Khơi thông dòng chảy bóng đá Việt

28 năm song hành cùng bóng đá Việt Nam, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu với giới mộ điệu nước nhà. Trước khi ra mắt “mùa vàng” 2023, phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi thân tình với các chuyên gia, HLV và cựu tuyển thủ - những người đã trở thành một phần lịch sử của giải thưởng.

Phạm Thành Lương với kỷ lục 4 Quả bóng vàng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Phạm Thành Lương với kỷ lục 4 Quả bóng vàng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

- PHÓNG VIÊN: Đã bước sang tuổi 28, giá trị mà Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam lan tỏa đến bóng đá Việt là gì?

* HLV PHẠM THÀNH LƯƠNG (Quả bóng vàng nam năm 2009, 2011, 2014 và 2016): Đây chính là giải thưởng cá nhân danh giá nhất của bóng đá Việt Nam, góp phần ghi nhận những đóng góp, sự cống hiến của các cầu thủ sau một mùa giải cống hiến miệt mài. Tôi cảm thấy may mắn, vinh dự và tự hào khi 4 lần được trao danh hiệu Quả bóng vàng nam. Đó là những bước ngoặt trong sự nghiệp, thúc đẩy và tiếp thêm động lực cho tôi chinh phục những nấc thang mới cùng đội tuyển quốc gia và CLB. Trong mọi hoàn cảnh, Báo SGGP vẫn luôn duy trì một giải thưởng chất lượng, để hòa cùng dòng chảy phát triển của bóng đá nước nhà. Với ý nghĩa to lớn như vậy nên bất cứ cầu thủ nào cũng khao khát có một lần được xướng tên trong đêm gala trao giải thưởng.

Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm

Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm

* Cựu tuyển thủ ĐỖ THỊ NGỌC CHÂM (Quả bóng vàng nữ năm 2008): Danh hiệu Quả bóng vàng là sự thừa nhận của giới chuyên môn, báo chí dành cho các cầu thủ xuất sắc sau 1 năm hoạt động tích cực từ cấp CLB đến đội tuyển quốc gia. Giải thưởng danh giá và đầy ý nghĩa này cũng là điều mà những người yêu bóng đá đều mong chờ hàng năm. Để xây dựng một giải thưởng tôn vinh các cầu thủ đã kéo dài suốt 28 năm qua thật không dễ dàng. Có những thời điểm gặp khó khăn về kinh tế hay dịch Covid-19, song ban tổ chức vẫn luôn cố gắng duy trì sân chơi, cũng với niềm tin sẽ đóng góp vào ngôi nhà chung của bóng đá Việt Nam thêm những điều tốt đẹp. Hy vọng Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam luôn trường tồn, để các cầu thủ tiếp tục xem đó là động lực phấn đấu, cống hiến hơn nữa mong được đoạt giải thưởng danh giá này.

* HLV TRẦN VĂN VŨ (Quả bóng vàng futsal năm 2015, 2016 và 2019): Chúng tôi xem Quả bóng vàng Việt Nam là bạn đồng hành với bóng đá Việt Nam, một giải thưởng có thâm niên lâu đời, nhưng quá đỗi thân thuộc với mọi người. Đời cầu thủ ai cũng mong được nhận danh hiệu cao quý này, vì thế, khi có 3 lần được nhận danh hiệu Quả bóng vàng futsal, tôi vô cùng hãnh diện và trân trọng những khoảnh khắc vinh quang này. Đó là 3 cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tôi, động lực để bản thân cố gắng thi đấu và cống hiến nhiều hơn nữa, làm sao để xứng với giá trị giải thưởng mà mình được nhận.

Ông Ngô Lê Bằng

Ông Ngô Lê Bằng

* Ông NGÔ LÊ BẰNG (Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TPHCM): Sau mỗi mùa giải, tiếng vang và sức ảnh hưởng mà Quả bóng vàng Việt Nam mang đến cho bóng đá Việt, đặc biệt với riêng các cầu thủ là ngày càng được nâng tầm. Việc thu hút đông đảo sự quan tâm từ lãnh đạo TPHCM, giới truyền thông, các cầu thủ, người hâm mộ, nhà tài trợ... và nhận được sự hậu thuẫn về chuyên môn từ chính Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, đó chính là lời khẳng định về chân giá trị của giải thưởng này

- Trong ký ức của anh/chị, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam hẳn có nhiều điều đáng nhớ…

* HLV PHẠM THÀNH LƯƠNG: Mỗi lần đến với đêm gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, tôi đều có những kỷ niệm xen lẫn niềm vui khác nhau. Như lần đoạt danh hiệu Quả bóng vàng đầu tiên vào năm 2009 là sự bỡ ngỡ, hồi hộp trước khi vỡ òa trong cảm xúc hạnh phúc; các lần đoạt giải tiếp theo thì tôi dần trưởng thành hơn với nghề, hiểu được giá trị với danh hiệu mà mình sở hữu. Giải thưởng khiến tôi càng nỗ lực hơn trong việc trau dồi chuyên môn, giữ vững phong độ, để có thể đáp lại niềm tin yêu của người hâm mộ và giới chuyên môn đã dành cho mình, đó cũng chính là trách nhiệm của người chiến thắng ở các hạng mục giải thưởng.

Khơi thông dòng chảy bóng đá Việt ảnh 3

* Cựu tuyển thủ ĐỖ THỊ NGỌC CHÂM: Điều đọng lại nhất trong tôi chính là đêm gala trao thưởng, sự kiện được xem tổng kết của cả một mùa giải, trở thành nơi tôn vinh những gương mặt xuất sắc nhất bóng đá Việt. Tôi vinh dự khi đoạt danh hiệu Quả bóng vàng nữ năm 2008, sau đó là những lần được ban tổ chức giải thưởng mời đến công bố các hạng mục. Với những nữ cầu thủ đến tham dự sự kiện, họ vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy khi khoác lên chiếc váy dạ hội, được mọi người chào đón, thả hồn dưới những ống kính máy ảnh để được bắt khoảnh khắc hạnh phúc trong sự nghiệp... Đó là món quà bất ngờ và ý nghĩa mà đơn vị tổ chức dành cho phái đẹp, và chúng tôi đầy tự hào khi được bước chân trên thảm đỏ của đêm gala trao thưởng.

Khơi thông dòng chảy bóng đá Việt ảnh 4

* HLV TRẦN VĂN VŨ: Giành Quả bóng vàng đã khó, nhưng để bảo vệ danh hiệu, hay có những lần tiếp theo được xướng tên trong đêm gala thưởng còn khó hơn gấp bội lần. Bởi sau mỗi năm thì tính cạnh tranh của giải thưởng càng lớn hơn, đòi hỏi các ứng viên phải liên tục làm mới, cầu tiến để hoàn thiện hơn. Khi còn thi đấu, tôi luôn tự nhắn nhủ bản thân rằng, dù có hay không được nhận danh hiệu, thì đó chính là trách nhiệm của mình, phải cố gắng hơn mỗi ngày. Để rồi, khi ngước lên nhìn những danh hiệu cất trong phòng truyền thống, tôi vô cùng tự hào với những gì mà bản thân đã quyết tâm và làm được.

* Ông NGÔ LÊ BẰNG: Khi danh hiệu Quả bóng vàng ngày càng có giá trị và ý nghĩa với các cầu thủ, là một giải thưởng cực kỳ uy tín của thể thao Việt Nam, thì chúng ta phải cố gắng làm sao giữ được “lửa” cho sân chơi. Vinh dự khi thuộc hội đồng bầu chọn, tôi càng có trách nhiệm hơn với lá phiếu của mình, để chọn ra những gương mặt xứng đáng nhất, góp một phần cùng Báo SGGP duy trì chất lượng của giải thưởng. Tôi vui mừng chứng kiến chủ nhân đoạt các danh hiệu vô cùng xứng đáng, tương xứng với sự đóng góp cho bóng đá nước nhà. Sau khi đoạt giải, những người chiến thắng đã biến áp lực thành động lực, tiếp tục giữ phong độ đỉnh cao, phấn đấu để xứng đáng với niềm tin của mọi người.

- Năm nay, điều mà anh/chị kỳ vọng nhất ở Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam là gì?

* HLV PHẠM THÀNH LƯƠNG: So với thế hệ của tôi, thì lứa cầu thủ hiện tại sẽ có tuổi nghề dài hơn. Một phần từ việc các bạn có môi trường tập luyện và thi đấu tốt hơn, chế độ dinh dưỡng được cải thiện và áp dụng sự tiến bộ từ khoa học. Với những điều kiện phát triển như vậy, tôi nghĩ việc thế hệ sau này vượt qua kỷ lục đoạt 4 Quả bóng vàng của tôi chỉ còn vấn đề thời gian. Còn cuộc bầu chọn Quả bóng vàng năm nay, khi đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình chuyển giao, chỉ mới dừng ở các trận giao hữu thử nghiệm đội hình, thì tôi nhận định các ứng viên sẽ tập trung vào các CLB tốp đầu V-League, với những lợi thế về danh hiệu mà họ có được. Trước mắt chỉ xét đấu trường quốc nội, khi xuất hiện nhiều cầu thủ đã chơi tốt, thì tôi nghĩ cuộc đua năm nay đang tạo sự cân bằng và khó nhận định.

* Cựu tuyển thủ ĐỖ THỊ NGỌC CHÂM: 2023 là một năm bận rộn của bóng đá nữ Việt Nam khi liên tục tham dự các giải đấu quốc tế, với điểm nhấn lần đầu đến với vòng chung kết World Cup nữ. Từ đó, Quả bóng vàng nữ sẽ xuất hiện nhiều ứng viên mới, đặc biệt cầu thủ trẻ như Dương Thị Vân, Hoàng Thị Loan, Thanh Nhã... để cùng các gương mặt kỳ cựu như Huỳnh Như, Kim Thanh, Tuyết Dung... tạo ra cuộc tranh đua hấp dẫn. Tất cả đều xứng đáng được tôn vinh. Nhưng tôi mong rằng, dù ai đoạt giải thì cũng không nên áp lực, vì áp lực thì sẽ không thi đấu tốt. Hãy xem danh hiệu có được là sự tưởng thưởng sau một năm cống hiến hết mình, qua đó động viên bản thân phải nỗ lực nhiều hơn, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chỉ có như vậy thì mình mới luôn xứng đáng với các danh hiệu, đền đáp lại tình cảm mà người hâm mộ gửi gắm.

* HLV TRẦN VĂN VŨ: Bóng đá lẫn futsal Việt Nam ngày càng phát triển, đang nở rộ nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng, trong khi các trụ cột ở các đội tuyển quốc gia vẫn giữ vững phong độ tốt. Điều này tạo ra tính cạnh tranh cao, duy trì chất lượng và sự danh giá cho giải thưởng. Với riêng futsal, Quả bóng vàng năm nay chính là bước đệm, ủng hộ về mặt tinh thần cho tốp 3 cầu thủ đoạt giải thêm quyết tâm hơn; đồng thời cũng là niềm tin mà hội đồng bầu chọn trao đến họ, sẽ giúp đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu tốt ở Giải futsal châu Á 2024, qua đó đoạt vé tham dự Futsal World Cup.

* Ông NGÔ LÊ BẰNG: Quả bóng vàng luôn trở thành đề tài nóng với bóng đá Việt Nam, càng đặc biệt hơn khi bóng đá Việt Nam năm nay có nhiều sự kiện quan trọng và mang những ý nghĩa khác nhau. Nổi bật nhất có lẽ là việc đội tuyển nữ Việt Nam tham World Cup nữ 2023 sẽ mang đến luồng gió mới của cuộc bầu chọn năm nay, tăng thêm sức hút cho danh hiệu. Tôi mong Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2023 tiếp tục duy trì sự minh bạch, rõ ràng và công khai, để người chiến thắng phải thật sự xứng đáng; đồng thời kế thừa và phát huy giá trị của giải thưởng đã được những người tâm huyết với nền bóng đá Việt gầy dựng suốt 28 năm qua.

*Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức nhận được sự đồng hành, hỗ trợ về mặt chuyên môn của VFF, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Công ty CP Viễn thông FPT (PFT Play). Nhà tài trợ chính của Giải thưởng tiếp tục là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Sơn Nam. GIải thưởng cũng nhận được sự đồng hành của các nhà đồng tài trợ: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Sun Group, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, Vietnam Airlines "Nhà tài trợ vận chuyển chính thức", Khách sạn Bến Thành (Rex Hotel Sài Gòn), Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Văn Hiến, Café Măng Đen, Công ty Thép thông minh Toàn Cầu (GB Steel), Công ty CP bất động sản Seaholdings, Công ty TNHH truyền thông Chân Trời (Horizon), Tran Anh Group, Công ty TNHH Thiên Tân, Ocany…

Tin cùng chuyên mục