Lần quyết định trước bóng chuyền nữ Thái Lan

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam một lần nữa gặp lại người Thái tại trận đấu cuối cùng ở ASIAD 19 và chỉ đội chiến thắng mới giành được tấm huy chương quý giá.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và cầu thủ quyết tâm trước đối thủ Thái Lan tại ASIAD 19 vào chiều nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và cầu thủ quyết tâm trước đối thủ Thái Lan tại ASIAD 19 vào chiều nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

14 giờ 30 chiều nay 7-10 theo giờ địa phương, người hâm mộ bóng chuyền của Việt Nam và Thái Lan sẽ cùng dõi theo trận đấu được chú ý nhất là trận tranh HCĐ giữa hai đội tuyển. Tính ở riêng năm 2023, thêm một lần nữa hai đội bóng chuyền hàng đầu của Đông Nam Á lại gặp nhau một lần nữa. Thú vị hơn, ở cấp độ Đại hội mà chúng ta và thể thao Thái Lan đã tranh tài năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan lại gặp nhau trong một trận tranh huy chương.

Năm tháng trước tại SEA Games 32 ở Campuchia, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã gặp thầy trò HLV Danai Sriwatcharamethakul (Thái ) tại chung kết để tranh HCV. Trận đấu này, chúng ta thua đối thủ 1-3 (17/25, 25/21, 30/32, 21/25). Tính về chuyên môn, đây vẫn là một trong những kết quả quan trọng của cả hai đội bởi ngoài các giải quốc tế thì thi đấu Đại hội và giành huy chương vẫn là mục tiêu cao nhất mà chúng ta đặt ra cũng như thể thao Thái Lan. Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam đã có những thay đổi tích cực về chuyên môn từ sau SEA Games 32 tới nay, đặc biệt cầu thủ đã tham dự nhiều giải quốc tế và có thành tích được ghi nhận.

Lần gần nhất chúng ta và đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đọ sức chính là các cuộc đấu ở hai lượt của giải bóng chuyền nữ quốc tế Đông Nam Á – SEA V.League 2023. Tại giải này ở lượt đầu, chúng ta thua Thái Lan 1-3, lượt thứ hai chúng ta tiếp tục thất bại 0-3 trước đối thủ. Cả đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan cùng dự giải vô địch châu Á 2023 vào đầu tháng 9 vừa qua tại Nakhon Ratchasima nhưng theo bốc thăm và phân nhánh đấu, hai đội không đọ sức dù cho đội tuyển của chúng ta và Thái Lan cùng lọt tới bán kết giải đấu. Ở giải này, bóng chuyền nữ Thái Lan có đỉnh cao thành tích khi đoạt cúp vô địch còn chúng ta cũng có kết quả tốt là hạng 4 chung cuộc.

Vào lúc này, hai đội bóng không còn lạ nhau về lối chơi và cầu thủ cũng không lạ lẫm. Dù thế, ở trong một tâm thế phải giành huy chương ASIAD 19, từng cầu thủ đều có quyết tâm cao nhất. Bóng chuyền nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội làm nên điều không tưởng nhiều năm qua là có thể giành được huy chương tại đấu trường Đại hội thể thao châu Á.

Nếu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành được huy chương, kết quả trên sẽ là sản phẩm để nhà quản lý phải nhìn vào thực tế là nếu đầu tư chuẩn xác cho bóng chuyền thì đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia đủ sức giành được huy chương trong giải đấu lớn. Cấp quản lý cử các đội tuyển bóng chuyền quốc gia dự những giải đấu lớn, đặc biệt là thi đấu ASIAD, chỉ mang ý nghĩa cọ xát, tích lũy và học hỏi. Ngay cả khi chuẩn bị cho ASIAD 19, lãnh đạo Tổng cục TDTT (trước đây) rồi Cục TDTT (hiện tại) đã cân đo đong đếm rất kĩ lưỡng để xem xét nên hay không nên cử môn bóng chuyền tham dự. Cuối cùng, quyết định chỉ đồng ý đăng kí nội dung bóng chuyền nữ trong nhà.

Trong trường hợp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không chiến thắng tại trận tranh HCĐ, vị trí hạng 4 tại ASIAD 19 vẫn là một khích lệ đáng kể cho từng cầu thủ và cho bóng chuyền nước nhà. Nhưng chắc chắn, nhà quản lý phải thấy rằng cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam có cơ hội đạt được kết quả cao nên phải đầu tư và có chiến lược đào tạo phát triển tốt hơn qua đó tìm được thêm cầu thủ giỏi sẵn sàng cho ASIAD 20 vào năm 2026.

Cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam chờ đợi niềm vui chiến thắng như thế này trong trận tranh HCĐ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam chờ đợi niềm vui chiến thắng như thế này trong trận tranh HCĐ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bóng chuyền nữ Thái Lan đã và đang có sự phát triển, vươn tầm đến thế giới. Ngay từ khi xây dựng chiến lược, chuyên môn ban đầu thì Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan cũng gặp nhiều khó khăn nhưng bạn có kim chỉ nam xuyên suốt là mục tiêu phải đạt được thứ hạng nhóm đầu tại châu Á, phải vươn tầm ra thế giới nên sự đầu tư chấp nhận dài hơi nhiều năm. Lúc này, sự đầu tư và định hướng phát triển cùng cách làm về bóng chuyền thành tích cao của Thái Lan với đội tuyển nữ đã có thành quả.

Đội tuyển bóng chuyền nữ gặp Thái Lan hay bất kì đội tuyển bóng chuyền phát triển nào khác chỉ là một trận đấu trong một giải cụ thể. Thắng-thua là điều bình thường trong thể thao. Thế nhưng, nhà quản lý thể thao Việt Nam có chấp nhận qua mỗi giải đấu thì phải xây dựng chiến lược đầu tư dài hơi cho bóng chuyền để về sau chúng ta có vị thế tại châu Á và vươn ra quốc tế hay không sẽ quan trọng hơn. Chúng ta không thể tự ti bằng nhìn nhận rằng cầu thủ Việt Nam thi đấu mãi vẫn chỉ vậy mà thay vào đó phải có sự đầu tư phát triển bằng quan điểm thi đấu chưa thành công sẽ phải làm cho tới khi thành công mới thôi.

Tin cùng chuyên mục