Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội thay người lãnh đạo

Đơn vị đào tạo thể thao lớn nhất cả nước là Hà Nội đã bất ngờ có sự thay đổi người lãnh đạo ở ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT.

Thể thao Hà Nội bất ngờ có quyết định về công tác cán bộ ở ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT. Ảnh: NGỌC TÚ
Thể thao Hà Nội bất ngờ có quyết định về công tác cán bộ ở ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT. Ảnh: NGỌC TÚ

Sở VH-TT Hà Nội chính thức ban hành thông báo Kết luận của Tập thể lãnh đạo Sở VH-TT Hà Nội thông nhất chủ trương về công tác cán bộ của Trung tâm huấn Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội trong ngày 28-12. Theo thông báo trên, Phó Giám đốc Trung tâm là ông Đặng Xuân Hưởng được giao nhiệm vụ phụ trách các công việc của đơn vị này cho tới khi Sở VH-TT Hà Nội có quyết định về công tác cán bộ theo quy định.

Đồng thời, Sở VH-TT Hà Nội thống nhất dừng điều hành Trung tâm đối với ông Đào Quốc Thắng để thực hiện quy trình về công tác cán bộ theo quy định. Trước đó, ông Đào Quốc Thắng là Giám đốc Trung tâm.

Có thể xem, đây là một trong những thay đổi đáng kể về công tác nhân sự quản lý ở ban Giám đốc của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội. Ban Giám đốc của Trung tâm này có 1 Giám đốc và 4 Phó Giám đốc. Tạm thời lúc này, thể thao Hà Nội chỉ có 1 Phó Giám đốc phụ trách và 3 Phó Giám đốc ở ban quản lý. Năm 2023, thể thao Hà Nội đã đóng góp 226 thành viên (trong đó có 161 VĐV) ở thành phần Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 và các VĐV giành 99 huy chương các loại, gồm 40 HCV, 27 HCB, 32 HCĐ (chiếm gần 30% số lượng HCV của Đoàn thể thao Việt Nam) đồng thời phá 4/14 kỷ lục SEA Games. Tại ASIAD 19, thể thao Hà Nội có 125 thành viên (trong đó có 30 HLV, 94 VĐV) tại Đoàn thể thao Việt Nam và giành 12 huy chương (2 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ).

Tin cùng chuyên mục