Sadio Mane ghi cú đúp vào lưới Man City, Klopp lần đầu vào chung kết cúp FA

Trước hàng thủ thảm họa của Man City, Sadio Mane đã ghi cú đúp để giúp Liverpool dẫn trước đến 3-0 trong hiệp đầu. Nhưng The Citizens vẫn chơi kiên cường trong hiệp sau để gỡ 2 bàn và tạo nên căng thẳng ở những phút cuối cùng 
Sadio Mane (trái) ăn mừng bàn thắng ở Wembley
Sadio Mane (trái) ăn mừng bàn thắng ở Wembley

Trận bán kết Cúp FA trên sân Wembley diễn ra theo một kịch bản hoàn toàn các cuộc đụng độ giữa Man City và Liverpool ở Etihad tuần trước. Nhưng chiến thắng cho The Kop là điều đã được dự báo từ trước, bởi lực lượng mà 2 nhà cầm quân tung vào cuộc. 

Sự thật là Man City gần như phải tung đội hình 2 ra đọ sức với đội hình 1 của Liverpool. Nguyên do là hôm giữa tuần, HLV Jurgen Klopp đã ém đến 7 trụ cột trên băng dự khi đấu với Benfica, trong lúc Pep phải tung chủ lực ra cầm hòa 0-0 trên sân Atletico Madrid.  Thể lực suy giảm là nguyên do khiến Man City thi đấu dưới sức mình, nhưng việc HLV Pep Guardiola đưa ra đội hình vắng hàng loạt trụ cột tuyến giữa như Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Rodri; vắng cặp trung vệ Aymeric Laporte cùng Ruben Dias, lẫn thủ thành Ederson đã gây nên sự chông chênh về lực lượng ở Wembley.

Không ai ngạc nhiên khi Liverpool khai thác điểm yếu ở hàng thủ Man City để ghi liên tiếp 3 bàn trong hiệp đầu. Mới phút thứ 9, từ quả phạt góc của Andy Robertson, chuyên gia đánh đầu Ibrahima Konate đã bật cao hơn trung vệ Nathan Ake để mở tỷ số. 

Tám phút sau đó, thủ thành Zack Steffen đã phạm sai lầm tai hại khi nhận đường chuyền về của hậu vệ. Đứng trên vạch khung thành, Steffen đã chần chừ để Sadio Mane lao vào xoạc bóng tung lưới, nhân đôi cách biệt.

Thủ thành Zack Steffen dâng tặng bàn thắng cho Sadio Mane
Sadio Mane ghi cú đúp vào lưới Man City, Klopp lần đầu vào chung kết cúp FA ảnh 2 Một sai lầm đáng trách của Steffen
Bàn thứ 3 là pha phối hợp đẹp mắt giữa các cầu thủ Liverpool trước khi Thiago Alcantara mớm bóng cho Sadio Mane tung cú vô lê từ 14 thước, đưa bóng vào sát cột khiến Steffen bất lực.

Pep Guardiola có dấu hiệu buông bỏ trận đấu khi không thay bất cứ cầu thủ nào trong suốt 83 phút, thời điểm ông buộc phải đưa Riyad Mahrez vào trận chỉ vì Gabriel Jesus chấn thương. Thời điểm đó, Man City đã gỡ được 1 bàn từ pha nghi bàn của Jack Grealish ở phút 47.

Sadio Mane ghi cú đúp vào lưới Man City, Klopp lần đầu vào chung kết cúp FA ảnh 3  Jack Grealish ghi bàn ở phút 47
Sự hiện diện của Riyad Mahrez đã tạo nên sức sống mới cho hàng công Man City và cẩu trường đã sôi động lên rất nhiều khi Mahrez đột phá qua hàng phòng thủ, anh dấn xuống sát biên ngang trước khi sửa bóng qua giữa 2 chân thủ thành Alisson. Bóng không qua được vạch khung thành do chạm trúng đùi Alisson nhưng Bernardo Silva đã kịp lao vào đá bồi ở cột xa, thu ngắn cách biệt còn 2-3 ở phút 90.
Sadio Mane ghi cú đúp vào lưới Man City, Klopp lần đầu vào chung kết cúp FA ảnh 4 Bernardo Silva sút bồi vào lưới trống
Trong 5 phút bù giờ, trận đấu trở nên căng thẳng khi Man City có khả năng gỡ hòa để kéo dài cuộc chiến. Nhưng thực tế là Liverpool vẫn luôn kiểm soát trận đấu và họ bỏ lỡ ít nhất 4 cơ hội ghi bàn trông thấy khi Man City liều linh dâng cao đội hình, tìm bàn gỡ.

Chiến thắng 3-2 giúp Liverpool vào chung kết cúp FA lần đầu tiên từ năm 2012 và họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Chelsea và Crystal Palace. Liverpool vào chung kết cúp FA đến 15 lần nhưng chưa thắng giải lần nào kể từ năm 2006. Riêng Klopp sẽ lần đầu tiên dự trận chung kết cúp FA vào ngảy 14-5 tới.

Thành phần thi đấu

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Thiago, Keita; Diaz, Mane, Salah
Dự bị: Kelleher, Milner, Firmino, Gomez, Henderson, Jones, Jota, Tsimikas, Matip

Manchester City: Steffen; Cancelo, Stones, Ake, Zinchenko; Fernandinho, Bernardo, Foden; Grealish, Jesus, Sterling
Dự bị: Ederson, Dias, Gundogan, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Delap, Lavia

Tin cùng chuyên mục