Ngô Đình Nại “mở hàng” đầu năm bằng một chiến thắng ở giải Billiards PBA Hàn Quốc

Trong trận ra quân ở giải Billiards PBA Tour Hàn Quốc Round 7, cơ thủ Ngô Đình Nại đã có chiến thắng tạo đà hưng phấn cho các giải đấu trong năm 2023.
Ngô Đình Nại có năm mới khởi đầu thuận lợi. Ảnh: Kim Young Hun
Ngô Đình Nại có năm mới khởi đầu thuận lợi. Ảnh: Kim Young Hun

Trong con đường chinh phục đấu trường billiards thế giới, 4 cơ thủ: Ngô Đình Nại, Nguyễn Quốc Nguyện, Mã Minh Cẩm, Nguyễn Huỳnh Phương Linh tiếp tục tham dự Round 7 thuộc hệ thống giải Billiards PBA Tour.

Hệ thống giải Billiards PBA Tour gồm 8 Round đấu, mỗi Round có tổng tiền thưởng khoảng 3 tỷ đồng, trong đó chức vô địch Round được khoảng 2 tỷ đồng. Sau khi kết thúc 8 Round, 32 cơ thủ có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng PBA sẽ được dự Vòng chung kết có tổng số tiền thưởng “khủng” hơn khoảng 6 tỷ đồng.

Ngô Đình Nại đang cố gắng lọt vào tốp 32 cơ thủ hàng đầu PBA

Ngô Đình Nại đang cố gắng lọt vào tốp 32 cơ thủ hàng đầu PBA

Trước khi bước vào Round 7, trong 4 cơ thủ Việt Nam chỉ có duy nhất Mã Minh Cẩm đứng hạng 3 PBA chắc chắc có suất dự VCK, các cơ thủ còn lại như Ngô Đình Nại (hạng 31), Nguyễn Huỳnh Phương Linh (hạng 34), Nguyễn Quốc Nguyện (hạng 38) đều rất bấp bênh. Cả ba cơ thủ này cần phải cố gắng trong 2 Round còn lại, đặt mục tiêu ít nhất vào 16 mỗi Round thì mới chắc suất.

Ở vòng đầu tiên 128 cơ thủ vào hôm nay, Việt Nam có 2 cơ thủ thi đấu nhưng chỉ có Ngô Đình Nại giành chiến thắng.

Gặp cơ thủ đang đứng hạng 64 Goo Min Son, Ngô Đình Nại đã gặp một chút khó khăn trong ván đầu tiên. Sau khi đang hoà nhau 13/13, cơ thủ Việt Nam không gặp may khi đánh thế bi bị đá để Goo Min Son tận dụng kết thúc với điểm số 15/13.

Sang ván thứ hai, khi đang bị dẫn 8/9, Ngô Đình Nại đã có một series 5 điểm vượt lên dẫn 13/9 để nắm lại thế trận từ đây. Không những có thêm 2 điểm nữa giành chiến thắng 15/9 cân bằng tỷ số 1-1, Ngô Đình Nại còn thắng luôn 2 ván sau với điểm số 15/4, 15/11, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-1 lọt vào vòng 2.

Nguyễn Huỳnh Phương Linh đánh mất cơ hội làm cuộc lội ngược dòng

Nguyễn Huỳnh Phương Linh đánh mất cơ hội làm cuộc lội ngược dòng

Ở trận đấu sau đó, đáng tiếc cho cơ thủ trẻ Nguyễn Huỳnh Phương Linh khi anh không thể làm cuộc lội ngược dòng trước cơ thủ Andres Carrion (Tây Ban Nha). Sau khi thua 2 ván đầu 13/15, 11/15, Nguyễn Huỳnh Phương Linh đã thắng lại 2 ván sau với điểm số 15/5, 15/8 cân bằng tỷ số 2-2 buộc trận đấu phải giải quyết bằng lượt Penalty.

Ở trong lượt Penalty này, Phương Linh là người có lợi thế khi anh được đề pa. Sau khi đề pa được 1 điểm, cơ thủ gốc Bình Phước lại hụt 1 đường bi “sườn” khá đáng tiếc. Dù cố gắng đánh thế bi “trúng ăn, hụt chạy”, nhưng cái hụt của Phương Linh không may lại để ngay một hình bi a băng 2 điểm khá thuận lợi cho Andres Carrion. Không bỏ qua cơ hội, cơ thủ người Tây Ban Nha thực hiện thành công, qua đó giành chiến thắng 2-1 trong lượt penalty và 3-2 chung cuộc.

Vào ngày mai, hai cơ thủ còn lại của Việt Nam mới thi đấu. Vào lúc 12 giờ 30, Nguyễn Quốc Nguyện sẽ gặp Ko Jun Seo và lúc 17 giờ 30 Mã Minh Cẩm đối đầu với Yoo Joo Gwang.

Tin cùng chuyên mục