Nữ Kinh Bắc Bắc Ninh sẽ sử dụng cầu thủ Nhật Bản tại vòng một vô địch quốc gia

Ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ Kinh Bắc Bắc Ninh cho biết các ngoại binh người Nhật Bản trong giai đoạn thử việc với đội và sẽ là cầu thủ chính thức dự vòng 1.
HLV Phạm Văn Long (phải) hài lòng với 2 cầu thủ tới từ Nhật Bản đang tập với đội bóng. Ảnh: MINH MINH
HLV Phạm Văn Long (phải) hài lòng với 2 cầu thủ tới từ Nhật Bản đang tập với đội bóng. Ảnh: MINH MINH

“Chúng tôi có các cầu thủ Nhật Bản tập luyện lúc này để hướng tới vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023. Bắc Ninh tổ chức một bảng đấu tại vòng 1 năm nay. Hai cầu thủ Nhật Bản này là những cầu thủ bóng chuyền sinh viên nhưng qua giai đoạn thử việc thì tôi hài long và họ sẽ là cầu thủ thi đấu chính thức cho đội”, HLV Phạm Văn Long của đội bóng chuyền nữ Kinh Bắc Bắc Ninh chia sẻ.

Để tăng cường chuyên môn, HLV Phạm Văn Long và ban huấn luyện đội bóng đã thử việc phụ công Erika (sinh năm 2001 - cao 1m80) và chủ công Aimi (sinh năm 2003 - cao 1m70). Ông Long cho biết, điều quan trọng mà cầu thủ làm ban huấn luyện hài tại thời gian thử việc là cầu thủ ngoại binh giải quyết tốt khâu đỡ bóng bước một. “Đây là điều quan trọng với chúng tôi, vì thế các cầu thủ phù hợp với chiến thuật mà đội bóng đang tập luyện”, ông Long nói thêm.

Vào lúc này, đội bóng chuyền nữ Kinh Bắc Bắc Ninh vẫn đang tập luyện tại đại bản doanh của mình ở Bắc Ninh và ông Long xác nhận sẽ không có sự tăng cường thêm cầu thủ nội binh quan trọng nào khác và sử dụng chủ yếu những con người đang sẵn có.

Trong khi các đội bóng nữ trong nước tập trung thuê các cầu thủ tới từ Thái Lan thì nữ Kinh Bắc Bắc Ninh tập trung vào cầu thủ tới từ Nhật Bản nhằm tạo sự khác biệt và phù hợp với chuyên môn. Năm ngoái, đội nữ Kinh Bắc Bắc Ninh đã thuê Chompunuch Chitsabai, Patcharaporn Sitisad tới từ Thái Lan thi đấu giải vô địch quốc gia 2022 nhưng họ không để lại nhiều dấu ấn.

Tin cùng chuyên mục