Nhiều trụ cột đội nữ TPHCM xin rời đội sau khi hết hợp đồng

Thông tin từ đội nữ TPHCM, một loạt cầu thủ hết hạn hợp đồng từ cuối năm 2023, nhưng vẫn còn 3 cầu thủ chưa đồng thuận là Kim Thanh, Trần Thị Thu và Bích Thùy. Trao đổi cùng SGGPO vào chiều 23-1, thủ môn Kim Thanh xác nhận việc mình chưa đặt bút ký gia hạn do còn 1 số vấn đề chưa như ý.

Thủ môn Kim Thanh trong đội hình ĐTVN tham dự World Cup nữ 2023.
Thủ môn Kim Thanh trong đội hình ĐTVN tham dự World Cup nữ 2023.

Đội nữ TPHCM I vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch sau khi đăng quang ở giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2023. Ngay sau đó, đã có những thông tin về việc 1 đội bóng ở phía Bắc muốn có sự phục vụ của một số cầu thủ đội bóng này sau khi hết hợp đồng.

Điều đó đã làm cho không ít cầu thủ phải suy nghĩ, bởi đời cầu thủ, nhất là cầu thủ nữ vốn ngắn và họ cần sự đãi ngộ tương xứng. Nhưng tất cả vẫn chờ quyết định từ đơn vị chủ quản liên quan đến nội dung ở bản hợp đồng gia hạn, liệu có tương xứng hay không.

Được biết là có đến 7 cầu thủ hết hợp đồng trong đợt này gồm: Thủ môn Trần Thị Kim Thanh và các cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Thu Thảo, Trần Nguyễn Bảo Châu, Trần Thị Thùy Trang, và cả HLV Đoàn Thị Kim Chi. Tất cả đều là trụ cột hiện nay của đội TPHCM cũng như cả ở đội tuyển quốc gia.

nu-vietnam-vs-nu-dailoan-5-16441418508131401689395-42-0-615-917-crop-16441418590951575309258-wfkrjpg-7622.jpg
Bích Thùy cũng chưa xác định việc đi hay ở lại với đội nữ TPHCM

Sau thời gian làm việc, thương thảo, Chương Kiều, Thu Thảo, Bảo Châu, Thùy Trang và HLV Kim Chi tiếp tục gắn bó với đội. Những người còn lại, gồm thủ môn Kim Thanh, tiền vệ Bích Thùy và hậu vệ Trần Thu, chưa đồng ý. Tất cả vốn đều có lời mời từ 1 đội bóng ở phía Bắc, nhưng cùng xác định sẽ ở lại nếu CLB đồng ý chế độ đãi ngộ khoảng 80% so với đề nghị từ đội bóng kia.

Kim Thanh và Bích Thùy sau đó tiếp tục được lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao TPHCM, Trung tâm TDTT Thống Nhất mời làm việc và con số được đề nghị là lương 30 triệu đồng/tháng, cùng khoản lót tay 300 triệu mỗi năm, để ký hợp đồng mới thời hạn hai năm. Nhưng mới nhất, cả hai từ chối do có một số vấn đề chưa rõ ràng.

Như vậy, khả năng Trần Thị Thu ra đi gần như chắc chắc. Còn Bích Thùy và Kim Thanh có thể vẫn còn chờ vào… phút 89.

Tin cùng chuyên mục