Nhà vô địch quốc gia Nguyễn Đức Anh Chiến vẫn chưa biết thắng ở đấu trường Billiards PBA Tour Hàn Quốc

Nhà vô địch quốc gia Billiards Carom 3 băng Việt Nam năm 2022 Nguyễn Đức Anh Chiến tiếp tục thi đấu không thành công ở Round 2 giải Billiards tiền thưởng “khủng” PBA Hàn Quốc khi nhận thất bại ngay vòng đầu.
Nguyễn Đức Anh Chiến vẫn chưa hoà nhập với lối chơi của PBA
Nguyễn Đức Anh Chiến vẫn chưa hoà nhập với lối chơi của PBA

Sau khi kết thúc Round 1 giải Billiards PBA Tour cách đây 2 tuần, 6 cơ thủ Việt Nam tiếp tục tham dự Round thứ 2 khởi tranh vào hôm nay tại Hàn Quốc. PBA Tour năm nay có 9 Round đấu và 1 Round tổng kết mùa giải, trong đó chức vô địch mỗi Round sẽ nhận được phần thưởng 100 triệu Won (khoảng 2 tỷ đồng). Cũng như Round 1, vòng đầu tiên gồm 128 cơ thủ sẽ thi đấu loại trực tiếp với thể thức 4 ván thắng 3, nếu hoà thì đấu Penalty.

Mới gia nhập PBA kể từ năm nay, nhà vô địch quốc gia năm 2022 Nguyễn Đức Anh Chiến đã chơi không thành công ở Round 1 khi thua ngay trận đầu tiên. Ở Round thứ 2 khởi tranh hôm nay, thành tích của cơ thủ Việt Nam vẫn không cải thiện.

Nguyễn Đức Anh Chiến vẫn chưa biết thắng ở PBA

Nguyễn Đức Anh Chiến vẫn chưa biết thắng ở PBA

Đối đầu với cơ thủ gạo cội PBA Kim Jae Geun, Anh Chiến khởi đầu trận đấu không tốt, chỉ ghi được 2 điểm trong 8 lượt cơ. Dù đánh tốt hơn trong 3 lượt cơ sau đó với series 2 điểm, 3 điểm, 5 điểm nhưng Anh Chiến vẫn không kịp bám đuổi đối thủ, đành thất thủ ván đầu với điểm số 12/15. Mặc dù cố gắng thắng lại ván 2 với điểm số 15/10, nhưng Anh Chiến thất thủ 10/15 và 11/15 ở 2 ván sau đó nên đành chấp nhận nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-3.

Là cơ thủ Việt Nam chơi hay nhất ở Round 1 khi giành quyền vào tứ kết, cơ thủ trẻ Nguyễn Huỳnh Phương Linh không còn cơ hội tái lập thành tích ở Round 2 khi thất thủ đáng tiếc trước Lee Hong Ki (Hàn Quốc).

Sau khi thua liền 2 ván đầu với điểm số 4/15, 11/15, “Young Gun” Nguyễn Huỳnh Phương Linh từng bước lấy lại thế trận thắng lại 2 ván sau với điểm số 15/9, 15/9. Hoà nhau 2-2 để bước vào lượt penalty quyết định, Phương Linh rất tự tin nhận quyền thực hiện cú đề pa tương đối khó mà không nhường cho đối thủ.

Nguyễn Huỳnh Phương Linh thất vọng sau loạt Penalty

Nguyễn Huỳnh Phương Linh thất vọng sau loạt Penalty

Thật đáng khen cho sự tự tin của cơ thủ trẻ Việt Nam khi anh hoá giải hình bi đề pa này bằng một cú ă băng 2 điểm đẹp mắt để tạo ưu thế rất lớn. Chỉ cần Phương Linh chơi kín kẽ với chiến thuật “trúng ăn, hụt chạy” thì cơ hội thắng rất cao.

Mặc dù ý đồ là thế, nhưng suy tính của Phương Linh lại bị phá sản do cú đánh bị đá bi ngoài ý muốn tạo hình bi đẹp cho đối thủ. Tận dụng cơ hội này, Lee Hong Ki thực hiện ngay series 3 điểm, qua đó giành chiến thắng trong lượt Penalty với điểm số 3/2, đồng thời giành luôn chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

Trong khi đó, Nguyễn Quốc Nguyện đã có một chiến thắng cách biệt 3-0 trước cơ thủ Hàn Quốc Park Ki Ho. Một trận đấu mà cơ thủ Việt Nam nhiều lần cúi đầu xin lỗi vì đã có quá nhiều tình huống ăn điểm may mắn.

Ở ván đầu tiên, chỉ nhờ sự may mắn mà Nguyễn Quốc Nguyện mới làm cuộc lội ngược dòng thành công. Ở thời điểm bị cơ thủ Hàn Quốc dẫn 8/13, Nguyễn Quốc Nguyện tung ra series 6 điểm vượt lên dẫn lại 14/13, trong đó có đến 2 điểm bi “rùa”. Ở lượt cơ sau đó, Lee Hong Ki lại gặp vận đen do đánh bi bị đá, nhờ đó Quốc Nguyện tận dụng cơ hội thắng luôn với điểm số 15/13.

Nguyễn Quốc Nguyện đang khát khao tìm một danh hiệu ở PBA

Nguyễn Quốc Nguyện đang khát khao tìm một danh hiệu ở PBA

Thoát hiểm thành công, Nguyễn Quốc Nguyện chơi thanh thoát hơn trong ván thứ 2 tạo được thế trận áp đảo. Mặc dù vậy, anh vẫn có vài tình huống may mắn để thắng luôn trong 2 ván sau với điểm số 15/9, 15/3 để hoàn thành chiến thắng 3-0.

Cùng vào vòng 2 với Quốc Nguyện còn có cơ thủ Ngô Đình Nại. Dù chơi ván đầu không thành công khi thất thủ 9/15, Ngô Đình Nại đã làm cuộc lội ngược dòng thành công thắng lại 3 ván sau với điểm số 15/8, 15/4, 15/9. Hoàn thành chiến thắng chung cuộc 3-1, Ngô Đình Nại lần thứ 2 liên tiếp lọt vào vòng 64 cơ thủ.

Vào ngày mai, hai cơ thủ Việt Nam còn lại: Mã Minh Cẩm và Dương Anh Vũ mới thi đấu trận đầu của Round 2.

Tin cùng chuyên mục