Người dân TPHCM hào hứng dự giải marathon chào đón năm mới

Hơn 10.000 người yêu thích môn chạy bộ đã khuấy động không khí TPHCM vào ngày chủ nhật 8-1 trong khuôn khổ Giải marathon TPHCM năm 2023 (Salonpas HCMC Marathon 2023).
Các VĐV ở cự ly 5km bắt đầu đường đua tại Salonpas HCMC Marathon 2023. Ảnh: NGUYỄN ANH
Các VĐV ở cự ly 5km bắt đầu đường đua tại Salonpas HCMC Marathon 2023. Ảnh: NGUYỄN ANH

Ngày 8-1, hàng ngàn VĐV nô nức tranh tài trên đường chạy tại khu vực Phú Mỹ Hưng (quận 7) trong khuôn khổ mùa giải thứ 10 HCMC Marathon, với các cự ly marathon (42.195km), bán marathon (21km), 10km, 5km. Giải đấu là một trong những sự kiện chào đón năm mới của thành phố, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào TDTT cho cộng đồng.

Chạy bộ mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe, tinh thần. Ảnh: NGUYỄN ANH

Chạy bộ mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe, tinh thần. Ảnh: NGUYỄN ANH

Phong trào chạy bộ đã và đang phát triển mạnh mẽ tại TPHCM, đến nay đã có hơn 20 giải phong trào lớn nhỏ. Đây là môn thể thao gần gũi và phù hợp với nhiều lứa tuổi bởi những lợi ích về sức khỏe, tinh thần mà nó mang lại. Không khó để bắt gặp hình ảnh những người tham gia tập luyện tại các công viên, vỉa hè dọc các tuyến đường vào buổi sáng sớm hay chiều tối.

Các "chân chạy" đều hào hứng khi tham gia giải đấu marathon truyền thống tại TPHCM. Ảnh: NGUYỄN ANH

Các "chân chạy" đều hào hứng khi tham gia giải đấu marathon truyền thống tại TPHCM. Ảnh: NGUYỄN ANH

Năm 2023 không chỉ đánh dấu 10 năm hành trình của giải HCMC Marathon, mà còn đánh dấu sự phát triển phong trào thể thao TPHCM. Ở lần tổ chức thứ 10 này, giải đã thu hút hơn 10.000 người tham gia, từ các VĐV chuyên nghiệp cho đến tập thể những doanh nghiệp, câu lạc bộ và nhóm thể thao trong và ngoài nước.

Nhiều bạn nhỏ hào hứng tham gia chạy cùng gia đình của mình. Ảnh: NGUYỄN ANH

Nhiều bạn nhỏ hào hứng tham gia chạy cùng gia đình của mình. Ảnh: NGUYỄN ANH

Anh Nguyễn Hoàng Anh (35 tuổi) cho biết: “Tôi rất vui khi được tham gia một sự kiện thể thao cùng với gia đình của mình, được “xõa” hết mình trên những cung đường. Chạy bộ là môn thể thao rất dễ dàng tham gia, nhờ tập luyện thường xuyên mà tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn, từ đó tinh thần phấn chấn để làm việc hiệu quả”.

Các tuyển thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ sau khi hoàn thành đường chạy. Ảnh: NGUYỄN ANH

Các tuyển thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ sau khi hoàn thành đường chạy. Ảnh: NGUYỄN ANH

Tin cùng chuyên mục