Thể thao TPHCM hướng đến Đại hội TDTT thành phố

Vào lúc 19 giờ 30 ngày 18-6, Lễ khai mạc Đại hội TDTT TPHCM lần thứ 9 năm 2022 với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thành phố anh hùng” sẽ chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ.

Sở VHTT TPHCM đã tổ chức nghi thức nhận lửa và truyền lửa Đại hội TDTT TPHCM lần thứ 9. Ảnh: NGUYỄN ANH
Sở VHTT TPHCM đã tổ chức nghi thức nhận lửa và truyền lửa Đại hội TDTT TPHCM lần thứ 9. Ảnh: NGUYỄN ANH

Theo chia sẻ của đại diện Ban tổ chức Đại hội TDTT TPHCM lần thứ 9, chương trình lễ khai mạc đại hội sẽ gồm 3 phần chính: chương trình nghệ thuật, nghi thức khai mạc và diễu hành, trái tim thể thao. Trong đó, lực lượng tham gia diễu hành khoảng 525 người, gồm đại diện đoàn thể thao của 23 quận, huyện, TP Thủ Đức và đoàn thể thao quân đội, công an. Ngoài ra, tổng lực lượng nghệ sĩ, vận động viên tham gia biểu diễn trong phần chính của lễ khai mạc khoảng 500 người.

Thể thao TPHCM hướng đến Đại hội TDTT thành phố ảnh 1 Tại chương trình báo chí với văn hóa, thể thao do Sở VHTT TPHCM tổ chức ngày 16-6, Ban tổ chức Đại hội TDTT TPHCM lần thứ 9 đã chia sẻ những thông tin về lễ khai mạc sắp diễn ra. Ảnh: NGUYỄN ANH
Đại hội TDTT TPHCM lần thứ 9 có tổng cộng 6.620 VĐV tham gia tranh tài ở 34 môn. Lực lượng tham dự đại hội lần này là đội tuyển cấp quận, TP Thủ Đức cùng với 2 đơn vị quân đội và công an. Trong đó, quận 1 là đơn vị tham dự nhiều môn nhất 31/34 môn, còn huyện Bình Chánh và huyện Cần Giờ chỉ tham gia 4/34 môn. Về số lượng tuyển thủ, quận 5 tham gia đại hội với số lượng áp đảo là 583 VĐV, trong khi huyện Cần Giờ chỉ có 41 VĐV, công an thành phố có 66 VĐV và Bộ Tư lệnh thành phố 57 VĐV.

Trước thời điểm khai mạc, 7 môn đã tổ chức thi đấu xong là muay, bắn cung, võ cổ truyền, judo, kéo co, quyền Anh, bóng bàn, trong khi 2 môn bóng đá và pencak silat đang trong thời gian tranh tài. Các môn còn lại sẽ lần lượt được tổ chức thi đấu đến hết tháng 8-2022.

Tin cùng chuyên mục