Khởi tranh Siêu cúp bóng chuyền Việt Nam 2018: Ai còn máu lửa?

Chiều nay 31-10, giải đấu dành cho những đội bóng nam và nữ hàng đầu Việt Nam sẽ khởi tranh tại Đắk Nông với 4 trận đấu, trong đó có cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Thể Công với Sanest Khánh Hoà (nam) và VTV Bình Điền Long An với Thông tin LVPB (nữ). Nhưng giới quan sát khá thận trọng khi đánh giá về chất lượng của các trận đấu, khi mà phía trước các đội bóng vẫn còn đến 2 giải quan trọng để đặt mục tiêu…

Thông tin LVPB (trái) sẽ đụng độ VTV Bình Điền Long An ở trận ra quân.
Thông tin LVPB (trái) sẽ đụng độ VTV Bình Điền Long An ở trận ra quân.

Ở giải nam, sự vắng mặt phút chót của chủ công trẻ Nguyễn Quốc Đoàn (chấn thương lưng) khiến Sanest Khánh Hoà mất đi một mũi tấn công khá quan trọng, thành thử HLV Thái Quang Lai buộc phải đặt trọn vẹn niềm tin vào các tay đập kỳ cựu Ngô Văn Kiều, Từ Thanh Thuận, Nguyễn Văn Phong, Dương Văn Tiên… trong trận ra quân gặp đối thủ nhiều duyên nợ như Thể Công vào chiều nay.

Vấn đề là trận đấu được đánh giá là “đinh” ở giải nam liệu có gay cấn và quyết liệt hay không thì tuỳ vào cách chuẩn bị của các HLV. Nên nhớ, dù triệu tập thêm một số VĐV ở các đội Biên Phòng, Quân khu 4, HLV Phùng Công Hưng vẫn coi đây như một dịp đấu tập và thử nghiệm nhiều vị trí trong đội hình để chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc sẽ diễn ra trong tháng 11, đồng thời cho vòng 2 giải VĐQG diễn ra vào tháng 12.

Thể Công và Sanest Khánh Hoà (phải) gặp nhau ở trận đầu tiên.
Tương tự như vậy, HLV Thái Quang Lai cũng chưa chắc thúc giục các học trò phải gồng mình để thi đấu, bởi lẽ kế hoạch từ nay đến cuối năm vẫn quan trọng hơn việc tập trung lấy một chiếc cúp đầy tính chất giao hữu thế này.

Cũng tại giải nam, vì đội Becamex Quân đoàn 4 giải thể nên Long An được chọn thay thế và có lẽ đây chính là đội bóng “máu” lấy cúp vô địch nhất trong số 4 đội bóng nam tham dự giải lần này. Đội bóng Long An trước đây từng nổi tiếng là “vua đấu cúp”, giành hết danh hiệu này đến cúp nọ, chỉ thiếu mỗi ngôi VĐQG trong phòng truyền thống. Lâu rồi đội bóng này mới tái xuất hiện ở Siêu Cúp, thành thử thầy trò HLV Bùi Quang Ngọc có lẽ sẽ “đấu thật” và đấu quyết liệt để chứng minh họ luôn có duyên với những danh hiệu ngoài giải VĐQG.

Thầy trò ông Ngọc sẽ đấu trận đầu tiên với Tràng An Ninh Bình, đội bóng cũng do một nhà cầm quân lão luyện là Trần Văn Thư dẫn dắt và đang khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ bóng chuyền Việt Nam.

Ở giải nữ, đội ĐKVĐ quốc gia VTV Bình Điền Long An sẽ đụng độ Thông tin LVPB ở trận ra quân và sự chênh lệch về thực lực giữa đôi bên dễ khiến người ta cho rằng đội bóng Long An nắm phần thắng chắc hơn.

Điều đáng tiếc nhất, theo HLV Nguyễn Quốc Vũ, chính là sự thiếu vắng của chủ công Dương Thị Hên, người vừa dính chấn thương gối phải tạm nghỉ thi đấu để chữa trị. Cây chuyền 2 Nguyễn Thị Hồng Đào đã rời đội, buộc Ban huấn luyện phải đặt niềm tin vào Kim Thoa và chuyền 2 mới chiêu mộ là Thu Hà (trước đây từng chơi trong màu áo CLB Vietsov Petro).

Nhưng trong tay ông Vũ vẫn còn khá nhiều “hảo thủ” như đội trưởng Ngọc Hoa, chủ công Trần Thị Thanh Thuý, phụ công Tuyết Hoa, mũi đối chuyền Kim Thanh, libero Kim Liên… nên độ dày của đội hình vẫn tốt, không khó để tạo được thế trận ưu trước đội bóng Thông tin LVPB chưa hết khủng hoảng lực lượng.

Chuyền 2 Hà Thị Hoa và phụ công Kim Huệ trở lại đội hình NHCT.
Trong khi đó, đội ĐKVĐ Siêu cúp - Ngân hàng Công thương - đón sự trở lại của chuyền 2 Hà Thị Hoa, phụ công Phạm Thị Kim Huệ cũng chỉ xem giải đấu này là dịp để HLV Lê Văn Dũng và các đồng sự Nguyễn Tuấn Kiệt và Hà Thị Thu Dậu chỉnh đốn đội hình, chuẩn bị kỹ chiến thuật cho vòng 2 Giải VĐQG.

Các đội bóng (nam và nữ) sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội dẫn đầu về điểm số đấu chung kết, đội xếp hạng 3-4 vòng loại sẽ tranh hạng 3 chung cuộc. Giải diễn ra từ ngày 31-10 đến hết ngày 4-11. Các trận đấu được trực tiếp truyền hình trên kênh TTTV.

*Lịch thi đấu ngày khai mạc 31-10:

-13 giờ: Mikado Thái Bình – Ngân hàng Công thương (nữ)

-15 giờ: Long An – Tràng An Ninh Bình (nam)

-17 giờ: Sanest Khánh Hoà – Thể Công (nam)

-20 giờ: VTV Bình Điền Long An – Thông tin LVPB (nữ)

Tin cùng chuyên mục