Tuyển Thái Lan tập trung sớm, chờ đọ sức với Việt Nam

Ngày 26-10, Thai-League 2019 sẽ kết thúc, đấy cũng là thời điểm nhà cầm quân Akira Nishino cho biết sẽ triệu tập đội tuyển Thái Lan để chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho cuộc đọ sức với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình diễn ra vào tối ngày 19-11. HLV người Nhật Bản thừa nhận Việt Nam là thách thức không dễ vượt qua…

HLV Akira Nishino sẽ tập trung sớm đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho các trận đấu gặp Malaysia và Việt Nam trong tháng 11.
HLV Akira Nishino sẽ tập trung sớm đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho các trận đấu gặp Malaysia và Việt Nam trong tháng 11.

Khá điềm tĩnh sau chiến thắng 2-1 trước UAE, HLV Nishino cho rằng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á còn chưa khép lại và Thái Lan vì chưa cầm được tấm vé đi tiếp trong tay nên phải tập trung tối đa cho hành trình trước mắt, thay vì tự thoả mãn với kết quả hiện tại.

Đánh giá đội tuyển Việt Nam giờ đây trở thành đối trọng tranh chấp ngôi đầu bảng G với Thái Lan, nên HLV người Nhật Bản cho biết ngay sau ngày kết thúc Thai-League, ông sẽ gọi các học trò trở lại đội tuyển để tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu được dự báo là đầy gian nan với thầy trò ông Park Hang-seo trên sân Mỹ Đình vào tối 19-11.

Theo báo Siam Sports, tuyển Thái Lan có khoảng 20 ngày tập huấn và ráp đội hình, hơn hẳn quỹ thời gian mà thầy trò ông Nishino có được ở trận lượt đi (chỉ là 10 ngày). Cho nên, Thái Lan sẽ có thêm thời gian để thử nghiệm và điều chỉnh để chọn ra đội hình chất lượng nhất cho cuộc tái đấu với Việt Nam trong trận cầu được đánh giá là quyết định số phận của họ. Một số cầu thủ của CLB Port và Ratchaburi do bận thi đấu trận chung kết Cúp quốc gia nên sẽ tập trung muộn (sau ngày 2-11), trong đó có 4 cầu thủ của Port đang nhận được sự ưu ái từ ông Nishino là Nitipong Selanon, Elias Dolah, Bordin Phala và Tanaboon Kesarat.

Các tuyển thủ Thái Lan tập trung trở lại sau ngày 26-10.
Mặc dù ngày 14-11, Thái Lan sẽ làm khách trên sân Bukit Jalil của Malaysia, nhưng giới truyền thông Thái Lan cho rằng “Những chú hổ Đông Nam Á” không đáng ngại bằng tuyển Việt Nam, vì sau 3 lượt đấu, thực lực cũng như lối chơi của các đội bóng tại bảng G đã lộ rõ. Việt Nam với phong cách đá thanh thoát, biết dựa sức đối thủ để tạo nên thế trận có lợi cho mình chính là đội bóng khôn ngoan và hiệu quả nhất.

Thái Lan, theo thừa nhận của HLV Akira Nishino, đã cải thiện được đáng kể lối chơi và quan trọng là tình hình chấn thương không gây ám ảnh nhà cầm quân người Nhật Bản quá nhiều nữa. Dưới thời của chiến lược gia này, đội bóng xứ chùa vàng đã chơi nhanh hơn, linh hoạt và gắn kết hơn. Thầy trò ông Nishino đang dẫn đầu bảng G với 7 điểm nhờ hơn hiệu số bàn thắng so với tuyển Việt Nam (cũng có 7 điểm trong tay). 

Trong khi đó, cũng ngay sau khi vòng đấu thứ 26 của V-League 2019 khép lại (ngày 23-10), HLV Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng gặp UAE vào ngày 14-11 và gặp Thái Lan vào ngày 19-11.

Tin cùng chuyên mục