SEA Games 32: Thắng nghẹt thở Indonesia, bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan

Chiến thắng trước đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia không dễ như mọi người dự liệu trước khi tranh tài. Dù sao, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng đã chiến thắng ở trận bán kết và giành quyền dự chung kết tranh HCV ở SEA Games 32.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng quan trọng tại bán kết để lọt vào chung kết tranh HCV tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng quan trọng tại bán kết để lọt vào chung kết tranh HCV tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Indonesia tại trận bán kết thứ hai trong ngày của môn bóng chuyền nữ trong nhà tại SEA Games 32.

Trước giờ khai cuộc, mọi dự đoán đều nghiêng về việc bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có chiến thắng dễ dàng trước đối thủ. Tuy nhiên, thế trận đã không như dự đoán như vậy. Bởi lẽ, cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam không ngờ tới được đối thủ đã chơi một trận quật khởi, nhiều lúc đưa các học trò của HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt ở vào thế chống đỡ cũng như phải rượt đuổi tỉ số.

Ván đầu, đội tuyển nữ Indonesia tạo nên bất ngờ khi chơi chủ động, giành từng điểm quan trọng cũng như làm hàng chắn của Việt Nam vất vả chống đỡ. Kết thúc ván này, đối thủ thắng chúng ta 25/21.

Trước tình hình như vậy, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã phải điều chỉnh tâm lý các cầu thủ cũng như yêu cầu sự hiệu quả hơn từ hàng chắn và các mũi tấn công. Trong ván thứ 2, chủ công đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy chơi thật sự bùng nổ để giúp chúng ta giành lại chiến thắng 25/15.

Tuy thế, ván thứ ba lại có thế trận một chiều nghiêng về cầu thủ Indonesia khi mà chúng ta chơi khá bị động và thường mắc lỗi trong các tình huống phòng thủ. Và chỉ cần thấy sự lúng túng ấy của đối thủ, chủ công Megawati Hangestri Pertiwi thể hiện tốt nhất các pha đập bóng đúng tầm ghi điểm chính xác qua đó đưa đội nữ Indonesia giành chiến thắng 25/16.

Ván thứ tư, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục tin tưởng Trần Thị Thanh Thúy, Trần Tú Linh, Đoàn Thị Xuân, Đinh Thị Trà Giang, Nguyễn Thị Trinh sẽ làm tốt khâu tấn công nên ban huấn luyện để cho các mũi đánh phát huy tốt nhất các pha đập bóng dọc biên hoặc chủ động bỏ nhỏ khi có khoảng trống bên phía đối thủ. Dù vậy, chúng ta cũng phải giằng co khá quyết liệt mới vượt lên thắng 25/22 đưa trận đấu vào ván 5 để quyết định chung cuộc.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã phải điều chỉnh nhiều trong các ván đấu và chúng ta chỉ có chiến thắng chung cuộc sau khi vượt qua đối thủ tại ván thứ năm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã phải điều chỉnh nhiều trong các ván đấu và chúng ta chỉ có chiến thắng chung cuộc sau khi vượt qua đối thủ tại ván thứ năm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại ván thứ năm, diễn biến vẫn là sự so kè điểm. Tuy vậy, khi điểm bóng vào điểm thứ 10 thì chúng ta đã chơi tốt hơn và vượt lên dẫn điểm. Từ đó, cầu thủ cởi bỏ được tâm lý dẫn điểm cho tới 15 để khép lại chiến thắng 15/10. Chung cuộc chúng ta thắng 3-2 tại bán kết, giành quyền vào chung kết.

Ở trận bán kết trước đó, nữ Thái Lan thắng Philippines 3-0 (25/22, 25/9, 25/12) và lọt vào chung kết. Trận tranh HCV sẽ diễn ra ngày 14-5 giữa Việt Nam và Thái Lan. Đây sẽ là trận tái đấu của hai đội tại SEA Games kể từ chung kết SEA Games 31 vào năm ngoái.

Tin cùng chuyên mục