Những điều thú vị của bóng đá Việt

Năm 2023 là một năm rất đặc biệt của bóng đá Việt Nam khi gần như chúng ta tham gia mọi giải đấu quốc tế. Khởi đầu là AFF Cup 2022, dù thi đấu ở năm cũ nhưng vòng đấu knock-out diễn ra trong tháng 1-2023, Việt Nam không thể vô địch khi để thua Thái Lan chung cuộc 2-3 trong 2 lượt chung kết.

Ở SEA Games 32, đội U22 không vào được chung kết; còn tại Asiad thì bị loại ngay vòng bảng. Chúng ta cũng đã bắt đầu thi đấu vòng loại World Cup 2026. Nếu Asian Cup diễn ra đúng kế hoạch, rơi vào năm 2023 thì đây sẽ là năm bận rộn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Tổng kết lại, trong năm 2023, danh hiệu duy nhất mà bóng đá Việt Nam có được là chức vô địch giải U23 Đông Nam Á của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Thế nhưng, năm 2023 lại có một sự kiện lịch sử, đó là việc đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup lần đầu tiên. Mặc dù toàn thua 3 trận vòng bảng, không ghi được bàn thắng nào, nhưng đây là cột mốc có ý nghĩa truyền cảm hứng cho toàn bộ nền bóng đá. Vì thế mà trong năm 2023, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ra nghị quyết với tham vọng giành vé dự World Cup nam trong tương lai.

Công nghệ VAR lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam, ở trận đấu Viettel - Hà Tĩnh tại V-League 2023. Kể từ đó, VAR đều đặn có mặt ở các trận đấu quan trọng, và đến cuối năm 2023 đã gần như bảo đảm các trận đấu thuộc khu vực phía Bắc đều áp dụng công nghệ này. Với các tỉnh từ miền Trung đổ vào Nam thì cần được bổ sung xe VAR do hiện chỉ mới vận hành 2 xe.

Công an Hà Nội trở thành đội thứ 2 sau HA.GL vô địch V-League ngay mùa giải đầu tiên sau khi thăng hạng. Đây là đội bóng đã mua lại hợp đồng của Quang Hải với Pau FC, đưa Quả bóng vàng Việt Nam 2018 trở về nước để có điều kiện thi đấu thường xuyên.

Với sự trở về của Quang Hải, bóng đá Việt Nam chỉ còn duy nhất Công Phượng là cầu thủ nam đang xuất ngoại. Rất tiếc, Công Phượng chưa được ra sân phút nào để chơi cho Yokohama FC tại J-League 1, cuối cùng đội này bị xuống đá ở J-League 2.

Năm 2023 cũng chứng kiến một cột mốc quan trọng của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022 khi tiền đạo Huỳnh Như, người đang chơi bóng ở Bồ Đào Nha, đã trở thành cầu thủ đầu tiên đoạt 5 danh hiệu Quả bóng vàng trong lịch sử, vượt qua Đoàn Kim Chi và Phạm Thành Lương (cùng sở hữu 4 danh hiệu Quả bóng vàng).

Trong khi đó, với danh hiệu Quả bóng vàng năm 2022, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đã lập kỷ lục là cầu thủ đầu tiên đoạt 2 danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam sau tuổi 30. Trước đó, các cầu thủ như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Anh Đức chỉ có 1 lần bước lên bục cao nhất sau tuổi 30.

Tin cùng chuyên mục