Thùy Trang háo hức cho lần đầu dự Gala Quả bóng vàng Việt Nam

Ở tuổi 35, đã là trụ cột của CLB nữ TPHCM và đội tuyển nữ quốc gia suốt nhiều năm qua, nhưng phải nhờ thành tích lọt vào tốp 5 ứng viên Quả bóng vàng nữ 2022, tiền vệ Trần Thị Thùy Trang mới có dịp đến chung vui ở đêm Gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam.
Thuỳ Trang háo hức cho lần đầu tham dự Gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Thuỳ Trang háo hức cho lần đầu tham dự Gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 24-2, Thùy Trang cùng HLV Đoàn Thị Kim Chi và tuyển thủ Nguyễn Thị Bích Thùy của CLB nữ TPHCM đã trở lại Thành phố để chuẩn bị tham dự đêm Gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022. Đêm hội tôn vinh các cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất năm 2022 được diễn ra vào lúc 20g tối 25-2 tại Nhà hát Bến Thành (quận 1).

Bên cạnh Thùy Trang và Bích Thùy, tốp 5 ở hạng mục Quả bóng vàng nữ 2022 còn có Trần Thị Kim Thanh (CLB nữ TPHCM), Huỳnh Như (CLB nữ TPHCM và Lank FC) và Nguyễn Thị Tuyết Dung (CLB nữ Hà Nam).

Chia sẻ với Báo SGGP một ngày trước đêm Gala trao thưởng, Thùy Trang háo hức: “Thật vui và vinh dự khi có lần đầu tiên được tham dự Gala Quả bóng vàng Việt Nam với tư cách khách mời. Đây chính là động lực rất lớn cho tôi cố gắng hơn nữa trong việc đóng góp vào sự phát triển của bóng đá nước nhà. Để có được thành công này, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, đó chính là nguồn động lớn nhất của tôi. Khi tôi vấp ngã, khó khăn nhất thì luôn có gia đình ở sau động viên, cổ vũ và tiếp sức. Tiếp theo, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ban huấn luyện, các đồng đội ở CLB nữ TPHCM lẫn đội tuyển nữ quốc gia, và tất cả người hâm mộ đã ủng hộ tôi”.

Nữ tuyển thủ gốc Quảng Nam tiếp lời: “Quả bóng vàng do Báo SGGP khởi xướng và tổ chức là một giải thưởng lớn, để vinh danh các cầu thủ xuất sắc nhất trong một năm. Đây chính là động lực để các cầu thủ như tôi cố gắng tập luyện và thi đấu tốt hơn nữa nếu muốn đoạt được danh hiệu cá nhân cao quý này. Mục tiêu trong năm nay của tôi là phải giữ tốt phong độ, cố gắng cống hiến nhiều hơn nữa cho bóng đá Việt Nam và CLB chủ quản. Đặc biệt là ở sân chơi World Cup mà bóng đá nữ nước nhà có lần đầu tham dự. Tôi sẽ cùng toàn đội sẽ giành kết quả tốt nhất để làm món quà tri ân người hâm mộ”.

2022 là mùa giải thành công với Thùy Trang, khi cô cùng CLB nữ TPHCM bảo vệ thành công “ngôi hậu” Giải nữ VĐQG và Cúp nữ quốc gia. Riêng Giải nữ VĐQG, nữ tiền vệ này được bầu chọn là Cầu thủ Xuất sắc nhất giải đấu. Ở cấp đội tuyển quốc gia, Thùy Trang cùng đồng đội bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games và đặc biệt giành quyền tham dự World Cup nữ 2023.

Tin cùng chuyên mục