Solskjaer 'sao chép' chính sách chuyển nhượng của Liverpool

Theo cựu tiền vệ Man United và Liverpool Paul Ince, gã khổng lồ ở sân Old Trafford đã sao chép chính sách chuyển nhượng của Liverpool. Cựu danh thủ 51 tuổi này tin rằng việc Man United chiếm đoạt Harry Maguire rất giống với việc Liverpool chộp được Virgil van Dijk.
HLV Ole Gunnar Solskjaer
HLV Ole Gunnar Solskjaer

Tháng 1-2018, Liverpool tung ra cả núi tiền để mua về trung vệ người Hà Lan Virgil van Dijk (từ Southampton). Cuộc chuyển nhượng đình đám với giá kỷ lục thế giới 75 triệu bảng đã giúp Jurgen Klopp thay đổi diện mạo hàng phòng thủ và đưa Liverpool lên một tầm vóc mới.

Tháng 7-2019, Man United cũng phá kỷ lục chuyển nhượng cho một trung vệ khi bỏ ra 80 triệu bảng cho Leivester City để biến Harry Maguire thành trung vệ đắt giá nhất thế giới.

Với việc mua lại Daniel James và Aaron Wan-Bissaka, Man United không chỉ tăng cường phòng thủ mà còn bổ sung các ngôi sao trẻ người Anh vào đội ngũ của mình. Bây giờ nhiều họ bị Paul Ince cáo buộc rằng Man United bắt chước chiến lược chuyển nhượng của Liverpool.

Trong cuộc trò chuyện với website Paddy Power, Paul Ince phân tích chính sách chuyển nhượng của Quỷ đỏ trong mùa hè: “Tôi nhìn vào Man United và cảm thấy như họ đang sao chép mô hình của Liverpool".

"Thực tế là Liverpool không tiếc tiền mua Virgil van Dijk, còn Man United trút tiền vào Harry Maguire. Và dường như họ đầu tư cú này còn vì bộ ba cầu thủ tốc độ ở tuyến đầu, đó là Anthony Martial, Jesse Lingard và Marcus Rashford”.

“Tôi không thấy Lukaku phù hợp với lối chơi phản công tốc độ đó, vì vậy tôi không ngạc nhiên khi Ole để anh ấy ra đi. Nhưng việc Lukaku ra đi đã gây thêm áp lực cho các cầu thủ trẻ trong việc tìm đền mành lưới. Thực tế, Lukaku là một cầu thủ ghi bàn, một tay săn bàn bẩm sinh nhưng bóng phải được đặt ngay trước mặt anh ấy, còn rót bóng thẳng từ tuyến sau buộc anh ấy phải quay lại chạm bóng hơn là lướt tới như Rashford”.

Cả Liverpool và Man United đều không thể thực hiện bất kỳ vụ mua bán nào nữa mặc dù vẫn còn một số siêu sao trên sàn chuyển nhượng.

Paul Ince tin rằng chiến thuật phản công của Ole Solskjaer đã thành công trước Chelsea, nhưng Man United phải chứng tỏ năng lực tấn công của mình trước các đối thủ yếu hơn và câu chuyện có thể sẽ được phơi bày ở vòng đấu tới khi họ gặp Wolverhampton. Nếu Man United đủ sức va6y ép và đè b5ep đ0ôpí rthủ, họ sẽ có đủ khả năng thách thức ngôi vô địch mùa này.

Tin cùng chuyên mục