Thắng Bình Định 4-2, Hà Nội FC trở lại cuộc đua vô địch

Tận dụng việc CAHN và Thanh Hóa thi đấu không thành công ở đầu giai đoạn II, Hà Nội FC đã thắp sáng lại hy vọng tranh vô địch mùa này sau trận thắng cách biệt 4-2 trước Bình Định trong trận đấu muộn nhất của vòng 1 giai đoạn II diễn ra vào tối 17-7 trên sân Hàng Đẫy.
Caion đóng vai người hùng cho Hà Nội FC khi thực hiện cú hattrick vào lưới thủ môn Văn Lâm. Ảnh: MINH HOÀNG
Caion đóng vai người hùng cho Hà Nội FC khi thực hiện cú hattrick vào lưới thủ môn Văn Lâm. Ảnh: MINH HOÀNG

Đã lọt vào Tốp 8 đội đầu bảng sau giai đoạn I nên các cầu thủ Bình Định đã nhập cuộc với tâm lý thoải mái trong chuyến thi đấu trên sân Hàng Đẫy gặp Hà Nội FC. Lịch sử đối đầu đội bóng đất Võ tỏ ta không thua kém gì Hà Nội, thậm chí từng thắng đội chủ nhà đến 3 bàn ở mùa bóng trước ngay trên sân Hàng Đẫy nên càng giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng thêm hưng phấn.

Ở bên kia sân, Hà Nội FC cũng mở đội hình tấn công ngay đầu trận và ngay ở phút thứ 8, họ đã suýt có bàn mở tỷ số khi Jevtovic tung cú sút chéo góc đưa bóng đi lập bập, vượt khỏi tầm kiểm soát của Văn Lâm nhưng cột dọc đã cứu thua cho đội khách.

Hà Nội FC tiếp tục cầm bóng và tổ chức tấn công chủ động hơn. Nhưng trong thời điểm đội chủ nhà chơi tốt hơn thì họ bất ngờ bị dẫn bàn trước. Từ pha phối hợp đá phạt góc, Rafaelson lập công cho đội khách từ pha đánh đầu hiểm hóc. Bàn thua càng làm cho các cầu thủ chủ nhà thi đấu nhanh hơn để tìm bàn gỡ. Đến phút 58, trận đấu về lại vạch xuất phát sau bàn gỡ 1-1 từ cú sút của Caion.

Bình Định có khởi đầu khá tốt, nhưng sự thiếu chắc chắn ở hàng phòng ngự đã buộc họ phải trả giá

Bình Định có khởi đầu khá tốt, nhưng sự thiếu chắc chắn ở hàng phòng ngự đã buộc họ phải trả giá

Phút 67, Hà Nội FC vượt lên dẫn 2-1 cũng từ pha ghi bàn của Caion. Cuộc rượt đuổi bàn thắng trở nên hấp dẫn khi Bình Định bất ngờ ghi bàn gỡ hòa vào phút 73 từ cú đệm bóng cận thành của Tiến Đạt. Các cầu thủ Hà Nội FC tiếp tục gia tăng hàng công khi tung Thành Lương và tiền đạo trẻ Văn Vĩ vào sân. Không lâu sau khi vào sân, Văn Vĩ kịp tạo dấu ấn ở bàn nâng tỷ số 3-2 cho Hà Nội FC trước khi Caion hoàn tất cú hattrick ở phút 90 (+5) ấn định chiến thắng 4-2 cho đội chủ nhà.

Thắng trận này, Hà Nội FC đạt 25 điểm, bắt kịp điểm số cùng CAHN, nhưng tạm xếp thứ nhì do thua ở hiệu số bàn thắng/bại càng làm cho cuộc đua vô địch mùa này thêm gay cấn.

Tin cùng chuyên mục