Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Australia Anthony Albanese giao lưu với đội tuyển nữ Việt Nam và đội U20 Australia

Ngày 4-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Australia, ông Anthony Albanese đã có buổi gặp gỡ đội tuyển nữ Việt Nam và đội U20 nữ Australia tại Trường quốc tế Liên hợp quốc (UNIS Hà Nội). Cùng tham dự có Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện cùng tập thể đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện cùng tập thể đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG

Tham dự buổi gặp gỡ, ngoài đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ U20 Australia (hiện đang tham dự vòng loại 2 VCK U20 châu Á 2024) còn có đội bóng đá nữ Đại học Hà Nội (HANU) và đội tuyển U17 nữ Hà Nội, các đơn vị hợp tác với UNICEF nhằm khuyến khích sức mạnh của thể thao trong việc thay đổi cuộc sống của trẻ em và phụ nữ.

Hai Thủ tướng cùng bày tỏ sự vui mừng với World Cup Bóng đá nữ 2023 sắp diễn ra, trong đó đội tuyển của hai nước đều tham gia thi đấu; chúc mừng và tin tưởng hai đội sẽ nỗ lực thi đấu, đạt thành tích tốt tại kỳ World Cup này.

Đội tuyển nữ Việt Nam tặng hai Thủ tướng bóng và áo thi đấu
Đội tuyển nữ Việt Nam tặng hai Thủ tướng bóng và áo thi đấu
Đội tuyển nữ U20 Australia tặng hai Thủ tướng áo thi đấu
Đội tuyển nữ U20 Australia tặng hai Thủ tướng áo thi đấu

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã động viên HLV trưởng Mai Đức Chung cùng các thành viên Đội tuyển nữ Việt Nam: “Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại World Cup 2023 đừng đặt nặng áp lực, các bạn hãy cứ thoải mái. Tất nhiên trong bóng đá ai cũng muốn chiến thắng, nhưng hãy nỗ lực chiến bản thân mình trước, thi đấu chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và cố gắng vì tinh thần thể thao.

Đội tuyển nữ Việt Nam không có ưu thế về thể hình, nhưng bù lại các tuyển thủ Việt Nam có những ưu điểm riêng, đặc biệt là sự nhanh nhẹn và khéo léo. Trước mắt để chuẩn bị cho World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam cần cải thiện hơn nữa về thể lực. Tôi đề nghị Bộ VH-TT-DL cùng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất cho các tuyển thủ. Còn công tác chuyên môn đã có HLV Mai Đức Chung lo. Tôi chúc đội tuyển Australia sẽ vô địch World Cup nữ 2023 sau 3 lần vào tứ kết”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tốt tại VCK World Cup nữ 2023, đồng thời chúc đội chủ nhà Australia vô địch Giải đấu này

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tốt tại VCK World Cup nữ 2023, đồng thời chúc đội chủ nhà Australia vô địch Giải đấu này

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã lần đầu tiên giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup nữ 2023, sẽ diễn ra tại hai quốc gia Australia và New Zealand vào tháng 7 tới đây. Bên cạnh đó, đội vừa bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng tại SEA Games 32. Để chuẩn bị tốt cho VCK World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang tập huấn tại Đức từ ngày 5-6. Đội sẽ thi đấu giao hữu 3 trận, trong đó có trận gặp đội tuyển nữ quốc gia Đức, sau đó di chuyển sang Ba Lan gặp đội U23 nữ Ba Lan vào ngày 21-6.

Tin cùng chuyên mục