Hơn 4.000 bài đăng có nội dung xúc phạm liên quan đến EURO 2024

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) thống kê, chỉ trong giai đoạn vòng bảng EURO 2024 đã có tổng cộng 4.656 bài đăng được đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội mang nội dung xúc phạm.

Bỉ là một trong 4 đội tuyển phải hứng chịu những lời lẽ xúc phạm nhất tại EURO 2024. ẢNH: UEFA
Bỉ là một trong 4 đội tuyển phải hứng chịu những lời lẽ xúc phạm nhất tại EURO 2024. ẢNH: UEFA

Con số thống kê vừa được UEFA công bố dựa trên việc tổ chức đã tích cực theo dõi 622 nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram, TikTok và X (Twitter) của tất cả cầu thủ, HLV và tài khoản chính thức của 24 đội tuyển quốc gia tại giải đấu.

Theo đó, 4.656 bài đăng có nội dung xúc phạm này đến từ 4.070 tài khoản cá nhân. Trong đó, 74% bài đăng nhắm vào cầu thủ, 15% nhắm vào HLV, 7% nhắm vào tài khoản của đội tuyển quốc gia và số còn lại chỉ trích trọng tài. Bốn đội tuyển Bỉ, Croatia, Ukraine và Hà Lan phải hứng chịu nhiều lời lẽ xúc phạm nhất.

Sau đó, UEFA làm các báo cáo gửi đến các nền tảng mạng xã hội để yêu cầu được xử lý. Cụ thể, 71% bài viết có ngôn từ xúc phạm, lăng mạ đã được gỡ bỏ sau trung bình 75 phút.

Khi tổng hợp các bài đăng, UEFA sẽ chia sẻ đến Hiệp hội Bóng đá quốc gia của các đội tuyển tham gia, cho phép họ thực hiện hành động tiếp theo bằng cách báo cáo nội dung lạm dụng đến cơ quan thực thi pháp luật của Đức. Từ đó, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm với những đối tượng dùng lời lẽ xúc phạm nghiêm trọng đến các cá nhân, tập thể đang tham dự EURO 2024.

Ngoài ra, UEFA còn thống kê thêm có khoảng 94% bài đăng bị đánh giá là lạm dụng chung chung, bao gồm lạm dụng không nhắm mục tiêu cụ thể vào một nhóm hoặc cộng đồng nào. Ngoài ra, 4,5% bài đăng phân biệt chủng tộc và 1,5% bài đăng kỳ thị người đồng tính.

uefa-euro-abuse-01-16x9.jpg
Tỷ lệ % các bài đăng có nội dung xúc phạm đến cầu thủ, HLV, đội tuyển và trọng tài. ẢNH: UEFA

“Là một phần của Chiến lược Môi trường, Xã hội và Quản trị của chúng tôi dành cho EURO 2024, chúng tôi tin rằng việc bảo vệ và hỗ trợ các cầu thủ, HLV và trọng tài trong việc giải quyết vấn đề tiếp xúc với hành vi lạm dụng trực tuyến là điều quan trọng. Họ chỉ nên tập trung vào màn trình diễn của mình trên sân cỏ, tránh bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ xúc phạm trên mạng xã hội”, ông Michele Uva, Giám đốc Phát triển bền vững Xã hội và Môi trường của UEFA, chia sẻ.

UEFA đã phát triển một chương trình lạm dụng trực tuyến, nhằm mục đích theo dõi, báo cáo và khắc phục các trường hợp xảy ra trong tất cả giải đấu trực thuộc UEFA tổ chức. Chương trình được triển khai từ EURO nữ 2022 và kéo dài đến EURO nữ 2025. Với riêng EURO 2024, UEFA sẽ tiếp tục theo dõi các nền tảng mạng xã hội và sẽ công bố số liệu chính thức lẫn những phương án xử lý về những bài đăng xúc phạm vào cuối giải đấu.

Tin cùng chuyên mục