Nở rộ web phát lậu bóng đá: Khó quản?

Nở rộ web phát lậu bóng đá: Khó quản? Nhiều “ông lớn” trong lĩnh vực phát trực tuyến như Amazon Prime, Netflix, Apple TV… đồng loạt rút lui khỏi gói bản quyền giải ngoại hạng Anh kỳ mới (chu kỳ từ năm 2025).

Các đại gia khác từng muốn tham gia trước đây là YouTube, Facebook cũng đứng ngoài cuộc. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng có lẽ sâu xa hơn chính là việc kinh doanh bản quyền theo hình thức phát trực tuyến quá nhiều rủi ro.

Trưởng ban bảo vệ bản quyền của Ban tổ chức giải Premier League đánh giá, công nghệ của các nhà mạng, đài truyền hình được nâng cấp đến đâu thì các tổ chức phát lậu cũng nhanh chóng phát triển theo đến đó, chặn - xóa không xuể.

Từ khi có sự tham gia của những nền tảng phát trực tuyến, các trang web lậu lại càng dễ dàng có sóng để có thể phát trực tiếp mọi giải đấu và sự kiện, do tương thích với môi trường hoạt động trên internet.

Thậm chí, một số trang web lậu còn cung cấp các ứng dụng để xem trên điện thoại, smart TV, hay các chương trình riêng dành cho người xem lậu. Không thể không đặt câu hỏi: nguồn tài chính từ đâu để các website này hoạt động với quy mô không kém gì hệ thống của một nhà đài cỡ lớn tại Việt Nam?

Gốc rễ nằm ở nguồn thu khổng lồ từ cá cược bất hợp pháp. Từ chỗ đặt quảng cáo trên các trang web lậu, thì hệ thống cờ bạc trực tuyến nay đã trực tiếp tài trợ, đầu tư cho các trang web phát bóng đá lậu. Những trang này bây giờ không chỉ ăn cắp bản quyền mà còn trở thành những kênh môi giới cá cược.

Mỗi “bình luận viên” trở thành các “nhà môi giới”, thậm chí có cả trang web cá nhân riêng để tổ chức đánh cược. Một số hãng cá cược lớn của nước ngoài sau khi mua được bản quyền phát sóng tại quốc gia của họ, đã cho các trang web lậu “sóng sạch” để phát chứ không cần phải lấy lại của những nhà đài.

Theo Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thanh Lâm, đằng sau các trang web lậu phát trực tiếp bóng đá đều gắn liền với tội phạm có tổ chức. Nói cách khác, việc vi phạm bản quyền không còn là hành động vô ý. Đến nay, việc triển khai cá cược thể thao tại Việt Nam vẫn chưa được hợp pháp trong khi các tổ chức cờ bạc bất hợp pháp thì đang “tung hoành” trên môi trường internet.

Chính nguồn thu khổng lồ là lực hấp dẫn của tình trạng trên. Hiện các nỗ lực ngăn chặn hành vi vi phạm bản quyền đang rơi vào tình trạng “chặn bao nhiêu cũng không xuể”!

Tin cùng chuyên mục