Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2017

TPHCM I thắng trận thứ 4 liên tiếp

Loạt trận đấu sớm của vòng 5 diễn ra vào chiều qua chứng kiến trận tâm điểm giữa đương kim vô địch TPHCM I và Phong Phú Hà Nam, đội đang ở vị trí đầu bảng và là thách thức số 1 cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch của đội chủ nhà.
Đội trưởng Huỳnh Như (trái) bật cao đánh đầu, uy hiếp khung thành PP.Hà Nam. Ảnh: Dũng Phương
Đội trưởng Huỳnh Như (trái) bật cao đánh đầu, uy hiếp khung thành PP.Hà Nam. Ảnh: Dũng Phương
Với hành trang 3 chiến thắng liên tiếp cùng sự cổ vũ của khán giả nhà, các cô gái TPHCM I đã chủ động lối chơi tấn công ngay từ đầu trận. Sức mạnh của khu trung tuyến cùng sự năng động của hàng công, đội TPHCM I đã tạo nhiều pha bóng nguy hiểm trong vòng 16m50 của PP.Hà Nam. Đáng chú ý là tình huống vào phút 18, Bích Thùy từ pha đá phạt trước vòng 16m50 đã đưa bóng trúng xà ngang khung thành đội PP.Hà Nam.

Đến phút 28, những hững nỗ lực của các cô gái TPHCM I cũng được đền bù. Từ pha đi bóng đầy nỗ lực bên phía cánh phải của Thùy Trang, bóng được đưa vào trong vòng cấm để Hoài Lương tung ra cú dứt điểm ghi bàn khai thông thế bế tắc trận đấu. 

Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, các cầu thủ TPHCM I tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Đến phút 78, nhận đường chuyền của đồng đội, Huỳnh Như lao xuống đối mặt với thủ môn Lại Thị Tuyết và bị Hồng Nhung phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài chính Việt Bảo đã chỉ tay vào chấm phạt đền và rút ra tấm thẻ đỏ cho Hồng Nhung. Từ chấm luân lưu 11m, Huỳnh Như đã không phạm sai lầm để nâng tỉ số lên 2-0. Giành trọn 3 điểm, TPHCM I đã lần đầu tiên lên đầu bảng. 

Trong trận còn lại, được đánh giá cao hơn nên không quá bất ngờ khi các cầu thủ TKS.Việt Nam đẩy cao đội hình lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Công Thị Dung. Nhưng chính TNG Thái Nguyên mới là đội bóng khai thông thế bế tắc trước. Nhận chuyền bổng của Mai Tuyền, Hương Giang đã bật cao đánh đầu vào góc xa mở tỉ số c khi trận đấu trôi qua được 12 phút. 

Sớm có bàn thắng dẫn trước đã giúp cho đoàn quân HLV Đoàn Việt Triều thiếp lập một thế trận phòng ngự phản công khá chắn chắn. Thế nên, dù dồn dập tấn công trong thời gian còn lại của hiệp 1 nhưng hầu hết các cơ hội của TKS.VN đều trôi qua trước mũi giầy của những Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Vạn, Thúy Hằng,… 

Dù tiếp tục kiểm soát bóng trong hiệp 2 nhưng phải đến phút 71, TKS.VN Mới tìm được bàn thắng để san bằng tỉ số hòa 1-1. Trong tình huống lộn xộn ở vòng cấm từ pha đá phạt góc của Nguyễn Thị Vạn, Trần Thị Thu đã chớp thời cơ để ghi bàn. Kết quả hòa 1-1 được giữ nguyên đến khi kết thúc trận đấu.

Lịch thi đấu ngày 25-5

16 giờ: TPHCM II – Hà Nội II

18g30: Sơn La – Hà Nội I


Giải U.17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2017: Khởi tranh ở 4 bảng

Thêm một sân chơi dành cho cầu thủ trẻ sẽ khởi tranh vào hôm nay với các trận đấu vòng loại diễn ra đồng loạt trên 4 bảng. Giải năm nay thu hút sự tham dự của 23 đội bóng U17 đến từ các CLB chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp, các tỉnh, thành, ngành và các trung tâm đào tạo trong cả nước. Các đội tham dự vòng loại được BTC chia thành 4  bảng:

Bảng A: Do Huế đăng cai tổ chức, gồm: Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Công An Nhân Dân, Viettel, Quảng Ninh, Hải Phòng.

Bảng B: Do Sông Lam Nghệ An đăng cai tổ chức gồm: Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Nam Định.

Bảng C: Do Hoàng Anh Gia Lai đăng cai tổ chức gồm: Hoàng Anh Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Định, Lâm Đồng.

Bảng D: Do PVF đăng cai tổ chức, gồm: PVF, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ.

Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Chọn 4 đội xếp thứ Nhất, 4 đội xếp thứ Nhì và 3 đội xếp thứ Ba có điểm và các chỉ số cao hơn ở 4 bảng vào VCK. 12 đội vượt qua vòng loại được chia thành 2 nhóm A và B, 6 đội/nhóm thi đấu vòng tròn một lượt ở mỗi nhóm để tính điểm, xếp hạng. Chọn 2 Đội đứng đầu mỗi nhóm vào thi đấu bán kết, chung kết.
H.GIANG

Tin cùng chuyên mục