Vì thế, chúng tôi có thể biến chuyện đó thành hiện thực. Tôi đang cảm thấy rất, rất là tự tin. Và như tôi đã nói, cả 2 võ sĩ đều đồng ý với trận chiến này, vì thế, họ sẽ trực tiếp đối mặt với nhau vào năm sau mà không phải trải qua các trận đấu tạm thời với các đối thủ tạm bợ nào khác. Địa điểm thi đấu vẫn đang được nghiên cứu, nhưng mà SVĐ Wembley (London - Anh quốc) là một nơi tổ chức thượng đài rất là khả thi”, Arum nói.

“Trận đấu này chắc chắn sẽ diễn ra, nhưng chưa có lịch thượng đài cụ thể. Nhưng nó chắc chắn sẽ diễn ra trong giai đoạn 4 tháng đầu năm sau. Chúng tôi cũng có cân nhắc, xem xét cân bằng một số đề nghị tổ chức trận đấu tại Trung Đông, nhưng khả năng hơn là tổ chức trên đất Anh, tại SVĐ Wembley với lượng khán giả khổng lồ 95 ngàn người dự khán. Các võ sĩ có tuổi thọ đấm quyền rất ngắn, và tiền vẫn là yếu tố rất quan trọng. Vì thế, nếu khoản tiền đề xuất cho chúng tôi là thực tế, điều đó phải được xem xét…”.

“Quay trở lại với London, đánh đấm trước đám đông 95 ngàn con người cuồng nhiệt, những CĐV yêu quyền Anh đến điên cuồng, với tôi, nó thật sự mang lại cảm giác dòng máu sôi trào ở trong huyết quản. Nó sẽ là rất điên rồ. Nó cũng sẽ rất là tuyệt vời”, Chủ tịch của Top Rank hào hứng nói về trận đấu “nhất thống giang hồ” sắp tới.

Tin cùng chuyên mục