“Quái hiệp” Dillian Whyte vs “Sư tử trắng nước Nga” Alexander Povetkin: Tranh thêm đai WBC Diamond ngoài WBC Interim

Những chi tiết rõ ràng về trận “Quái hiệp” Dillian Whyte vs “Sư tử trắng nước Nga” Alexander Povetkin, sẽ diễn ra tại Matchroom Fight Camp (Brentwood - Anh) vào thứ Bảy tuần sau, 22-8, đã được BTC tiết lộ. Cụ thể, ngoài đai WBC Interim (cùng với vị thế Kẻ thách đấu đai vô địch hạng nặng của WBC) mà Whyte đang nắm giữ, WBC sẽ trao thưởng thêm đai WBC Diamond…

Hình ảnh quảng bá trận Whyte - Povetkin trên Sky Sports
Hình ảnh quảng bá trận Whyte - Povetkin trên Sky Sports

“Trận Anh - Nga đại chiến” giữa “Đệ tam quyền thủ của làng đánh quyền Anh quốc” và Võ sĩ nổi tiếng nhất nước Nga ở hạng cân nặng là trận đấu chính của sự kiện diễn ra vào cuối tuần sau. Trước đó, các trận đấu phụ để làm nền cho trận đấu chính thức là các cuộc đối đầu giữa Jack Cullen (Anh quốc) - Zak Chelli (cũng của Anh) ở hạng siêu trung; giữa Luther Clay - Chris Kongo (đều của Anh) ở hạng bán trung; giữa Katie Taylor (CH Ailen) - Delfine Persoon (Bỉ) ở hạng nhẹ.

Để tăng thêm phần hấp dẫn cho trận đấu quyền hạng nặng tên tuổi đầu tiên sau thời gian dài gián đoạn vì dịch Covid-19, WBC ngoài việc hứa rằng Whyte chắc chắn sẽ có trận thách đấu đai vô địch hạng nặng của chính tổ chức này với người giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Tyson Fury “giận dữ” và Deontay Wilder “áo giáp” (dự kiến diễn ra vào đầu năm sau, năm 2021) còn treo thưởng thêm đai “Diamond” để dành tặng cho người chiến thắng ở trong trận đấu vào ngày 22-8 tới đây
WBC hứa trao cho Whyte vé đấu với người thắng trong cặp Fury - Wilder, nếu anh đánh bại Povetkin

Đai WBC Diamond là loại đai vô địch đặc biệt mà WBC tạo ra để trao tặng cho những võ sĩ giành chiến thắng trong cặp đấu “những người nổi tiếng”. Lần đầu tiên WBC sáng lập ra loại đai vô địch này là hồi tháng 9-2009, và đúng 2 tháng sau, nó được trao cho quyền thủ khét tiếng người Philippines - Manny Pacquiao, người đã giành ngôi vô địch thế giới thứ 7 (ở 5 hạng cân khác nhau) bằng chiến thắng KO kỹ thuật ở hiệp đấu thứ 12 trước võ sĩ người Mỹ gốc Puerto Rico Miguel Cotto. Từ đó đến nay, đã có 16 võ sĩ nam giành được đai Diamond.

Chủ tịch của WBC, ông Mauricio Sulaiman, đã hào hứng cho biết trên Sky Sports: “Tôi rất phấn khích về trận đấu này. Tôi cũng tin tưởng rằng, trận đấu này xứng đáng có mọi công trạng để WBC trao tặng chiến đai “Diamond” danh giá cho kẻ thắng cuộc. Cả 2 đều là những võ sĩ mà sự xuất hiện của họ mang lại tính giật gân lớn lao. Poverkin lẫn Whyte đều là cựu chủ nhân của đai “Silver” (là một trong số những đai vô địch đẳng cấp thế giới trong hệ thống trao thưởng của WBC). Họ đã tập luyện dưới những điều kiện cực kỳ khắc nghiệt và họ là những người vô cùng chuyên nghiệp. WBC rất hạnh phúc khi là một phần của với đai WBC Interim, và cũng tặng thêm đai WBC Diamond, một danh hiệu vĩ đại để nhận diện về sự vĩ đại của trận đấu này”.

Trong quá khứ, “Quái hiệp” Whyte từng có cơ hội giành đai WBC Diamond khi thách đấu Fury “giận dữ” vào tháng 5-2019. Tuy vậy, Fury đã từ chối chạm mặt Whyte, thay vào đó lựa chọn thượng đài với Tom Schwarz ở Las Vegas vì yêu cầu của nhà tài trợ ESPN. Sau đó, Fury “chưa bao giờ quay đầu nhìn ngắm Whyte” thêm lần nào khác nữa. Với Whyte, câu chuyện đó vẫn như là "một nỗi đau, cứa thật sâu vào da thịt của anh", mỗi khi anh nhớ lại về quá khứ của mình.

Hình ảnh mới nhất của Whyte và Povetkin
“Quái hiệp” Dillian Whyte vs “Sư tử trắng nước Nga” Alexander Povetkin: Tranh thêm đai WBC Diamond ngoài WBC Interim ảnh 2 Whyte tích cực tập luyện
“Quái hiệp” Dillian Whyte vs “Sư tử trắng nước Nga” Alexander Povetkin: Tranh thêm đai WBC Diamond ngoài WBC Interim ảnh 3 Povetkin và một khoảnh khắc thảnh thơi bên cạnh gia đình

Tin cùng chuyên mục