Tiền đạo Hà Lan Quincy Promes: Spartak Moscow từng thắng Ajax Amsterdam, Napoli thì không, CLB sẽ chứng tỏ nếu quay lại châu Âu

Bóng đá Nga vẫn đang bị cấm triệt để ở đấu trường FIFA và UEFA. Đó là lý do, dù phải đứng ngoài lề của UEFA Champions League 2022-23 lần đầu tiên, người Nga vẫn khát khao ngóng về Giải đấu hàng đầu châu Âu thuộc đẳng cấp các CLB. Những diễn biến mới nhất liên quan đến Niềm tự hào số 1 của bóng đá Hà Lan bị Napoli hạ nhục, đã được các phóng viên Nga tăm tia rất kỹ khi họ “vớ” được tiền đạo Hà Lan tài năng - đang chơi cho Spartak Moscow…

Promes đang chơi rất hay trong màu áo Spartak
Promes đang chơi rất hay trong màu áo Spartak

Quincy Promes đang thăng hoa rực rỡ trong màu áo Đỏ - Trắng, thậm chí “rực rỡ nhất” trong 8 mùa giải chơi bóng cho Đội bóng của Nhân dân. Sau 16 trận đấu đầu mùa, tiền đạo 30 tuổi quê Amsterdam ghi 14 bàn thắng và có 5 đường chuyền kiến tạo thành bàn. Nếu tính chỉ số kết hợp giữa bàn thắng và kiến tạo (+17), Promes hiện đang xếp thứ 4 trong Danh sách những “Tiền đạo hiệu quả nhất” thuộc Tốp 15 Giải Vô địch Quốc gia hàng đầu châu Âu, chỉ xếp sau những tên tuổi như Erling Haaland, Neymar!

Promes trở thành Hiện tượng của RPL nói chung và bóng đá Nga nói riêng với chỉ số +17. Anh xếp sau Haaland (Manchester City, +22), Cody Gakpo (PSV Eindhoven, +22) và Neymar (PSG, + 20). Thành tích mùa này của Promes hiện chỉ kém thành tích tốt nhất ở mùa 2015-2016 trong màu áo Spartak. Ở mùa đó, Promes có 18 bàn thắng và 4 kiến tạo (+22) sau 30 lần ra sân. Nên nhớ, Promes hiện chỉ thua +5, nhưng còn đến 14 trận để san bằng khoảng cách trên số trận đấu tương tự. Khả năng anh còn vượt qua nữa…

Hiện tại, việc Promes không thể tham dự Các giải đấu châu Âu cùng với Myaso là một tiếc nuối to lớn. Khi được hỏi quan điểm về trận thua của đội bóng cũ (Promes từng rời khỏi RPL, quay lại Hà Lan và chơi cho Ajax trong 2 mùa giải: 2019-2020, ghi được 12 bàn và có 4 kiến tạo sau 20 trận ra sân; 2020-2021, ghi được 6 bàn sau 19 lần thi đấu), Promes liên tưởng cả đến việc Spartak đã từng đánh bại Napoli trong quá khứ dù chưa bao giờ vô địch giải C1.

“Tôi không đồng ý với ý tưởng RPL đã sụp đổ ở đấu trường bóng đá châu Âu, Thế giới. Hiện tại, chúng ta đang không được chơi bóng ở châu Âu, nên không gì có thể so sánh với các đội bóng đang thi đấu ở UEFA Champions League mùa này. Nhưng trước đây không lâu, chúng tôi thậm chí từng đánh bại Napoli ở UEFA Europa League (Spartak đã đánh bại Napoli trong cả 2 lượt đi và về ở vòng bảng Europa League mùa giải năm ngoái; Spartak đứng đầu bảng và lọt vào Vòng 16 nhưng bị cấm thi đấu sau đó). Đó là ví dụ so với điều Ajax không làm được vừa rồi. Tôi nghĩ ngay khi chúng tôi sớm quay trở lại với bóng đá châu Âu, chúng tôi sẽ lại chứng tỏ bản thân của mình thêm lần nữa”.

Cuối tuần này, Spartak của Promes và HLV Tây Ban Nha - Guillermo Abasca, sẽ làm khách trên sân VEB Arena của CSKA Moscow, đấu trận “derby thành Moscow” trong khuôn khổ của Vòng 13 giải RPL. Spartak đang xếp hạng 3 với 25 điểm sau 12 trận đấu, xếp sau FK Rostov của HLV trưởng kiêm nhiệm tuyển Nga - Valery Karpin (có cùng 25 điểm, tuy nhiên Rostov có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn 23-17 so với 29-14), xếp sau Zenit Saint Petersburg hùng mạnh của Sergey Semak, hiện có 30 điểm sau 12 vòng.

Promes cho biết: “Chúng tôi đang chuẩn bị cho trận derby rất nghiêm túc. Chúng tôi có trạng thái tốt và sẵn sàng đối đầu với CSKA. Chúng tôi muốn giành chiến thắng, đây là trận derby tươi đẹp nhất và cũng là quan trọng nhất. Akinfeev (Igor Akinfeev, thủ thành gạo cội vẫn bắt cho CSKA sau 19 năm và hiện đã có 526 trận đấu ở RPL), Wernbloom (Pontus Wernbloom, tiền vệ người Thụy Điển từng chơi cho CSKA từ 2012-2016, hiện quay về quê nhà thi đấu cho Goteburg) từng mang lại cuộc sống khó khăn với tôi trong tất cả trận derby. Đây sẽ là trận đấu hay. Chúng chúng tôi sung sức - sẽ chiến thắng!”.

Tin cùng chuyên mục