Round 8 giải Billiards PBA Tour Hàn Quốc

Nguyễn Huỳnh Phương Linh thua ngược đáng tiếc trong lượt Penalty

Dẫn trước cơ thủ Kobayashi 2 ván và có 2 cơ hội kết thúc trận đấu, nhưng cơ thủ trẻ Nguyễn Huỳnh Phương Linh lại bỏ lỡ để đối thủ người Nhật Bản thắng ngược trong trận ra quân ở Round 8 giải Billiards PBA Team League đang diễn ra tại Hàn Quốc.

Nguyễn Huỳnh Phương Linh nhận thất bại đáng tiếc. Ảnh: Kim Young Hun
Nguyễn Huỳnh Phương Linh nhận thất bại đáng tiếc. Ảnh: Kim Young Hun

Sau ngày thi đấu đầu tiên khá thành công khi Nguyễn Quốc Nguyện và Mã Minh Cẩm đều giành chiến thắng, ba cơ thủ còn lại của Việt Nam thi đấu ngày hôm nay với kết quả không mấy khả quan.

Ở trận đấu chiều nay, Nguyễn Huỳnh Phương Linh đã có một trận thua khá đáng tiếc trước Kobayashi dù có khởi đầu khá mạnh mẽ. Ngay trong ván đầu tiên, cơ thủ gốc Bình Phước tung series 9 điểm để thắng với điểm số 15/11. Tiếp tục thi đấu mát tay ở ván 2 với 2 series 6 điểm, Phương Linh nhanh chóng kết thúc ván đấu với điểm số 15/5, gia tăng cách biệt lên 2-0.

Thế nhưng kể từ đây, anh lại đánh mất cơ hội của chính mình khiến Kobayashi làm nên cuộc lội ngược dòng. Dẫn trước 14/11 trong ván 3, nhưng Phương Linh lại không kết thúc được để cơ thủ Nhật Bản đi series 4 điểm, thắng lại 15/14.

Tương tự như vậy ở ván thứ 4, Nguyễn Huỳnh Phương Linh có series 9 điểm tạo được khoảng cách 14/7 nhưng mất điểm trong hình bi quyết định. Tận dụng cơ hội, Kobayashi xuất thần tung series 8 điểm làm cuộc lội ngược dòng thành công với chiến thắng 15/14.

106393082-2355374764768917-5594645664331817087-n-7181.jpg
Ngô Đình Nại (trái) và Phương Linh đã thất thủ trong ngày hôm nay

Hoà nhau 2-2, hai cơ thủ bước vào lượt Penalty cân não. Kobayashi ghi được 2 điểm, trong khi cơ thủ trẻ Việt Nam không ghi điểm. Điều này đồng nghĩa, Phương Linh đã nhận thất bại 2-3 trước cơ thủ Nhật Bản.

Cùng chung số phận như Nguyễn Huỳnh Phương Linh, cơ thủ Ngô Đình Nại đã chơi dưới sức mình khi thất thủ trước Lee Young Joo với tỷ số 1-3 (9/15, 15/11, 2/15, 12/15).

Ở trận đấu muộn kết thúc lúc 22 giờ tối nay, cơ thủ Nguyễn Đức Anh Chiến đã có chiến thắng Do Young Ko với tỷ số 3-1 (15/10, 11/15, 15/12, 15/14) để nuôi hy vọng tìm kiếm suất dự vòng chung kết năm. Bởi theo thể thức thi đấu của PBA, sau 9 Round đấu BTC sẽ chọn ra 32 cơ thủ có thành tích xuất sắc nhất dự vòng chung kết năm với tổng tiền thưởng hơn 7 tỷ đồng.

396255421-826904139442188-508199689597140100-n-2809.jpg
Nguyễn Đức Anh Chiến cần phải bùng nổ trong 2 Round cuối để tìm vé dự VCK

Tính đến thời điểm hiện tại sau 7 Round đấu, cơ thủ vừa giành chiến thắng hôm qua Mã Minh Cẩm (hạng 14), Nguyễn Quốc Nguyện (hạng 19) khả năng cao sẽ giành vé. Với việc Nguyễn Huỳnh Phương Linh (hạng 21), Ngô Đình Nại (hạng 31) đã thất bại ở trận đầu Round 8, họ cần phải cố gắng ở Round 9 cuối cùng thi đấu vào cuối tháng 2 mới hy vọng có suất. Riêng cơ thủ Nguyễn Đức Anh Chiến, anh đang đứng hạng 72 nên phải thi đấu tốt ở 2 Round còn lại. Mục tiêu của Anh Chiến ở 2 Round còn lại phải lọt vào tứ kết hay bán kết mới hy vọng cải thiện thứ hạng lọt vào tốp 32.

Tin cùng chuyên mục