UEFA buộc tội Rodri và Morata vì hô khẩu hiệu 'Gibraltar là Tây Ban Nha'

UEFA đã buộc tội các cầu thủ Tây Ban Nha Rodri và Alvaro Morata sau khi hô khẩu hiệu 'Gibraltar là người Tây Ban Nha' trong lễ ăn mừng chiến thắng EURO 2024 ở Madrid.

Alvaro Morata và Rodri lạm dụng lễ ăn mừng chiến thắng để đưa ra thông điệp chính trị
Alvaro Morata và Rodri lạm dụng lễ ăn mừng chiến thắng để đưa ra thông điệp chính trị

Liên đoàn bóng đá Gibraltar (GFA) ban đầu gửi đơn khiếu nại lên UEFA về những màn ăn mừng “cực kỳ khiêu khích và xúc phạm” của các cầu thủ đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha sau thành công tại Giải vô địch châu Âu.

UEFA sau đó đã bổ nhiệm một thanh tra đạo đức và kỷ luật để giám sát các bài hát của Rodri và Morata trong lễ ăn mừng của đội tuyển Tây Ban Nha trong cuộc diễu hành ở Madrid vào ngày 15-7, tại đài phun nước Cibeles của thành phố. GFA cho biết họ hoan nghênh quyết định của UEFA.

Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu kể từ đó đã xác nhận rằng các thủ tục kỷ luật đã được mở đối với Rodri và Morata. Các cáo buộc bao gồm vi phạm các nguyên tắc ứng xử chung, các quy tắc cơ bản về ứng xử đứng đắn, sử dụng các sự kiện thể thao cho các hành động phi thể thao và khiến môn thể thao này cũng như UEFA bị mang tiếng xấu. Một tuyên bố của UEFA nói thêm rằng: “Cơ quan Kiểm soát, Đạo đức và Kỷ luật (CEDB) sẽ đưa ra quyết định về vấn đề này vào thời điểm thích hợp”.

Trong đoạn phim được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, đội trưởng Morata của Tây Ban Nha bắt đầu hô vang: “Đó là tiếng Tây Ban Nha, Gibraltar là tiếng Tây Ban Nha” – ám chỉ bán đảo ở cực nam của bán đảo Iberia, vốn là lãnh thổ của Anh.

Tiền vệ Rodri của Tây Ban Nha và Manchester City - người được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2024 - đã cầm micro lên sân khấu và cùng hô vang khẩu hiệu. Có thể nghe thấy Morata nói với Rodri: “Anh bạn, anh chơi ở Anh”.

Gibraltar trở thành lãnh thổ của Anh vào năm 1713, sau khi lực lượng Anh-Hà Lan chiếm được bán đảo này từ tay Tây Ban Nha trong Cuộc chiến chín năm. Năm 1967, người dân nước này bác bỏ chủ quyền của Tây Ban Nha trong một cuộc trưng cầu dân ý và vào năm 2002, họ bác bỏ chủ quyền chung giữa Tây Ban Nha và Vương quốc Anh.

Tây Ban Nha vẫn tuyên bố chủ quyền đối với bán đảo khi chính phủ tuyên bố: “Tây Ban Nha không công nhận việc chiếm đóng eo đất hoặc hàng rào là biên giới”.

Gibraltar được công nhận là thành viên đầy đủ của UEFA vào tháng 5-2013 và cuối năm đó, UEFA quyết định tách Gibraltar và Tây Ban Nha vào các nhóm vòng loại cho các giải đấu lớn do “sự nhạy cảm” giữa các quốc gia.

Tin cùng chuyên mục