Quả bóng vàng Việt Nam 2022: Tính cạnh tranh sẽ rất cao

2022 là một năm với nhiều cột mốc đáng nhớ. Đáng chú ý nhất là đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên giành được vé tham dự Vòng chung kết World Cup, tiếp theo là HCV SEA Games tại sân nhà. Bên cạnh đó, thông qua các giải VĐGQ, Cúp Quốc gia, các giải trẻ cũng trình làng nhiều cầu thủ đạt phong độ cao.
Ngọc Châm và Thùy Trang tại 1 sự kiện trao thưởng cho các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam ở TPHCM trong năm 2022. Ảnh: FBNV
Ngọc Châm và Thùy Trang tại 1 sự kiện trao thưởng cho các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam ở TPHCM trong năm 2022. Ảnh: FBNV

Mỗi người có một lựa chọn và với tôi, thì năm nay tôi dành “lá phiếu” của mình cho Trần Thị Thùy Trang (CLB Nữ TPHCM) với danh hiệu Quả bóng vàng; còn danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc sẽ là Vũ Thị Hoa của Hà Nội.

Với Thùy Trang có lẽ phải gọi em là “Bông hoa nở muộn”. Có thể nhiều người không chú ý nhưng tôi biết một chuyện thú vị có liên quan đến số 8 - số áo của Trang. Em sinh ngày 8/8/1988 và mang áo số 8. Nhiều người “tâm linh” thì số 8 là “phát” (đọc trại từ bát). Và theo quan sát của tôi, năm nay em đã thật sự phát triển năng lực chuyên môn, phát huy vai trò ở CLB và đội tuyển.

Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG và xuất sắc nhất trận đấu ở một số trận của SEA Games, phần nào nói lên được tất cả những nỗ lực cống hiến của Trang suốt 1 năm qua.

Bên cạnh những thành tích vượt trội ở cấp đội tuyển và CLB TPHCM. Nhìn Trang đá tôi liên tưởng tới Luka Modric của Croatia. Cùng vị trí tiền vệ phòng ngự, cùng là Cầu thủ nhiều tuổi nhất, cùng có dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng nhanh thoăn thoắt, cùng có gương mặt hơi khắc khổ nhưng thi đấu tỏa sáng ở giữa sân. Cả 2 đều là linh hồn của đội bóng, là đầu tàu dẫn dắt lối chơi của toàn đội, là chỗ dựa tinh thần cho các cầu thủ trẻ.

Ở Trang tôi thấy bóng dáng một cầu thủ cần mẫn, trách nhiệm. Trang là một bông hoa nở muộn và đây là thời điểm bông hoa đó xứng đáng được vinh danh ở vị trí cao nhất tại cuộc đua đến danh hiệu cao quý Quả bóng vàng Việt Nam.

Với Vũ Thị Hoa, tôi đã theo dõi em từ khi em còn đá ở đội trẻ và từng tới gặp em khi em có biến cố lớn trong cuộc đời. Bố em mất sớm để lại mẹ với 4 đứa con nhỏ, Hoa là chị cả nên trở thành trụ cột chính trong gia đình cả ở chuyện tinh thần lẫn tài chính. Đi đá bóng dành dụm chút tiền từ giải đấu và các danh hiệu cá nhân, Hoa đều gửi hết về cho mẹ chăm sóc 3 em ăn học.

Thùy Trang tỏa sáng cùng đội TPHCM I trong năm 2022

Thùy Trang tỏa sáng cùng đội TPHCM I trong năm 2022

Hoa vượt lên chính mình, cần mẫn chăm chỉ rèn luyện để từng ngày thể hiện khả năng và sớm được đôn lên đội 1 sát cánh cùng các đàn chị thi đấu ở giải VĐQG.

Năm qua, Hoa giành các danh hiệu cá nhân nổi bật: Vua phá lưới giải VĐQG 2022, giải U19 quốc gia 2022, cầu thủ trẻ xuất sắc U19 quốc gia, vô địch giải trẻ U19 quốc gia, á quân VĐQG 2022, á quân Cúp quốc gia… tất cả đều thuyết phục và Hoa xứng đáng với danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.

Bên cạnh đó thì những cái tên cho danh hiệu Quả bóng Bạc, quả bóng Đồng tôi nghĩ sẽ ko ai khác ngoài các các tên: Huỳnh Như, Bích Thuỳ, Tuyết Dung .

Quả là một năm rất đặc biệt và khó để nói ai hay hơn ai một cách tuyệt đối, tôi chỉ đưa ra đánh giá theo góc nhìn chủ quan của bản thân!

*Giải thưởng QBV Việt Nam năm 2022 do Báo SGGP tổ chức tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ về mặt chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF); nhận được sự tài trợ chính của Công ty TNHH Thái Sơn Nam, cùng các nhà đồng tài trợ: Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Vingroup, Sun Group, FE Credid, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam, Vietnam Airlines, Khách sạn Rex Sài Gòn, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM (UMT), SEA Holdings, Trường Đại học Văn Hiến, Công ty Nutifood, Công ty Thép thông minh toàn cầu (GB Steel), ICO, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, RTD Rehab...

Tin cùng chuyên mục