Nhìn từ ASIAD 19: Thể thao Việt Nam sẽ rất khó giành huy chương tại Olympic Paris 2024

Một trong những trọng tâm của Đoàn thể thao Việt Nam khi thi đấu ASIAD 19 là giành được kết quả tốt trong nhóm các môn thể thao Olympic và có cả vượt chuẩn, đạt được những suất Olympic từ thành tích chuyên môn. Nhìn vào các kết quả, chúng ta đang thấy rằng những nội dung trọng điểm của thể thao Việt Nam rất khó cạnh tranh ở Olympic Paris (Pháp) 2024.
Đội bắn súng Việt Nam tiếp tục kì vọng sẽ giành thêm suất Olympic sau khi đã có tấm vé đầu tiên của xạ thủ Trịnh Thu Vinh. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Đội bắn súng Việt Nam tiếp tục kì vọng sẽ giành thêm suất Olympic sau khi đã có tấm vé đầu tiên của xạ thủ Trịnh Thu Vinh. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Thể thao Việt Nam đã kết thúc ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) và đạt tổng 27 tấm huy chương (3 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ). Trong kết quả đó, chúng ta chỉ đạt được kết quả huy chương ở những môn Olympic thông qua thi đấu ASIAD 19 gồm bắn súng, thể dục dụng cụ (TDDC), boxing (quyền Anh), đua thuyền rowing, bơi, taekwondo. Chúng ta đã giành được 3 tấm HCV tuy nhiên chỉ có 1 HCV trong số đó là ở môn Olympic – xạ thủ Phạm Quang Huy nội dung cá nhân 10m súng ngắn nam. Đây là nội dung mà thể thao Việt Nam từng giành được HCV tại Olympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016 của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Các môn karate và cầu mây không nằm trong chương trình Olympic năm 2024 tại Pháp.

Lần dự ASIAD 19 này, thể thao Việt Nam góp mặt 337 tuyển thủ theo danh sách quyết định của Bộ VH-TT-DL phê duyệt và tranh tài ở 202 nội dung trong tổng số 481 nội dung tại Đại hội. Tuy vậy, khi thi đấu thực tế, chúng ta có 335 tuyển thủ do hai tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Thủy (judo) và Đoàn Xuân Khuê Minh (golf) không góp mặt cũng như số nội dung tranh tài của Đoàn thể thao Việt Nam còn 201 nội dung. Kết quả cho thấy, các tuyển thủ đã giành được 27 tấm huy chương từ 201 nội dung đã tham dự nên sự thành công về thành tích chỉ đạt khoảng 13,4%.

Đoàn thể thao Việt Nam đã tham dự các môn ở nhóm Olympic mà tổ chức tại ASIAD 19 gồm boxing, bắn súng, đua thuyền rowing, điền kinh, bắn cung, đua thuyền canoeing, bơi, taekwondo, xe đạp, TDDC, cử tạ, bóng bàn, vật, judo, đấu kiếm, bóng chuyền, cầu lông, golf, bóng đá, quần vợt, nhảy hiện đại breaking. Tuy nhiên, trong môn Olympic, có nội dung thi đấu được tổ chức tại Olympic và có nội dung không tranh tài. Chưa tính về số nội dung Olympic mà chúng ta đã thi đấu tại ASIAD 19, chỉ xét về số môn Olympic đã góp mặt và thành công thì tỉ lệ các môn giành được huy chương đạt 28,5 %.

Thực tế, thể thao Việt Nam kì vọng nhất huy chương tại Olympic khi tranh tài những kì gần đây vẫn chỉ ở môn cử tạ. Sau khi Liên đoàn cử tạ thế giới rút gọn số hạng cân, chúng ta chỉ tập trung tối đa và nhóm hạng cân 61kg nam và 59kg nữ. Tuy thế tại hai ba giải quan trọng nhất của cử tạ mà các lực sĩ Việt Nam tham dự là vô địch châu Á 2023, vô địch thế giới 2023 và ASIAD 19 thì lực sĩ chúng ta không thành công tại hai hạng cân trên. Kết quả của môn cử tạ tại ASIAD 19, chỉ có Thái Lan, Indonesia, Philippines là đội tuyển của khu vực Đông Nam Á giành được huy chương. Duy nhất cử tạ Indonesia có HCV.

Không phủ nhận, lực sĩ Việt Nam đang bị bỏ xa về kết quả chuyên môn tại đấu trường châu Á chứ chưa nói tới Olympic. Lực sĩ Trịnh Văn Vinh có năng lực tại hạng 61kg nam nhưng thành tích chưa đạt cao nhất. Hạng 59kg nữ, hai lực sĩ Hoàng Thị Duyên và Quàng Thị Tâm gặp các đối thủ vượt tầm của mình. Chúng ta dự báo được cơ hội tranh chấp của lực sĩ tại ASIAD 19 nằm ở khả năng phấn đấu có huy chương chứ không hy vọng giành kết quả cao nhất. Các mức tạ mà lực sĩ Việt Nam đạt được ở hạng 61kg nam và 59kg nữ tại ASIAD 19 nếu so sánh thì khó lọt vào nhóm tranh được huy chương Olympic vào năm sau. Người có thành tích tốt nhất hạng 61kg nam của cử tạ Việt Nam tại ASIAD 19 là Nguyễn Trần Anh Tuấn: 294kg trong khi lực sĩ giành HCĐ của hạng cân là Kim Chung-guk (CHDCND Triều Tiên) đã đạt tổng cử 298kg còn hạng 4 nội dung là John Ceniza (Philippines) đạt tổng cử 297kg. Tại hạng 59kg nữ, cơ hội tranh được thứ hạng cao càng khó khi những gương mặt nổi bật Hidilyn Diaz (Philippines), Kuo Hsing-chun (Đài Bắc Trung Hoa), Luo Shifang (Trung Quốc) còn không giành được HCV ở ASIAD 19 nên dễ hiểu Quàng Thị Tâm chỉ xếp hạng 7 (tổng cử 207 kg).

Nguyễn Trần Anh Tuấn đang là người có thành tích tốt nhất ở hạng 61kg nam cho cử tạ chúng ta thế nhưng chỉ số chuyên môn vẫn bị các đối thủ ở ASIAD 19 bỏ xa. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Nguyễn Trần Anh Tuấn đang là người có thành tích tốt nhất ở hạng 61kg nam cho cử tạ chúng ta thế nhưng chỉ số chuyên môn vẫn bị các đối thủ ở ASIAD 19 bỏ xa. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Mục tiêu trước mắt của thể thao Việt Nam là nỗ lực giành thêm các suất chính thức dự Olympic vào năm 2024. Tuy nhiên, việc giành được thêm suất chính thức với việc sẽ giành được một tấm huy chương tại đấu trường này rất khác biệt. Ngay từ bây giờ, thể thao Việt Nam có đủ một năm để chuẩn bị chuyên môn cho đấu trường này. Sau Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2022 (thi đấu năm 2021) và chúng ta không giành được huy chương, rất nhiều mổ xẻ và phân tích của người làm chuyên môn, công luận đối với sự chuẩn bị của thể thao Việt Nam được đưa ra. Thế nhưng, khó khăn chỉ được giải quyết nếu thể thao chúng ta có tuyển thủ đạt tầm thế giới và đủ bản lĩnh khi thi đấu. Với thể thao chúng ta, hiện nhân tài đang như...lá mùa thu.

Xạ thủ Phạm Quang Huy là người có thành tích tốt nhất về cá nhân cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 khi giành HCV. Ngay lúc này, tuyển thủ người Hải Phòng đã trở lại tập luyện và hướng đến mục tiêu quan trọng nhất phải giành được suất Olympic vào năm sau.

Tin cùng chuyên mục