Tìm kiếm tài năng roller sports cho đội tuyển quốc gia

Giải vô địch trẻ roller sports (patin) toàn quốc năm 2022 do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam tổ chức, nhằm phát hiện và tuyển chọn lực lượng VĐV tài năng, bổ sung vào hệ thống đào tạo quốc gia, tham gia tranh tài các giải đấu quốc tế.

VĐV dự tranh vòng loại hạng mục đua tốc độ. Ảnh: NGUYỄN ANH
VĐV dự tranh vòng loại hạng mục đua tốc độ. Ảnh: NGUYỄN ANH

Giải vô địch trẻ roller sports toàn quốc năm 2022 diễn ra tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TPHCM) trong 2 ngày là 25 và 26-6. Đáng chú ý, đây còn là giải đua tốc độ chuyên nghiệp trong nhà đầu tiên ở Việt Nam. Sự kiện lần này thu hút 300 tuyển thủ chuyên nghiệp và bán chuyên thuộc 16 đoàn đến từ 11 tỉnh, thành phố trong cả nước như: TPHCM, Hà Nội, Bình Dương, Bình Phước, Đà Lạt , Đồng Nai…

Tìm kiếm tài năng roller sports cho đội tuyển quốc gia ảnh 1 BTC giải chụp hình lưu niệm cùng các đoàn tham dự. Ảnh: NGUYỄN ANH
Roller sports (trượt patin) là môn thể thao giúp cân bằng thể chất và tăng cường sự dẻo dai cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, người chơi có thể nâng cao khả năng thăng bằng, cải thiện tính linh hoạt và phối hợp cơ thể… Trong những năm gần đây, bộ môn này đã thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia và trở thành môn thi đấu chính thức trong giải thể thao giải trí quốc tế.
Tìm kiếm tài năng roller sports cho đội tuyển quốc gia ảnh 2 Roller sports thu hút đông đảo giới trẻ tham gia tập luyện. Ảnh: NGUYỄN ANH
Tại giải lần này, VĐV tranh tài ở 2 hạng mục gồm: đua tốc độ trong nhà và biểu diễn, theo các nhóm từ 5 đến trên 15 tuổi. Ở hạng mục đua tốc độ, các nội dung thi đấu được phân theo cấp độ: Senior nam/nữ; Youth A, B nam/nữ; Junior nam/nữ; Novice A, B, C, D, E nam/nữ, trong khi hạng mục biểu diễn là classic slalom nam/nữ, slide nam/nữ.
Tìm kiếm tài năng roller sports cho đội tuyển quốc gia ảnh 3 Những VĐV "nhí" từ 5 tuổi trở lên đã có thể tham gia tranh tài tại giải. Ảnh: NGUYỄN ANH
Ông Kiều Huỳnh Sơn (Phó Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam) cho biết, ngoài mục đích rèn luyện sức khỏe, tạo cơ hội giao lưu, nâng cao kỹ năng cho các VĐV, Ban tổ chức giải hy vọng giải đấu sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển phong trào roller sports trên cả nước. Song song đó, đây còn là cơ sở để giới chuyên môn chọn lựa những gương mặt tài năng ở lứa tuổi thanh thiếu niên bổ sung cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các sự kiện quốc tế trong tương lai.
Tìm kiếm tài năng roller sports cho đội tuyển quốc gia ảnh 4 Các VĐV chờ đến lượt ra sân đua tốc độ. Ảnh: NGUYỄN ANH

Tin cùng chuyên mục