Tuyển Tây Ban Nha “bất đắc dĩ” và những cột mốc

Buộc phải sử dụng đa phần thành viên tuyển U21 trong chiến thắng 4-0 Lithuania, nhưng trận giao hữu này vẫn tính là trận đấu chính thức của đội tuyển Tây Ban Nha, nên từ đó đã tạo nên những cột mốc đáng nhớ.

Các cầu thủ trẻ Tây Ban Nha hạnh phúc với cơ hội ra mắt đầy bất ngờ này.
Các cầu thủ trẻ Tây Ban Nha hạnh phúc với cơ hội ra mắt đầy bất ngờ này.

Đội tuyển Tây Ban Nha, bao gồm cả ban huấn luyện của HLV Luis Enrique và cầu thủ, đều trong quá trình tự cách ly sau việc tiền vệ đội trưởng Sergio Busquets có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Vì vậy, đã có 20 cầu thủ khác được gọi cho trận đấu với Lithuania, với 19 trong số đó chưa từng chơi cho đội tuyển quốc gia. Và vì trận giao hữu được tính là trận đấu chính thức của La Roja, nên các cầu thủ và cả HLV chịu trách nhiệm cho trận đấu là Luis de la Fuente (vốn dẫn dẫn dắt U21) để được xác nhận có trận ra mắt chính thức với đội hình hạng nhất.

HLV De la Fuente trong đội hình xuất phát đã điền tên 10 cầu thủ ra mắt, cộng với Bryan Gil là cầu thủ duy nhất trước đó đã khoác áo La Roja. Hậu vệ của Hugo Guillamnn (Valencia) đã giúp Tây Ban Nha khởi đầu hoàn hảo ở phút thứ 3, trước khi và Brahim Diaz nhân đôi cách biệt ở phút 24. Juan Miranda và cầu thủ vào thay người Javi Puado đã mang đến một đêm tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ với những pha lập công còn lại trong hiệp 2.

Sau đây là những cột mốc được tính cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha:

- Tuổi trung bình trẻ nhất trong đội hình xuất phát, 22 tuổi và 102 ngày.

- Lần thứ 2 tuyển Tây Ban Nha có đến 10 cầu thủ ra mắt trong đội hình xuất phát. Lần đầu tiên là trận gặp Bồ Đào Nha vào năm 1941.

- Luis De La Fuente trở thành HLV thứ 58 dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha.

Tuyển Tây Ban Nha “bất đắc dĩ” và những cột mốc ảnh 1 HLV Luis De La Fuente chỉ đạo các học trò trong trận cầu “bất đắc dĩ”.

- Lần thứ 3 trong lịch sử La Roja xuất phát với 11 cầu thủ từ 11 CLB khác nhau.

- Lần đầu tiên 4 cầu thủ ra mắt đã ghi bàn cho đội cấp cao trong cùng một trò chơi.

- Lần đầu tiên kể từ năm 2009, đội trưởng có tên trong đội hình xuất phát không phải là cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất.

- Lần đầu tiên kể từ năm 2007, có các cầu thủ đang thi đấu tại giải hạng 2 của bóng đá Tây Ban Nha (Segunda) được đại diện cho đội tuyển quốc gia.

- Một trong số đó, Javi Puado của Espanyol, trở thành cầu thủ đầu tiên đang chơi ở Segunda ghi bàn cho tuyển Tây Ban Nha kể từ năm 1993.

- Lần đầu tiên có 12 cầu thủ trở lên ra mắt trong thành phần tuyển quốc gia trong một trận đấu. Tổng cộng 16 người chơi đã được trao cơ hội ra mắt.

Tất nhiên, sau trận giao hữu vào thứ ba và cũng là cuối cùng của tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho Euro 2020, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. HLV Luis Enrique và đội hình chính của mình sẽ trở lại sẵn sàng cho ngày khai màn giải đối đầu Thụy Điển vào thứ sáu. Nhưng nhà cầm quân này vẫn có thời hạn đến thứ bảy để thay đổi đội hình của mình nếu có chấn thương hoặc mắc Covid-19.

Tin cùng chuyên mục